Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.134 Chữ Cài Đặt

Cách đó khoảng hai trăm mét là một trạm xăng lớn ven quốc lộ. Biển hiệu rỉ sét đung đưa cọt kẹt trong gió. Chắn ngang khu vực đổ xăng là hai chiếc xe bọc thép tự chế được gia cố bằng những hàng gai nhọn hoắt dính đầy thịt thối.

Bên cạnh cột bơm xăng, một cảnh tượng tàn bạo đang diễn ra.

Có khoảng bảy, tám gã đàn ông vạm vỡ, mặc áo khoác da bám đầy bụi đất, tay lăm lăm súng săn và mã tấu. Tiếng cười cợt thô lỗ của bọn chúng vang vọng trong không gian vắng lặng. Ở giữa vòng vây của chúng là năm người sống sót gồm ba nam, hai nữ đang bị trói giật cánh tay, quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy.

Một gã đầu trọc có vẻ là kẻ cầm đầu, giơ chân đạp mạnh vào ngực một người đàn ông trung niên trong nhóm con tin, khiến ông ta thổ huyết ngã lăn ra đất.

“Mẹ kiếp! Có bấy nhiêu tinh hạch mà cũng giấu giấu giếm giếm? Bọn mày tưởng tao là loại làm từ thiện hả?” Gã đầu trọc nhổ một bãi nước bọt, lưỡi mã tấu sáng loáng vỗ bôm bốp vào má người đàn ông.
“Lục soát hết cho tao! Đứa nào giấu một viên tinh hạch, chặt một ngón tay. Giấu đồ ăn, mổ bụng!”

Khung bình luận của Hệ thống Livestream trong đầu Dư Tinh Thần lập tức nhảy lên điên cuồng.

Kẻ buôn xác chết: [Ồ hố! Gặp phải đám Dị năng giả lưu manh rồi! Bọn này chuyên đi cướp bóc của người sống sót đây mà!]

Công tước bóng đêm: [Máu! Tôi muốn thấy máu! Cắt ngón tay đi! Mổ bụng đi!]

ID Tinh tế 001: [Tiểu bạch thỏ, cơ hội kiếm điểm đến rồi kìa. Cậu định xúi giục đại lão bên cạnh lao ra giết người cướp của, hay tự mình nhào vô xé xác bọn chúng đây?]

Nhìn đám lưu manh đang thị uy, ánh mắt Dư Tinh Thần lạnh lẽo như ao nước đọng.

Cứu người? Trừng trị cái ác?

Nực cười. Trong mạt thế, nhân loại chém giết lẫn nhau để giành giật một miếng bánh mì, một viên tinh hạch là chuyện xảy ra như cơm bữa. Cậu là tang thi, không rảnh rỗi đi làm chúa cứu thế. Trừ khi đám lưu manh này có giá trị lợi dụng, bằng không, cậu tuyệt đối không muốn lãng phí thời gian, để mặc bọn chúng tự sinh tự diệt mới là chân lý.
Dư Tinh Thần khẽ giật giật vạt áo của Cố Nhất Hàn, làm bộ dạng sợ hãi rụt cổ lại, đôi mắt rưng rưng nhìn người đàn ông:

“Anh Cố… Bọn chúng đông quá, trông giống như băng đảng giết người vậy. Chúng ta… hay là đi đường vòng đi?”

Cậu định kéo Cố Nhất Hàn rời đi, tránh rước họa vào thân lúc anh chưa hồi phục sức mạnh hoàn toàn.

Nhưng trái với dự đoán của Dư Tinh Thần, Cố Nhất Hàn không hề nhúc nhích. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông ghim chặt vào gã đầu trọc cầm đầu băng cướp. Chính xác hơn, là ghim vào hình xăm đầu lâu ngậm rắn đen vắt ngang trên bắp tay để trần của gã.

Nhiệt độ xung quanh Cố Nhất Hàn đột ngột hạ xuống âm độ. Một cỗ sát khí cuồn cuộn, nồng đậm đến mức Dư Tinh Thần phải giật mình, đang bùng phát từ cơ thể người đàn ông.
“Đi đường vòng?” Cố Nhất Hàn nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn như tu la vừa bò lên từ địa ngục. Ngọn lửa đỏ rực bắt đầu tí tách cháy trên những ngón tay anh.

“Không đi đâu hết. Hôm nay tính sổ với chúng.”

Dư Tinh Thần sững người.

Mẹ kiếp, tên đại lão này bị điên à? Vết thương chưa lành hẳn mà đòi một mình cân tám tên dị năng giả lưu manh? Cậu thầm chửi thề trong bụng, nhưng trên mặt vẫn phải duy trì biểu cảm kinh hoàng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Cố Nhất Hàn vừa lao ra khỏi chỗ nấp.

Cậu thực sự muốn quay gót bỏ đi, để mặc tên đại lão mất trí kia tự sinh tự diệt. Một con tang thi như cậu rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà đi làm cái chuyện “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” của loài người? Đám sống sót kia bị cướp bóc hay bị giết chết thì liên quan quái gì đến cậu!

Nhưng lý trí tàn nhẫn lập tức kéo cậu lại.

Cố Nhất Hàn đang bị thương. Dị năng của anh vừa sụt giảm, thể lực cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu anh vì bất cẩn mà bỏ mạng dưới tay đám lưu manh này, thanh đao sắc bén nhất của cậu sẽ không còn. Cậu không thể để công cụ báo thù của mình chết lãng nhách ở một trạm xăng đổ nát như thế này được.

“Đúng là nợ nần kiếp trước!”

Dư Tinh Thần hít sâu một hơi. Cậu nhặt một thanh sắt rỉ sét dưới đất lên, hai tay ôm khư khư trước ngực, giả vờ run rẩy nhưng ánh mắt lại cố gồng lên vẻ kiên cường, hớt hải chạy theo bóng lưng Cố Nhất Hàn.

Bảng hệ thống livestream lập tức nhảy lên những dòng bình luận đầy sôi nổi. Hôm nay, dường như có thêm vài tệp khán giả mới gia nhập phòng live.

Thích xem kịch: [Hahaha! Mọi người có thấy vẻ mặt như nhai phải ruồi của bé tang thi không? Đang yên đang lành tự nhiên bị kéo đi làm anh hùng cứu mỹ nhân! Cười chết tôi!]

Nhà phân tích Số liệu: [Mọi người chú ý chi tiết hình xăm trên tay gã đầu trọc đi. Phản ứng của Cố Nhất Hàn vô cùng kịch liệt.]

Hội trưởng Nhan khống: [Á á á! Thỏ trắng nhỏ ốm yếu tay cầm thanh sắt lao ra bảo vệ đại lão! Dù sợ muốn khóc nhưng vẫn dũng cảm xông pha! Thiết lập nhân vật này quá đáng yêu! Chị đây donate 500 điểm cho sự dũng cảm giả trân này!]

Nữ vương Hắc ám: [Kịch bản tẩy trắng bất đắc dĩ à? Tôi thích. Xem một con ác quỷ phải khoác da người đi làm việc thiện quả thực mang lại cảm giác mỉa mai cực kỳ nghệ thuật. Số 9998, cố mà diễn cho tròn vai, chị đây cho 1000 điểm!]

Kẻ buôn xác chết: [Đừng có lải nhải nữa! Tôi muốn xem đánh nhau! Đập vỡ sọ bọn lưu manh đó đi!]

[Ting! Tổng điểm hiện tại: 39.400 điểm.]

Bỏ ngoài tai những lời bình phẩm ồn ào của khán giả, Dư Tinh Thần vừa chạy ra đến nơi thì cảnh tượng trước mắt đã trở nên căng thẳng tột độ.