Trần Kỳ Ngôn cầm cháo trở vào phòng, Đường Chanh đã ngồi ngay ngắn trước giường nghiêm túc như là học sinh giỏi.
Cô mặc áo thun của hắn, cả người nho nhỏ lọt thỏm giống đứa trẻ con mặc trộm đồ người lớn.
Cổ áo trượt sang hai bên vai, lộ ra bờ vai thanh mảnh và hai đường xương quai xanh tinh xảo.
Lúc hắn mua cô về trên người cô chỗ nào cũng dính bẩn, tắm rửa xong hắn mới sực nhớ ra hắn đã quên không mua quần áo nữ giới.
Trần Kỳ Ngôn là kẻ cực kỳ bài xích đồ của người khác, thứ được hắn nhận định là thuộc riêng về hắn, sẽ biểu hiện bằng sự chiếm hữu và khống chế một cách cực đoan.
Trần Kỳ Ngôn không thích trên người cô dính mùi lạ của người khác, vì vậy hắn lật tung đáy tủ, tìm ra chiếc áo thun hắn mặc từ mười tám tuổi, mặc lên người Đường Chanh vẫn rộng thùng thình.
Hắn múc một thìa cháo, thổi nguội đưa lên.
Đường Chanh mím chặt môi.
Đầu thìa kim loại chạm vào khóe miệng mấy lần, để lại vệt nước loang lổ.
Sắc mặt Trần Kỳ Ngôn biến u ám. Hắn đem Đường Chanh về nhà không phải để cô chống đối hắn.
Bát cháo nện mạnh xuống chiếc bàn gỗ đầu giường, nước sóng cả ra ngoài.
Đường Chanh giật mình, chưa kịp lùi lại thì cái bàn tay thô ráp đầy vết chai thô bạo bóp cằm cô.
Rắn chắc như gọng kìm, ép khuôn miệng nho nhỏ hé ra.
Trần Kỳ Ngôn đổ thìa cháo vào miệng Đường Chanh, gằn giọng ra lệnh: “Nuốt.”
Cháo trôi tuột vào bên trong, cô nghẹn ngào nuốt xuống, lúc nuốt xuống không may bị sặc, cô ho sặc sụa, như muốn ho ra cả phế quản, nước mắt chực trào đau đớn.
Cổ họng có chút rát, nhưng chưa để cô được bình tĩnh, thìa thứ hai đã tới.
Đường Chanh không dám phản kháng, mặc kệ cổ họng còn khó chịu, há miệng ăn sạch.
Thấy cô ngoan ngoãn, Trần Kỳ Ngôn mới buông lỏng tay bóp cằm, gắp thêm miếng rau dưa đút cho cô.
Đường Chanh nhìn bát cháo, lí nhí cầu xin: “Tôi… tôi tự ăn… Đư…”
Trần Kỳ Ngôn coi như không nghe thấy lời cô, khuôn mặt lạnh lẽo cứ một thìa cháo lại một ít đồ ăn, rồi rút khăn giấy thô lỗ lau chùi vết cháo lem trên cằm cô.
Trong bát cháo có một chiếc đùi gà lớn ninh nhừ.
Trần Kỳ Ngôn không chần chừ, dùng đôi bàn tay đầy vết sẹo kiên nhẫn gỡ sạch thịt nạc non mềm bỏ riêng ra đĩa, dùng đũa đút cho cô.
Đường Chanh không còn sức lực nữa, ăn hết nửa cái đùi gà và một phần ba bát cháo.
Nhìn phần cháo thừa còn lại trong bát rất nhiều.
Ở nhà với bố mẹ không được phép ăn thừa, cô đưa mắt rụt rè kinh sợ hướng về Trần Kỳ Ngôn, liền chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm, u ám cũng đang nhìn cô.
Lòng bàn tay ấm nóng áp lên chiếc bụng nhỏ tròn tròn của Đường Chanh: “No rồi à?”
Cô rụt cổ, rùng mình khẽ gật đầu một cái.
Hắn cầm cốc nước bên cạnh bảo cô nhấp mấy ngụm, trước đôi mắt mở lớn của Đường Chanh, cầm cháo thừa và hất hết thịt gà rau dưa còn lại vào lùa vào miệng.
Ăn xong không đến hai phút, hắn dọn dẹp bát đũa đưa ra ngoài.