Đến nội dung chính

Chương 12: Đêm qua trời mưa

admin 617 Chữ Cài Đặt

Uyên ngồi vào ghế sau, bầu không khí vốn đang tốt đẹp khi có Uyên xuất hiện bỗng trở nên khó chịu.

Xe tiếp tục lăn bánh, Uyên từ lúc lên xe tới giờ cứ im lặng. Chạy được một đoạn khá xa Uyên mới lên tiếng: “Đón hai người họ nữa.”

Tay Tuấn chợt siết chặt vô lăng, căng thẳng đến mức Hà khó hiểu: “Anh sao thế?”

Tuấn lắc đầu nói với Uyên: “Họ vẫn ở chỗ đó sao?”

Uyên gật đầu: “Chạy qua ngay đi đang chờ đấy, anh không thể bỏ họ ở đó mãi được, chỉ có anh mới đưa họ vào nhà được thôi.”

Có bí mật mà cậu không biết giữ Tuấn và Uyên, Hà không vui, quay qua hỏi dồn: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Uyên cười nói thay Tuấn: “Chuyện của chúng tôi người ngoài như anh xen vào làm gì, ngồi yên đó đi, đồ xấu tính!”

Hà không vui, quay qua ghế sau nhìn Uyên trách ngược: “Xấu tính, ai mới đúng hả?”
Uyên cười đầy khiêu khích: “Sao thế sợ mất người yêu à?”

Hà trừng mắt nhìn cô ta, cậu sợ thật nên chẳng thể cãi.

Uyên tắc lưỡi: “Là của ai thì sẽ thuộc về người đó thôi, có canh chừng thế nào cũng không được.”

Câu nói này của Uyên có thâm ý, Hà nhìn về phía Tuấn, hắn cũng nhìn qua cậu cười còn nói: “Của em, nên mãi là của em.”

Hà nở nụ cười, nhưng tâm chẳng yên.

Xe tiếp tục lăn bánh về phía trước đi qua Hồ Xuân Hương, buổi sáng trời khá đẹp, bên hồ có nhiều người qua lại, bầu không khí thích hợp để đi dạo cùng ai đó thân thiết và trò chuyện cùng nhau.

“Anh chúng ta đi dạo quanh Hồ Xuân Hương chút đi.” Hà hào hứng kéo nhẹ ống tay áo Tuấn.

“Được.” Tuấn đồng ý ngay.

“Không được.” Uyên gào lớn. “Phải đón hai người kia đã rồi mới đi.”

Hà không vui quay qua trách cô: “Hai người kia lớn rồi đứng chờ thêm một chút không được sao?”
Uyên trách: “Anh đừng ích kỷ như vậy!”

Hà mím môi, cậu cũng không hiểu từ lúc nào bản thân lại ích kỷ như thế chỉ nghĩ cho mình chẳng quan tâm đến người khác, trước đây dù có muốn cậu cũng không làm vậy bởi vì cậu biết cái nào cần ưu tiên trước, thậm chí có nhiều lúc việc ấy không cần ưu tiên nhưng cậu vẫn đồng ý để nó lên trên công việc cá nhân của mình.

Thấy cậu im lặng Uyên nói tiếp: “Họ cần được về nhà để tắm rửa sưởi ấm, một đêm qua tất cả đều trầm mình dưới mưa vô cùng lạnh lẽo.”

Hà thấy lạ: “Đêm qua bọn em không thuê phòng ở à?”

Uyên không nói gì chỉ im lặng nhìn Hà.

Hà nhìn qua Tuấn, cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn.

“Đêm qua có mưa đá, rơi trúng đầu rất đau.” Uyên đột nhiên lên tiếng.

Hà nhớ lại đêm qua sau khi gặp Tuấn, cậu và hắn ngủ chung một phòng, bầu trời đêm yên tĩnh không có mưa, khi nhìn qua cửa sổ cậu còn thấy ánh trăng.
“Đêm qua nào có mưa.” Cậu nói.

Gương mặt Uyên chợt trắng bệch: “Đêm qua có mưa, cơn mưa rất lớn, lớn đến mức lạnh cả người, quần áo ướt đẫm.”

Hà quay qua hỏi Tuấn: “Đêm qua anh nghe tiếng mưa không?”

Tuấn im lặng một lát, rồi gật đầu: “Mưa rất lớn.”

Kỳ quái quá, cảm giác cậu và họ cứ như ở hai thế giới khác nhau, Hà bức bối nói với giọng khó chịu: “Được rồi không dạo Hồ Xuân Hương nữa, đi đón hai người kia đi!”