Đến nội dung chính

Chương 4: Mối quan hệ đặc biệt

admin 705 Chữ Cài Đặt

Lúc lên xe cô gái có mái tóc xoăn ngồi ở vị trí phó lái, chỗ này trước kia là của Hà, nhìn người khác chiếm ghế cậu có chút không vui. Nhưng chẳng còn cách nào, có người cậu chỉ đành ngoan ngoãn lên ghế sau.

Chiếc Toyota không đủ thoải mái để chở năm người, ba người ở ghế sau gần nư chen chúc. Cảm giác nóng nực và màn tương tác của Tuấn với cô gái ghế đầu làm Hà khó chịu.

Lúc ghé trạm dừng chân cậu đến gần Tuấn để nói chuyện thì hắn lơ đi,xoay người đi tìm Uyên.

Khoảng thời gian ở trên xe Hà đã được biết danh tính hai cô nàng thông qua cuộc trò chuyện của đối phương. Vũ Uyên là cô gái đang đi cùng Tuấn, còn cô ngồi cùng cậu tên Lý Nhã.

Uyên rất thân với Tuấn, Nhã còn từng trêu chọc họ: “Cưới được rồi đó.”

Khi nghe câu đó Hà không để tâm, hiện tại bên ngoài Tuấn chắc chắn được biết đến là người độc thân nên có con gái thích là chuyện hết sức bình thường, điều cậu mong nhất là hắn biết giữ mình hướng lòng về cậu thế là đủ.
Nhưng hôm nay Tuấn có hơi lạ, trên xe không hỏi han cậu câu nào giờ cũng lờ đi. Hà buồn nhưng không dám thể hiện ra chỉ đành ngắm cảnh vu vơ chờ lên đường.

“Này.” Phong đưa cho cậu một chai nước khoáng lạnh.

Hà lắc đầu từ chối: “Em có rồi anh uống đi.”

“Đừng ngại hiện giờ chúng ta cũng xem như là bạn, san sẻ chút đồ uống là chuyện hết sức bình thường.”

Hà thấy chối mãi cũng không hay bèn nhận lấy.

Thình lình Phong bá vai làm cậu khó chịu, cố gắng né đi: “Anh làm gì vậy?”

Phong kéo cổ cậu lại gần hơn miệng như chạm vào tai làm cậu sợ, hơi cong người chống cự.

Phong cười nói: “Chúng ta là con trai còn là bạn làm thế này bình thường mà. Em nhìn kìa.”

Phong chỉ về phía Tuấn: “Thấy không, Tuấn và Uyên là nam nữ mà còn bá vai bá cổ cười nói vui vẻ đấy, hai ta sao lại không được?”
Hà nhìn theo hướng hắn ta nói lòng thắt lại. Nụ cười của Tuấn khi nói chuyện với Uyên rất không bình thường, hắn liệu có giữ lòng?

Đừng nghĩ ngợi, Tuấn không thích cậu ghen tuông, nghi ngờ, tình yêu của họ vốn không dễ dàng nên phải tin tưởng nhau.

Cậu gỡ tay Phong khỏi vai mình nói: “Em lên xe trước.”

Lên xe không bao lâu Nhã vào, cô thân thiện hơn Uyên.

“Sao anh vào sớm thế, không hút thuốc à?”

Ngoài xe Tuấn đang châm đầu cùng Phong hút thuốc, dáng vẻ khi Tuấn hút thuốc rất nam tính nhưng vì cậu không thích mùi thuốc lá nên hắn đã bỏ, lâu lắm rồi cậu không thấy hình ảnh hắn hút thuốc như vậy.

“Tuấn đẹp trai thật đó.” Nhã ghé lại gần cùng nhìn ra ngoài với cậu.

Khóe môi Hà cong lên, người yêu được khen mà cứ như thể người ta khen cậu.

“Đáng tiếc đã có chủ rồi không tán được.”
Tim Hà bỗng đập rộn ràng, cậu nhìn Nhã hồi hộp hỏi: “Sao em biết?”

Nhã ngạc nhiên nhìn cậu: “Anh Tuấn nói với anh về người yêu của anh ấy rồi à?”

Cậu nuốt khan cười cười không trả lời. Tuấn không nói mà người yêu của anh chính là cậu.

Nhã chẳng chờ lời đáp từ cậu hơi dỗi đáp: “Vậy mà bảo là muốn giữ kín mối quan hệ này thêm một thời gian, hóa ra bạn bè xung quanh ai cũng biết hết rồi, xạo thật chứ!”

Hà muốn nghe không phải là những lời đó, cậu cần xác nhận người yêu mà Nhã biết có phải là mình hay không.

Đáng tiếc không chờ được vì ba người còn lại đã lên xe, cuộc hành trình tiếp tục, nhưng lần này Hà không còn khó chịu vì sự chật chội, cậu chìm vào suy tư với câu hỏi liệu Tuấn đã nói cho bạn bè biết về cậu hay chưa? Nếu hắn nói rồi sao Uyên cứ bám riết thế?