Đến nội dung chính

Chương 3: Thêm người

admin 696 Chữ Cài Đặt

Để không dậy trẻ vào ngày đặc biệt Hà đặt báo thức khá sớm, khoảng sáu giờ chuông đồng hồ báo thức đã vang lên, kêu ầm ĩ. Ngày thường nghe tiếng chuông này kiểu gì cậu cũng nằm ườn thêm một lát mới bò dậy, nhưng hôm nay thì khác.

Gần như tức thì khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, cậu đã bật dậy nhảy xuống giường. Việc đầu tiên là chạy đến cửa sổ xem tình hình thời tiết, nắng vàng ươm trời không gợn mây rất thích hợp để thực hiện chuyến đi dài của họ.

Một ngày tuyệt vời thế này mà không có âm nhạc trợ hứng quả là thiếu sót, cậu với tay nhấn mở đầu CD cho đĩa nhạc vào, bài đầu tiên vang lên là Triệu đóa hồng, giọng ca sĩ ngọt ngào, âm điệu và từ của bài hát làm người ta say.

Vừa nghe nhạc vừa hoàn tất thủ tục vệ sinh sáng sớm, có lẽ đây là buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn Hà cảm thấy vui nhất.
Trước khi ra khỏi nhà cậu cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc lần cuối. Chuyến đi lần này Hà mang theo nhiều bộ cách có màu sắc tươi sáng, cậu thích những chiếc áo này vô cùng đáng tiếc chỉ mua mà chưa từng mặc do Tuấn không thích các màu sắc quá sặc sỡ, hắn chỉ muốn cậu mặc áo trắng quần tây đen, hoặc là áo có màu sẫm cùng quần thiên màu tối.

Lần này cậu muốn cho hắn biết thêm một khía cạnh khác của mình, thử đấu tranh yêu cầu hắn chấp nhận một cậu khác thử xem.

Lúc Hà tới cổng siêu thị Big C Tuấn đã đứng đó. Thấy bóng hắn khóe môi Hà cong lên, nhưng chỉ thoáng sau đã phải hạ xuống vì những người khác.

Có hai cô gái và một chàng trai khác đi cùng Tuấn, họ lạ mặt, cậu chưa từng gặp bao giờ. Hà chần chừ, trong lòng hơi hụt hẫng, cậu tưởng đây là chuyến du lịch dành cho hai người còn lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm vậy mà giờ.
Tuấn đang đưa mắt tìm kiếm, lúc quay đầu hắn thấy cậu vội vẫy tay gọi: “Hà nhanh lên trễ rồi.”

Thu lại mọi biểu cảm Hà đi về phía Tuấn.

“Anh.” Cậu gọi khi đến gần.

Cô gái ăn vận năng động với váy ngắn và áo phông sát người phô ra đường cong xinh đẹp, mái tóc uốn gợn sóng nhẹ nhìn cậu.

Mới chỉ gặp lần đầu nhưng Hà lại cảm nhận được một địch ý nhè nhè trong đôi mắt nâu nhạt kia. Cậu có chút bối rối, gượng cười chào cô.

Cô không thèm đáp lại quay mặt đi nói chuyện với Tuấn: “Anh chúng ta đi được chưa, trời càng lúc càng nắng, đứng ngoài này lâu thêm chút nữa da em sẽ đen mất!”

Tuấn cười đầy cưng chiều nhìn cô: “Ừ đi ngay đây, đừng dỗi.”

Tim Hà hẫng đi một nhịp, nhưng rồi lại gắng trấn an bản thân đừng nghĩ nhiều, ở trước mặt người ngoài có lẽ Tuấn đang diễn, chờ đến Đà Lạt có cơ hội ở riêng với hắn cậu sẽ hỏi.
“Chúng ta đi thôi.” Cô gái vui vẻ kéo tay Tuấn.

Người con trai còn lại trong nhóm bất ngờ đi về phía Hà, vươn tay muốn lấy túi đồ trên tay cậu.

Hà lùi lại đề phòng nhìn hắn ta. Dù đây là bạn của Tuấn nhưng với cậu hắn hoàn toàn xa lạ.

Hắn cười khiến cả khuôn mặt vốn có nhan sắc bình thường trở nên bừng sáng.

“Xin chào anh là Phong bạn của Tuấn. Nào đưa hành lý đây anh bỏ vào cốp xe cho.”

Cậu gật đầu chào lại hơi liếc qua Tuấn. Thông thường hắn sẽ giúp cậu cất đồ khi đi chơi, nhưng hôm nay Tuấn bận phụ hai cô gái.

Hà lắc đầu đáp lời Phong: “Không sao em tự cất được.”

Phong giật lấy túi trên tay cậu: “Chỉ là cái túi thôi mà để anh giúp.”

Cậu không tranh được nên chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn ta.