Sau khi xử lý xong bát mì, Diệu Châu lau miệng, khẽ mỉm cười với Lâm Nguyệt Nhi và Lục Cẩn Niên: “Hai người đợi tôi một chút, để tôi thay trang phục phù hợp để đi phó bản.”
Dứt lời, bóng dáng cô khẽ nhòa đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Đúng một phút sau, không khí trong quán mì bỗng chốc dao động. Một luồng hào quang nhạt lóe sáng, Diệu Châu xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác biệt.
Cả Lâm Nguyệt Nhi lẫn Lục Cẩn Niên đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Diệu Châu khoác trên mình bộ trang phục cổ trang được thiết kế vô cùng táo bạo. Đó là tạo hình của một nàng Linh Hồ với đôi tai cáo và chiếc đuôi dài mềm mại, trắng muốt khẽ đung đưa sau lưng.
Bộ đồ ôm sát lấy những đường cong cơ thể, vòng một đầy đặn, eo con kiến thon gọn cùng với vòng ba nảy nở. Tà váy xẻ sâu đến tận hông, lộ ra đôi chân dài miên man, trắng như sứ.
Đặc biệt để hợp với tạo hình Linh Hồ, cô còn đi chân trần. Nhưng lại sợ bụi trần làm bẩn gót ngọc, thế là Diệu Châu đạp lên không trung cách mặt đất một khoảng nhỏ. Dưới cổ chân phải đeo một chiếc lắc bạc, mỗi nhịp di chuyển lại phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Cô đã tháo bỏ lớp mạng che mặt, để lộ dung nhan khuynh thành thoát tục. Dù Diệu Châu đã cẩn thận dùng hệ thống chỉnh sửa, giảm nhan sắc thật xuống còn 70% và thêm thắt vài chi tiết để tránh bị người khác nhận diện, nhưng bấy nhiêu đó vẫn đủ để khiến người ta nghẹt thở rồi.
Lâm Nguyệt Nhi lắp bắp: “A… A Châu? Là bạn thật sao?”
Lục Cẩn Niên đứng chôn chân tại chỗ, cổ họng khô khốc, bất giác nuốt nước bọt một cái. Với tư cách là người kiến tạo, anh đã xem qua hàng nghìn bản vẽ trang phục, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể mặc bộ “Linh Hồ Yêu Mị” này ra được cái khí chất vừa thần tiên vừa tà mị đến thế.
Thế giới của “Giấc Mộng Thiên Đường” vốn là sự giao thoa độc đáo giữa Đông phương huyền huyễn và Tây phương kỳ ảo, Một thế giới mở cho phép khám phá tự do với các máy chủ nội địa và quốc tế đang dần được kết nối. Trong thế giới ấy, Diệu Châu chọn cho mình nghề Cung thủ, chuyên gia sát thương tầm xa.
“Đội cần bốn người đúng không? Đợi tôi gọi thêm một người bạn.”
Diệu Châu thản nhiên thao tác trên bảng hệ thống ẩn. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông mặc giáp trụ chỉnh tề cấp tốc dịch chuyển đến. Vừa nhìn thấy Diệu Châu, hắn ta cúi đầu, suýt chút nữa đã thốt lên: “Tiểu thư! Cô…”
Diệu Châu lập tức trừng mắt một cái đầy cảnh cáo. Người kia giật mình, vội vàng đổi giọng: “À, A Châu, tôi đến rồi đây!”
Thực chất, việc Diệu Châu “ngang ngược” có quyền sinh quyền sát trong game này không hoàn toàn là do hệ thống lỗi. Tập đoàn Diệu Thị chính là nhà phát hành đứng sau “Giấc Mộng Thiên Đường”. May mắn thay, tác giả cuốn tiểu thuyết này vẫn còn chút lương tâm khi thiết lập cho cô thân phận con gái duy nhất của nhà họ Diệu, được cha mẹ cưng chiều hết mực.
Sau vụ tai nạn khiến cô hôn mê, ý thức bị kẹt lại trong game, cha mẹ cô đã điên cuồng tìm cách cứu chữa. Theo lời bác sĩ, việc duy trì trạng thái tâm lý vui vẻ trong thế giới ảo sẽ giúp ích rất lớn cho việc hồi phục ý thức ở đời thực. Vì thế, họ đã âm thầm cấp cho cô tài khoản quản trị tối cao, biến cô thành “công chúa nhỏ” thực thụ trong game, muốn gì được nấy, miễn là cô thấy hạnh phúc.
Diệu Châu xoay người, tay cầm chiếc cung dài lấp lánh ánh bạc, hất cằm về phía phó bản Rừng Sương Mù: “Đi thôi, để tôi cho các bạn thấy, thế nào mới gọi là phá đảo Tân Thủ Thôn!”