Đêm tối ở vùng thâm sơn vốn chẳng có hoạt động gì, ăn cơm xong thì mọi nhà đều tiết kiệm điện, tắt đèn lên giường.
Trong phòng, Đường Chanh bồn chồn đi qua đi lại, cô ngóng nhìn quanh rồi dừng lại trước ô cửa sổ gỗ đang mở rộng, hai tay bấu chặt vào thanh chấn song.
Ghé mắt nhìn ra khoảng sân tối mịt.
Đường Chanh chưa kịp nhìn rõ, tiếng bước chân nặng nề đã vang lên sát lưng, Trần Kỳ Ngôn xuất hiện đột ngột như một bóng ma, dọa tim Đường Chanh suýt nữa ngừng đập.
“Đi vệ sinh.”
Trần Kỳ Ngôn khom người luồn một tay qua khe đùi, dùng sức nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của cô.
Đường Chanh mất đi điểm tựa, theo quán tính bật ngửa người về sau.
Nhưng vì không muốn ngã xuống, cô hoảng sợ quơ loạn hai tay, lúc nguy cấp bắt được cổ Trần Kỳ Ngôn làm điểm giữ thăng bằng là ôm chặt cứng.
Tuy Được ôm ra ngoài một vòng nhưng bóng tối dày đặc bao trùm khiến Đường Chanh không nhìn được gì cả.
Người đàn ông đặt cô trở lại chiếc nệm da thú. Cùng lúc, căn phòng ngủ chìm trong bóng tối.
Đường Chanh bị một lực tay thô bạo kéo, cơ thể theo lực đạo chạm tới lồng ngực nóng hổi, nồng mùi da thịt đàn ông.
Cô khó chịu muốn ngủ riêng ở góc giường, nhưng vòng eo đã bị bàn tay dày rộng khóa chết.
Hai chân trần trắng muốt nằm giữa cặp đùi rắn chắc như thân cây, không có khe hở nhúc nhích.
Cô còn không có áo trong để mặc, ngực mềm mại bị khuôn ngực vạm vỡ của người đàn ông đay nghiến.
Đường Chanh cựa quậy cơ thể, chống đỡ tay trên ngực hắn, lí nhí: “Nóng quá… Nóng quá… buông tôi ra…”
Trần Kỳ Ngôn vỗ vỗ nhẹ eo cô, bảo cô ngoan ngoãn.
Đường Chanh không quen tiếp xúc thân mật với người khác nên liên tục vặn vẹo, vậy mà thành công tách hai thân thể dính sát ra.
Trần Kỳ Ngôn mở bừng mắt, bản tính cộc cằn bạo lực trỗi dậy, không có sự báo hiệu nào, hắn vung tay, nện mạnh xuống cặp mông tròn trịa của cô.
Chát.
Tiếng vỗ thịt khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch, Đường Chanh đau đớn run rẩy.
Nhưng sự hoảng loạn khiến cô thay vì yên tĩnh thì càng ra sức giãy dụa, muốn trốn thoát khỏi vòm ngực của Trần Kỳ Ngôn.
Trần Kỳ Ngôn hừ lạnh, thô bạo lật người, đè nghiến toàn bộ trọng lượng cơ thể lực lưỡng lên người thiếu nữ.
Một tay túm chặt hai cổ tay cô ghim chặt lên đỉnh đầu, tay kia lại tiếp tục giáng thẳng từng cái tát mông không thương tiếc.
Chát, chát.
“Em còn dám giãy?” Hắn gằn giọng, thanh âm trầm thấp đầy áp lực áp chế.
Cơn bỏng rát làm Đường Chanh khóc nấc lên, nước mắt làm ướt đẫm một mảng nệm dưới thân.
Trần Kỳ Ngôn hờ hững nhìn cô khóc.
Đến khi Đường Chanh khóc mệt tự ngủ thiếp đi, hắn mới từ trên giường ngồi dậy, đi lấy một chậu nước ấm giúp cô lau sạch khuôn mặt dính bết nước mắt.
Căn phòng im ắng, bàn tay to mang theo hơi nóng hầm hập lần nữa luồn vào bên dưới vạt áo, nuông chiều thứ ham muốn độc chiếm điên cuồng đang cuộn trào trong lòng.