Đến nội dung chính

Chương 7.1: Chiếc đuôi hồ ly và kế hoạch bẻ lái kịch bản

admin 712 Chữ Cài Đặt

Bên ngoài khu vực đầy sương mù của phó bản, đống lửa nhỏ của Diệu Châu trở thành điểm sáng duy nhất. Tiếng mỡ lợn rừng chảy xèo xèo trên lửa đỏ, quyện cùng mùi thơm ngào ngạt của thảo mộc khô tạo nên một bầu không khí thư thái đến lạ kỳ.

Diệu Châu ngồi vắt vẻo trên một tảng đá cao, chiếc đuôi hồ ly trắng muốt thỉnh thoảng lại vung vẩy, gạt đi những hạt sương mờ ảo xung quanh. Cô thong thả gặm miếng thịt nướng, gương mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ.

Lục Cẩn Niên ngồi đối diện, đôi mắt thâm trầm không rời khỏi từng động tác của cô. Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự dò hỏi: “Thao tác cung thủ của cô thực sự rất điêu luyện. Từ việc tận dụng địa hình đến cách tính toán quỹ đạo mũi tên để găm đúng tử huyệt của Boss khi nó đang di chuyển tốc độ cao, tất cả đều không có lấy một động tác thừa. A Châu, trước đây cô từng là game thủ chuyên nghiệp của giải đấu nào à?”
Diệu Châu khựng lại một nhịp, cô khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái. Cô làm sao có thể nói cho anh biết rằng cô có đặc quyền của “con cưng nhà phát hành”, lại còn mang thân phận Boss ẩn với các chỉ số thuộc tính được buff kịch trần?

“Game thủ chuyên nghiệp?” Diệu Châu bật cười, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc: “Không phải, chẳng qua là tôi có thiên phú hơn người thôi.”

Nói đoạn, đôi tai cáo trên đầu cô bỗng vểnh ngược lên đầy vẻ đắc ý, cái đuôi sau lưng cũng cuộn lại thành một vòng tròn rồi bung ra, mềm mại và rực rỡ dưới ánh lửa.

Nhìn bộ dạng “vênh váo” một cách đáng yêu đó, Lục Cẩn Niên bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình có chút ngứa ngáy. Anh vốn là một lập trình viên khô khan, luôn nhìn mọi thứ dưới lăng kính của những con số và mã code. Nhưng lúc này, sự sinh động của Diệu Châu khiến anh có một khao khát rất phi logic: Anh muốn vươn tay ra, chạm thử vào lớp lông vũ trắng muốt kia để xem nó là thật hay chỉ là ảo ảnh đồ họa.
Thế nhưng, Lâm Nguyệt Nhi đã nhanh hơn anh một bước. Cô nàng nhìn chiếc đuôi hồ ly đến ngây người, hai má đỏ hồng vì phấn khích. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Lâm Nguyệt Nhi lí nhí hỏi: “A Châu này… cái đuôi của bạn… tớ có thể sờ thử một chút được không? Trông nó… thực sự rất mềm.”

Diệu Châu nhìn vẻ mặt “thèm thuồng” của Nguyệt Nhi, trong lòng thầm nghĩ: [Đúng là nữ chính nguyên tác, đến cả lúc xin sờ đuôi cũng đáng yêu thế này. Bảo sao gã tổng tài kia lại mê mệt.]

Tuy nhiên, Diệu Châu rất biết giữ giá, cô hắng giọng: “Muốn sờ thì được, nhưng lông hồ ly của tôi là hàng cực phẩm hiếm có trong game đấy. Cậu phải rửa tay thật sạch đã, không là hỏng hết nếp lông của tôi.”

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu lia lịa như bổ củi, vội vàng dùng ma pháp thủy hệ tạo ra một quả cầu nước nhỏ, rửa tay tỉ mỉ đến từng kẽ móng.
Khi đôi bàn tay mềm mại của cô ấy chạm vào lớp lông tơ mịn màng, ấm áp ấy, Lâm Nguyệt Nhi thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Trời đất ơi! Mềm quá A Châu ơi! Cảm giác này thực sự không giống như đang chơi game chút nào cả!”

Lâm Nguyệt Nhi vừa vuốt ve chiếc đuôi, vừa quay sang nhìn Lục Cẩn Niên bằng ánh mắt khoe khoang: “A Niên, cậu xem này, thực sự rất thích! Nó mềm hơn cả lớp thảm nhung trong phòng khách nhà tớ nữa.”

Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, xiên thịt nướng trong tay suýt chút nữa bị anh bóp gãy. Nhìn Nguyệt Nhi thoải mái đùa nghịch với chiếc đuôi của Diệu Châu, một cảm giác ghen tị không tên dâng lên trong lòng anh.