Đến nội dung chính

Chương 10: Nhớ lại

admin 577 Chữ Cài Đặt

Hóa ra, cội nguồn của đoạn nhân duyên này bắt đầu từ một lần anh hùng cứu mỹ nhân.

Năm đó, Thương Vãn Ý trên đường đi dâng hương ở miếu Thổ thần thì bị mấy tên du côn trên trấn chặn đường trêu ghẹo. Giữa lúc nàng hoảng loạn, áo sống suýt bị xé rách, Lục Hàn Đình từ trên núi đi săn về vô tình ngang qua. Hắn chẳng nói chẳng rằng, vung đao săn chẻ đôi gốc cây bên đường rồi dùng vài quyền đánh cho đám lưu manh răng rơi đầy đất.

Khi Lục Hàn Đình cởi chiếc áo choàng thô ráp phủ lên bờ vai đang run lên bần bật của nàng, mùi mồ hôi nam tính lẫn với mùi cỏ ngái xộc thẳng vào mũi. Thương Vãn Ý ngước lên, chạm phải ánh mắt thâm thúy, kiên định cùng khuôn mặt góc cạnh nam tính của hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu nữ đã rung động. Về sau, Lục Hàn Đình mang sính lễ mười lượng bạc trắng là một con số không tưởng ở chốn nông thôn đến tận nhà họ Thương hỏi cưới. Nàng vui vẻ gả đi trong sự ghen tị đỏ mắt của đám cô nương quanh vùng.
Tình cảm ban đầu là có thật. Sự ỷ lại, ngưỡng mộ dành cho phu quân cũng là có thật. Hắn tuy trầm tính, ít nói nhưng làm việc quần quật, tiền kiếm được bao nhiêu đều gửi hết cho nàng giữ.

Vậy thì cớ sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ, nát bét như bây giờ?

Ánh lửa bập bùng hắt lên đáy mắt Thương Vãn Ý một tia lạnh lẽo. Nàng nhớ lại rồi.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ tháng thứ năm sau khi nàng mang thai Đại Oa và Nhị Oa.

Ký ức mơ hồ nhưng đầy đáng sợ ập về. Thương Vãn Ý nhớ rõ, vào khoảng thời gian đó, đầu óc nàng bỗng nhiên xuất hiện những cơn đau xé rách. Sau đó, một tầng sương mù dày đặc, hắc ám bắt đầu bao phủ lấy đại não nàng. Nàng như bị trúng tà, hay nói đúng hơn, là bị điều khiển.

Mỗi khi nàng muốn vươn tay ôm lấy Đại Oa đang khóc khát sữa, một thế lực vô hình lại đè ép dây thần kinh, ép nàng hất tay thằng bé ra. Mỗi khi nàng định cầm chổi quét tước nhà cửa, cái thứ chết tiệt trong đầu lại phát ra tín hiệu mệt mỏi cùng cực, bắt nàng phải nằm ườn ra giường vắt chân chữ ngũ. Nàng muốn nói lời êm tai với phu quân mỗi lần hắn về thăm nhà, nhưng mở miệng ra lại là những lời chua ngoa, đòi hỏi tiền bạc, mắng chửi vô cớ.
Linh hồn của nàng như bị giam lỏng trong một tầng sương mù, trơ mắt nhìn thể xác mình hành động như một kẻ điên khùng, ích kỷ, cực phẩm. Lâu dần, dưới sự khống chế tàn nhẫn ấy, tâm trí của nàng cũng mục ruỗng, mụ mị theo, hoàn toàn biến thành một ác phụ nông thôn không thể vãn hồi.

“Rào… sùng sục!”

Nước trong nồi gang sôi trào, bọt trắng xóa trào ra ngoài kêu xèo xèo, làm tắt vài tàn lửa đỏ rực.

Thương Vãn Ý bừng tỉnh. Nàng đứng phắt dậy, cầm chiếc muôi gỗ lớn múc nước nóng đổ ra chậu mộc dục, pha thêm chút nước lạnh cho vừa độ ấm.