Đến nội dung chính

Chương 6: Màn trình diễn của tiên tử

admin 704 Chữ Cài Đặt

Phó bản Rừng Sương Mù vốn là nỗi khiếp sợ của tân thủ bởi tầm nhìn bị hạn chế và những bẫy rập chết người. Thế nhưng, kể từ khi Diệu Châu bước vào, nơi này chẳng khác nào sân sau nhà cô.

Để đến được sào huyệt của Boss cuối, cả đội phải băng qua Đầm Lầy Ma Trận. Chỗ này có những chiếc rễ cây cổ thụ cứng như roi sắt, có thể đánh bay người chơi ra xa mấy mét. Vừa dễ mất máu vừa khó vượt qua, không biết đã khiến bao nhiêu tân thủ khóc ròng.

Lâm Nguyệt Nhi định giơ trượng phép lên hỗ trợ, nhưng chưa kịp đọc xong thần chú, cô ấy đã thấy một bóng hồng lướt qua như cơn gió.

Đôi chân trần của Diệu Châu đạp lên những tán lá, lướt đi nhẹ tênh. Chiếc cung bạc trong tay cô liên tục rung lên, những mũi tên ánh sáng bắn ra nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, găm thẳng vào tử huyệt của lũ quái cây.
Động tác của cô vô cùng uyển chuyển, linh hoạt, vạt áo Linh Hồ tung bay giữa làn sương mù mờ ảo. Trông cô lúc này không giống đang chiến đấu mà giống như một tiên tử đang dạo chơi giữa chốn bồng lai.

Lâm Nguyệt Nhi đứng ngẩn ngơ, rồi quay sang nhìn Lục Cẩn Niên đầy vẻ tự ti: “Này A Niên, cậu có thấy tớ nên đổi tên không? Hai chữ “Tiên Tử” này, có lẽ phải để A Châu dùng mới đúng.”

Lục Cẩn Niên không đáp, thậm chí anh còn chẳng nghe thấy lời Lâm Nguyệt Nhi nói. Ánh mắt anh đóng đinh vào bóng dáng yêu mị phía trước. Anh đang bận quan sát cách Diệu Châu hạ gục con Boss cuối. Đó là một con Lợn Rừng Độc Nhãn khổng lồ, da dày như thép, sức lực kinh hồn.

Con Boss gầm lên, lao thẳng về phía nhóm người. Diệu Châu nhếch môi, cô bật nhảy lên cao, xoay người một vòng giữa không trung rồi buông dây cung. Một mũi tên xuyên thấu mang theo lực chiến thần sầu cắm ngập vào con mắt độc nhất của nó. Boss Lợn Rừng đổ rầm xuống, bụi cuốn mù mịt, cũng là lúc thông báo qua ải vang lên giòn giã.
Nhờ cả bốn người đều đã ăn mì, vì thế lối ra của phó bản lập tức hiện ra, lấp lánh sau lưng xác con quái vật.

Sau khi anh chàng hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ liền cung kính chào Diệu Châu. Ngay cả những trang bị tím quý giá vừa rớt ra từ Boss, hắn ta cũng chẳng liếc mắt nhìn lấy một cái. Dứt khoát chọn rời đội để trở về truyền tống về thành lớn, chỉ để lại một câu: “Tôi đi trước, A Châu bảo trọng.”

Lâm Nguyệt Nhi và Lục Cẩn Niên nhìn Diệu Châu đang thong thả bước tới bên xác con lợn rừng, ngạc nhiên hỏi: “A Châu, bạn không lấy trang bị cực phẩm à? Sao lại cứ loay hoay với cái xác Boss thế?”

Diệu Châu nhướn mày, vung một con dao găm nhỏ sắc lẹm, thuần thục xẻ một miếng thịt mông ngon nhất của con lợn rừng rồi nhún vai đáp: “Thịt lợn rừng đấy. Mọi người chưa ăn thịt lợn rừng nướng bao giờ à? Ngon lắm!”
Trước sự ngỡ ngàng của hai người bạn đồng hành, Diệu Châu dọn dẹp một khoảng đất trống, búng tay một cái liền có ngọn lửa bùng lên. Cô thản nhiên nhóm lửa, dùng cành cây xiên miếng thịt lớn rồi bắt đầu nướng.

Mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng xèo xèo trên lửa đỏ, quyện với chút gia vị đặc biệt cô mang theo, nhanh chóng lan tỏa khắp khu rừng u ám. Lâm Nguyệt Nhi nuốt nước miếng, còn Lục Cẩn Niên thì hoàn toàn câm nín.

Giữa một phó bản sinh tử mà người ta hận không thể chạy thoát nhanh nhất có thể, cô nàng này lại ngồi đây mở tiệc nướng? Đúng là chỉ có Trân Châu Bảo Bối mới có thể làm ra cái chuyện ngang ngược mà đầy sức quyến rũ này.