Đến nội dung chính

Chương 14

admin 1.289 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng biệt thự. Cửa xe vừa mở, Tiểu Mẫn đã lao vội xuống, bước chân dồn dập, vội vã băng qua khoảng sân cỏ quen thuộc.

Bầu trời Nam Thành chiều nay âm u, mây đen vần vũ kéo đến che khuất ánh mặt trời. Gió lạnh thổi tung mái tóc đen dài của cô thiếu nữ. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, Tiểu Mẫn nhìn căn biệt thự xinh đẹp, tráng lệ trước mắt không còn là tổ ấm an toàn nữa, mà giống như một chiếc lồng giam khổng lồ được mạ vàng chói lọi.

Cô đẩy mạnh cánh cửa gỗ sồi chạm trổ bước vào phòng khách.

Không gian bên trong vô cùng yên tĩnh, mùi hương trầm thoang thoảng quen thuộc lấp đầy chóp mũi.

Tôn Trừng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc nhung, dáng vẻ nhàn nhã, cao quý. Làn da anh tái nhợt dưới ánh đèn pha lê, ngón tay thon dài, lạnh lẽo đang thong thả lật từng trang sách. Nghe thấy tiếng động, động tác của anh dừng lại.
Tôn Trừng ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cô. Giây phút chạm phải bóng dáng Tiểu Mẫn, u ám trong đáy mắt anh nháy mắt tan đi, thay vào đó là nụ cười dịu dàng rực rỡ thường ngày.

“Tiểu Mẫn về rồi sao? Hôm nay về sớm hơn dự kiến mười lăm phút.” Tôn Trừng đặt cuốn sách xuống bàn, vươn hai tay về phía cô, chất giọng trầm ấm cất lên mang theo sự cưng chiều quen thuộc: “Lại đây với A Trừng nào. Ngoài trời gió lớn, tay em lạnh hết rồi kìa.”

Nếu là trước đây, Tiểu Mẫn nhất định sẽ vui vẻ nhào vào lòng anh, cọ cọ gò má lạnh lẽo của mình vào hõm cổ anh để làm nũng. Nhưng hôm nay, đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ.

Tiểu Mẫn đứng sững ở đó, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt to tròn ngập nước ghim chặt lấy gương mặt dịu dàng của người đàn ông trước mắt.
“A Trừng…” Giọng cô run rẩy, mang theo sự nức nở kìm nén: “Anh nói cho em biết, việc Trần Hạo và những người bạn khác của em đột ngột chuyển trường… có phải do anh làm không?”

Bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Tôn Trừng chững lại.

Không khí trong phòng khách dường như bị rút cạn chỉ trong một tích tắc. Nụ cười trên môi anh không hề biến mất, nhưng độ cong đã trở nên cứng ngắc, tản ra hàn khí lạnh lẽo.

Anh chậm rãi thu tay về, thong thả tựa lưng ra sau ghế. Tôn Trừng không trả lời ngay mà chỉ nhíu mày.

“Anh nói gì đi chứ.” Tiểu Mẫn gấp gáp bước đến gần.

“Hôm nay em gặp lại thằng nhóc đó rồi? Lũ vệ sĩ phế vật, anh phải thay toàn bộ người mới được.”

Trái tim Tiểu Mẫn như rơi tõm xuống vực sâu. Sự thừa nhận gián tiếp, nhẹ bẫng của anh đập tan tia hy vọng mỏng manh cuối cùng trong cô.
“Vệ sĩ? Anh cho người theo dõi em?” Tiểu Mẫn mở to mắt, giọng nói vỡ vụn: “Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại đe dọa Trần Hạo? Cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp của em thôi mà!”

Tôn Trừng đứng dậy. Chiều cao vượt trội của anh lập tức tạo ra một áp lực vô hình, nặng nề đè xuống không gian. Anh bước từng bước chậm rãi về phía cô, bóng tối phía sau lưng anh như cũng đang nuốt chửng lấy ánh sáng trong căn phòng.

“Bạn cùng lớp?” Tôn Trừng lặp lại ba chữ đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng: “Tên nhóc khốn kiếp ấy dám dùng bàn tay bẩn thỉu của nó chạm vào mặt em. Nó đáng lẽ phải bị chặt đứt tay, việc gia đình nó chỉ phải cút khỏi Nam Thành đã là sự nhân từ lớn nhất của anh rồi.”

“Anh điên rồi!”

Tiểu Mẫn không nhịn được thốt lên, theo bản năng lùi lại một bước khi anh tiến đến gần. Nước mắt lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp.

“Em không phải là đồ vật! Em là con người, em cần có không gian riêng, cần có bạn bè! Anh không có quyền đuổi tất cả mọi người xung quanh em đi như thế!”

Động tác lùi lại đầy bài xích và ánh mắt sợ hãi của Tiểu Mẫn như một lưỡi dao sắc lẹm, hung hăng đâm thẳng vào dây thần kinh yếu ớt nhất của Tôn Trừng.

Anh ghét nhất là cô sợ anh. Càng ghét hơn việc cô vì những kẻ không đâu mà lớn tiếng với anh.

Ánh mắt Tôn Trừng trầm xuống đến mức đáng sợ. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh sải bước tiến tới, bàn tay to lớn, lạnh lẽo vung ra, tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Tiểu Mẫn, kéo mạnh cô vào lồng ngực của mình.

“Á!” Tiểu Mẫn kinh hô, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra.

Nhưng sức lực của một cô gái mười lăm tuổi làm sao đọ lại được sự kìm kẹp như gọng kìm của anh. Tôn Trừng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, một tay luồn vào mái tóc đen dài, giữ chặt gáy cô, ép cô phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của mình.

“Bạn bè? Em cần bạn bè để làm gì?”

Giọng Tôn Trừng khàn đặc, hơi thở dồn dập mang theo sự cố chấp và chiếm hữu bệnh hoạn phả lên gương mặt đẫm nước mắt của cô.

“Từ năm ba tuổi đến bây giờ, người cho em ăn là anh, người dỗ em ngủ là anh, người dạy em từng con chữ cũng là anh! Toàn bộ sinh mệnh này của Tôn Trừng đều đã phủ phục dưới chân em, dâng hết cho em. Cả thế giới của em chỉ được phép có một mình anh mà thôi!”

Tiểu Mẫn run lên bần bật. Khoảng cách gần nhau như thế khiến cô cảm nhận rõ nhịp tim đang đập thình thịch, đầy hỗn loạn nơi lồng ngực trái của anh. Nhưng lần này, cô không còn cảm thấy xót xa hay muốn dỗ dành anh nữa, mà chỉ thấy một sự nghẹt thở đến cùng cực.

“A Trừng… anh buông em ra… anh làm em sợ…” Tiểu Mẫn nghẹn ngào, dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực anh.

“Không buông!”

Tôn Trừng gầm lên một tiếng, đôi mắt hằn lên những tia máu. Sự phản kháng của cô khiến con ác thú ẩn náu suốt mười mấy năm qua trong người anh hoàn toàn đứt xích.

Anh cúi gầm mặt xuống, áp trán mình lên trán cô, hơi lạnh từ da thịt anh truyền sang khiến Tiểu Mẫn rùng mình.

“Tiểu Mẫn, em nghe cho rõ đây.” Ngón tay anh dịu dàng mà tàn nhẫn vuốt ve dọc theo gò má cô, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng: “Đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi anh, cũng đừng mong có bất kỳ kẻ nào xen vào giữa chúng ta. Bất cứ kẻ nào dám chia sẻ ánh mắt của em, anh sẽ hủy hoại kẻ đó. Em vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể là của anh.”

Nói xong, không để Tiểu Mẫn kịp thốt lên lời phản đối nào, Tôn Trừng hung hăng phủ phục xuống, đôi môi mỏng lạnh buốt của anh chuẩn xác in lên đôi môi anh đào đang run rẩy của cô.

Một nụ hôn mang tính trừng phạt, cắn xé và tuyên thệ chủ quyền tuyệt đối. Lớp mặt nạ “anh trai dịu dàng” đã triệt để vỡ nát.