Mười tám tuổi, Tống Nhược An là nàng công chúa trong mắt mọi người, gia thế tốt, diện mạo đẹp, tính cách hay, tựa như trăng sáng giữa tầng mây, khiến người ta ngước nhìn chứ chẳng thể chạm tới.
Mười chín tuổi, Kỷ Mặc Thần vừa mới từ địa ngục bò lên bờ, từ bùn lầy xơ xác ở viện phúc lợi nơi ai cũng có thể ăn hiếp, trở thành nhị thiếu gia của tập đoàn Kỷ Thịnh.
Những năm tháng gập ghềnh khiến Kỷ Mặc Thần trở nên nhạy cảm và nóng nảy, giống như một chú sói con luôn cảnh giác cao độ. Chỉ cần cảm nhận được sự ác ý, hắn sẽ trưng ra nanh vuốt sớm hơn đối phương, nhưng với người mình yêu, hắn lại lạnh mặt cưng chiều đến tận cùng.
Tình cảm chân thành của Tống Nhược An dần xoa dịu những vết thương trong lòng Kỷ Mặc Thần. Cô trở thành ánh sáng duy nhất chiếu vào thế giới đầy vết rạn nứt của Kỷ Mặc Thần, cũng là chốn bình yên duy nhất của hắn.
Cậu con trai cực ngầu từng ngang ngược với cả thế giới, nay lại cẩn trọng đưa ra bức tranh chính tay mình vẽ, cười đầy hồi hộp để lộ hai chiếc răng nanh.
“An An, anh thích em. Sau này hãy ở bên anh nhé, giống như bóng trúc và bóng cây trong tranh, vĩnh viễn không chia lìa, được không?”
Trong tranh, bóng cây cùng bóng trúc đan xen hòa quyện, là sắc xanh tươi trẻ đậm nhạt nhịp nhàng, ở giữa thấp thoáng một chú bướm lướt qua. Bóng trúc đổ xuống, chính là khung cảnh đẹp nhất của mùa xuân năm ấy.
Ông trời chẳng chiều lòng người, công chúa gặp biến cố lớn, thiếu niên bất lực muốn cùng vượt qua sóng gió nhưng cuối cùng lại đành quên nhau giữa chốn giang hồ.
Bảy năm sau gặp lại, chú sói con đã thay lớp ngụy trang. Hắn được bao bọc bởi sự trưởng thành, lý trí, mà chứng rối loạn cảm xúc nhẹ của hắn chỉ có Tống Nhược An mới có thể vỗ về.
Cô là cả thế giới của hắn, là người duy nhất từng chứng kiến mọi hỉ nộ ái ố cùng quá khứ tăm tối của hắn.
Chỉ là công chúa của hắn giờ đây chẳng muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Nhưng không sao, còn hận anh, nghĩa là em vẫn còn yêu anh.
Tống Nhược An: “Nhiều năm không gặp, sao mặt anh lại càng ngày càng dày thế.”
Kỷ Mặc Thần cười khẽ, hôn nhẹ lên tay cô: “Mặt mũi không quan trọng, anh chỉ cần em.”
Mấy trợ lý của tiểu Kỷ tổng lúc nào cũng sợ hắn, bởi vị tổng tài trẻ tuổi này không chỉ giống hệt người cha ác lang của mình, mà còn mắc chứng rối loạn cảm xúc nhẹ, tính khí thất thường, chẳng biết khi nào sẽ chạm phải vảy ngược của hắn.
Thế nhưng có một ngày, họ lại thấy vị bá tổng này xà vào lòng một cô gái nũng nịu không ngừng, đánh không đỡ, mắng không cãi, đâu còn dáng vẻ của một con sói hung dữ, rõ ràng là một chú cún con…
Bị phát hiện rồi, mau chạy thôi…





Bình Luận (0)