Đến nội dung chính

Chương 9

admin 2.412 Chữ Cài Đặt

9

Sau khi tung hoành sân bắn cung xong cũng đến giờ trưa, cả đám ôm chiến lợi phẩm đi đến nhà hàng đã đặt trước. Đến nơi lại nghe thông báo do sự cố mà điện của nhà hàng bị ảnh hưởng, đang sửa chữa, vì vậy dời lịch đặt bàn của bọn họ vào một tiếng sau. Không còn cách nào, cả đám chỉ có thể đổi địa điểm.

Đi dạo hết một vòng, Trọng Phúc chọn được một quán nước không quá đông, ở góc khuất của nhà thi đấu, nơi đây dùng lốp xe để làm bàn ghế, ba lốp xe chồng lên nhau gác thêm một tấm gỗ làm bàn, một lốp xe lót đệm làm ghế, xem ra cũng thoải mái. Vào quán lại vô tình bắt gặp nhóm ba người vừa thi bắn cung ban nãy.

Chào hỏi qua loa rồi thôi, bọn họ cũng không có ý định kết thân, nhất là khi thanh niên vạm vỡ nhìn bọn họ như nhìn kẻ thù.

Chắc do phía nhà hàng gặp trục trặc, nên số người tìm nơi nghỉ chân cũng tăng lên, xung quanh không còn bàn trống, nhân viên chỉ đành xếp thêm bàn ghế chen vào. Vì vậy mà giữa các bàn khoảng cách liền rút ngắn.
Thiên Triều ngồi ngoài cùng, khi lại có người mới vào, nhân viên kê một bàn nữa bên cạnh anh. Văn Khiêm thấy vậy đổi chỗ cho anh vào trong. Loại ghế tái chế này nhìn thì có vẻ thú vị, ngồi như ghế lười nhưng cứng hơn và chật chội hơn, vì vậy điện thoại của mọi người gần như đều cầm trên tay hoặc đặt trên bàn. Ai cũng như ai, nên sự cảnh giác của mọi người bị giảm xuống, khi câu chuyện càng hào hứng thì chẳng ai còn quan tâm tư trang trên bàn nữa.

Văn Khiêm ngồi ngoài cùng lại cảm thấy người lạ ngồi cạnh mình cứ loay hoay suốt, hết cầm ly rồi cầm điện thoại, một vài lần còn để nhờ lên bàn của cậu. Cậu nhìn cũng đoán được gã ta định làm gì, thủ pháp gã không chuyên nghiệp lắm.

Do ban nãy đổi chỗ, nên điện thoại của Thiên Triều đang đặt ở mép bàn. Văn Khiêm vẫn như có như không góp lời vào câu chuyện của Trọng Phúc, ánh mắt cố tình lơ đãng khỏi mặt bàn, cúi đầu chơi điện thoại của mình. Gã kỳ lạ bên cạnh ngay lập tức chớp thời cơ, có điều gã vừa cố tình đặt điện thoại của mình lên điện thoại của Thiên Triều thì điện thoại anh lại đổ chuông.
Thiên Triều nghe tiếng chuông, phải chồm người khỏi ghế lốp xe mới với tay lấy được điện thoại. Anh cầm diện thoại lên xem lại thấy là Văn Khiêm đang gọi, anh khó hiểu, lắc điện thoại trong tay nhìn cậu. Văn Khiêm nhún vai, nhấn kết thúc cuộc gọi, cười cười không nói gì thêm. Văn Khiêm nhìn gã kia tỉnh bơ thu tay về rồi rời đi.

Chưa đến giờ hẹn, nhưng bên nhà hàng đã chuẩn bị xong, vì vậy gọi đến báo cho Trọng phúc, buộc nó phải kết thúc những câu chuyện tám xuyên lục địa của mình. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì nghe thấy ồn ào phía ngoài.

Cô gái monogram bắn cung cùng ban nãy vừa đi từ ngoài kéo thanh niên vạm vỡ vào, chặn lối đi, lớn tiếng chỉ một người đàn ông đội nón lưỡi trai che nửa khuôn mặt, mặc áo thun đen quần short đen, nơi da thịt lộ ra đều có hình xăm chằng chịt không nhìn ra hình gì, đây chính là gã ban nãy ngồi bên cạnh Văn Khiêm.
“Anh không được đi. Tôi nghi ngờ anh lấy điện thoại của tôi.” Cô gái monogram đứng chắn trước mặt gã đàn ông, tức giận đến gương mặt cũng đỏ lên, ôm cánh tay thanh niên vạm vỡ. Người đàn ông của cô quay lại khiến lá gan cô cũng tăng lên, cô còn muốn lấn tới để lục túi gã. Người bạn đồng hành còn lại thì đứng chắn phía sau gã đàn ông, chặn đường lui của gã.

Thanh niên vạm vỡ ngăn lại, kéo cô ra sau lưng mình, nhìn gã đàn ông vẫn im lặng đứng đó, lên tiếng hỏi trước: “Người anh em, bạn gái tôi mất điện thoại, anh có thấy nó không?”

Gã xăm trổ không hề hoảng loạn, đưa tay phải vào túi quần lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt thanh niên: “Điện thoại của tôi.”

Trọng Phúc đứng gần nhất, nhìn túi quần gã còn cộm lên đồ gì đó, liền anh hùng lên tiếng: “Túi quần anh còn thứ gì kìa, nhìn giống điện thoại lắm.”

Trọng Phúc miệng nói tay làm, đi lên định chạm vào gã đàn ông, hoàn toàn không có ý thức cảnh giác chút nào. Nó vừa bước đến gần, gã ta đã xoay người định đấm cho nó một phát, may mắn người con trai còn lại trong nhóm ba người kia kịp kéo Trọng Phúc lại, Văn Khiêm ba bước thành một bước đến chặn nắm đấm của gã.

Gã đàn ông bị bắt lấy bàn tay đang nắm thành đấm không yếu thế, tay trái ngay lập tức nâng lên, định làm một cú móc vào hàm của Văn Khiêm. Tiếc rằng huy chương vàng của Văn Khiêm là hàng thật, khả năng thực chiến lại càng thượng thừa. Tay gã còn chưa vươn ra thì Văn Khiêm đã bẻ ngoặt tay phải gã ra sau, khiến gã cúi gập người lại.

Văn Khiêm ra hiệu cho Trọng Phúc vừa hoàn hồn: “Soát người gã.”

Sau khi lục soát, Trọng Phúc lấy được thêm 3 cái điện thoại nữa. Mọi người thấy vậy nhao nhao kiểm tra tư trang.

Hai người chạy đến nhận lại điện thoại, xác nhận là của mình, thanh niên vạm vỡ lấy điện thoại còn lại đưa cho bạn gái. Sau khi nghe cô gái xác nhận đúng của mình, hắn với thân hình áp đảo bước lại xách cổ áo gã như xách một con gà chuẩn bị bỏ vào nồi nước sôi. Văn Khiêm lấy làm lạ, cảm thấy gã ta như chấp nhận số phận, không buồn phản kháng, nhưng gã đúng là ma mãnh, ngay khi cậu vừa buông tay, thanh niên vạm vỡ đồng thời lôi gã đi, thì gã trở tay nắm một con dao găm nhỏ xoay người về phía Thiên Triều.

Phải nói là hôm nay gã xuất đạo rất xui xẻo, những người này không có ai là dễ đụng vào cả. Văn Khiêm thấy lưỡi dao hướng đến Thiên Triều liền muốn bắt lấy tay gã. Gã xem như nhanh nhẹn, đảo mũi dao đi được nửa đường lại, vòng về phía Văn Khiêm. Tay duỗi ra không kịp thu về, cậu chỉ cố tránh cho nó không đâm thẳng vào mình, lưỡi dao rạch một đường trong lòng bàn tay. Dao vừa trượt ra khỏi tay Văn Khiêm, cậu trở tay bắt giữ cổ tay gã, kéo gã té nhào về phía cậu, bên cạnh có một bàn tay chụp tới đầu gã, như bàn tay của Như Lai đè Ngộ Không, gã đã mất thăng bằng, bây giờ không cần nhào tới nữa mà thẳng thừng đập mặt xuống đất. Âm thanh va chạm giữa nền xi măng và đầu gã khiến người xung quanh gần như ngừng thở trong tích tắc đó.

Thanh niên vạm vỡ thấy gã cầm dao huơ một vòng theo phản xạ buông tay. Hiện tại gã vừa đo ván, hắn liền tặng thêm một cú đạp vào lưng, sau đó đá ngang hông lật người gã lại. Mặt gã đàn ông bắt đầu rỉ máu từ trán và mũi, cả mặt dính đầy cát và đá vụn, ánh mắt thì mất tiêu cự, rên ư ử nằm liệt ra đất.

Thanh niên vạm vỡ xác nhận tình trạng của gã xong rồi cảm nhận một ánh mắt sắc như dao cạo phóng đến mình, đành phải ngước mặt lên tỏ vẻ xin lỗi. Việc hắn buông tay mặc dù chỉ là phản xạ tự nhiên nhưng mà cũng do hắn tự đại không khống chế tốt gã kia mới gây ra cớ sự khiến cậu trai trẻ dáng vẻ bất cần, ngông nghênh kia bị thương.

Thiên Triều dùng khăn giấy trên bàn đè lên bàn tay đang chảy máu không ngừng của Văn Khiêm, sau khi trao ánh mắt đầy sát khí cho thanh niên vạm vỡ cũng đem đầy đủ biểu cảm đó nhìn Văn Khiêm đang cười giả lả bên cạnh. Đây là phản ứng cơ thể tức thời của cậu mà, dù anh có thể tránh được hay không thì cậu vẫn sẽ hành động vậy thôi, sao mà như cậu vừa gây ra một lỗi lầm lớn kinh thiên động địa vậy.

Trọng Phúc lấy lại được tinh thần sau hai phen hú vía, chen đến bên cạnh Văn Khiêm hỏi thăm: “Vết thương có sâu không? Cần đi bệnh viện không?”

“Không..”

“Đi!”

Văn Khiêm và Thiên Triều trả lời cùng lúc, nhưng tất nhiên là ngữ khí kiên quyết của Thiên Triều khiến câu từ chối của Văn Khiêm nghẹn lại trong cổ họng.

Văn Khiêm chắc chắn không cãi lại được Thiên Triều việc này, biết thân biết phận chỉ có thể dặn dò đám Trọng Phúc: “Tụi bây đến nhà hàng lấy chỗ và gọi món đi. Vết thương này… Xử lý xong tao và anh Triều quay lại.”

Văn Khiêm định nói vết thương nhỏ thôi, mà thấy cái đỉnh đầu trước mắt còn đang chăm chú dùng khăn giấy cầm máu cho mình thì không dám phát ngôn lung tung. Để anh vừa lôi vừa kéo đi ra bãi đậu xe.

Thiên Triều ngoại trừ nắm chặt tay cậu rồi đi thì không nói gì thêm. Cái kiểu giận dỗi này đúng là không lẫn đi đâu được. Văn Khiêm lửng thửng đi theo, không chịu được không khí lạnh lẽo này, cậu bước nhanh đi đến cạnh Thiên Triều, cười hì hì bắt chuyện: “Nhà anh tặng quà sinh nhật gì cho anh vậy?”

Thiên Triều liếc mắt nhìn biểu cảm lấy lòng của Văn Khiêm, hơi không đành lòng, lạnh lùng lên tiếng: “Lần sau sẽ đòi một chiếc SUV.”

“Chiếc xe hồi sáng sao? Xe gì vậy?”

Văn Khiêm tỏ vẻ hào hứng hỏi tiếp nhưng nhận lại là sự phớt lờ của Thiên Triều, cậu chỉ đành ngậm miệng đi tiếp.

Đến bãi đậu xe, Văn Khiêm cuối cùng cũng biết được chiếc xe cậu chê bai lúc sáng là gì.

Thì ra mình vừa chê một chiếc Porsche Panamera GTS phiên bản nâng cấp màu đen bóng thể thao giá bằng một căn biệt thự phố ở thủ đô.

Văn Khiêm dự định đi một vòng nhìn ngắm thì bị Thiên Triều kéo nhét vào ghế phụ. Sau khi ngồi vào ghế lái, anh không khởi động xe ngay, ngồi hít sâu thở đều 3 lượt mới xoay qua nhìn Văn Khiêm bên cạnh.

“Lúc ở quán, gã ta đã định lấy điện thoại phải không? Khi em gọi vào điện thoại?”

Văn Khiêm thu lại dáng vẻ xu nịnh lấy lòng, bình tĩnh gật đầu: “Em không định làm anh hùng.”

Thiên Triều chồm người qua kéo dây an toàn thắt cho cậu, nhưng không ngồi lại ghế lái, kề mặt sát vào mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Tốt nhất là vậy. Em tốt nhất biết bảo vệ mình, có vấn đề thì nói ra. Trọng Phúc không cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng em mới dám làm anh hùng mà xông lên.”

Thiên Triều dừng lại, nắm cằm Văn Khiêm nâng mặt cậu lên để ánh mắt lảng tránh của cậu lại đối diện anh.

“Vì sao không nói? Sau khi điện thoại reo thì gã đã bỏ đi rồi.”

Văn Khiêm mở miệng rồi lại ngậm vào, mấp máy mấy lượt mới nói ra lời: “Em nghĩ gã sẽ trót lọt.”

Thiên Triều cười lạnh: “Đúng là không định làm anh hùng, cũng không tính dính vào. Gã có đồng phạm phải không?”

Văn Khiêm thở dài, ngồi trượt xuống một đoạn, thoát khỏi tay Thiên Triều rồi gật đầu chán nản: “Tên kia là kẻ quan sát, chỉ điểm mục tiêu. Là một nhóm, không phải chỉ có hai người. Khi gã đó bị giữ lại, những tên kia lập tức rời đi. Tên bạn trai của cô gái kia thấy cũng là nhà nghề, không ngờ lại bất cẩn như vậy.”

Thiên Triều không cho cậu trốn tránh, nắm cả vai cậu xoay lại đối diện anh, nghiêm giọng hỏi: “Văn Khiêm, em còn giấu chuyện gì?”

“Anh Triều, một chuyện này nữa thôi. Giải quyết xong em sẽ nói hết.”

Thiên Triều nhìn cậu một lúc lâu, tên nhóc này cứng đầu thật, có ép buộc cũng không làm gì được cậu, quyết định hỏi ra câu cần hỏi: “Vậy anh hỏi một câu cuối cùng, trả lời thành thật.”

Văn Khiêm nhắm mắt gật đầu.

“Có liên quan lão Tam không?”

Dự cảm của Văn Khiêm không sai, Thiên Triều biết rất nhiều thứ.

“Có.”

Nhận được câu trả lời, Thiên Triều bất lực kéo cậu ôm vào lòng, thở dài cảm thán, cuộc sống của tên nhóc này mình còn chưa bước vào được, làm sao để cậu hoàn toàn mở lòng đây.

“Tự bảo vệ bản thân. Khi cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến anh.”

Văn Khiêm đáp lại cái ôm của anh, dụi hết những ấm ức, lo toan trong lòng vào người anh, nhưng miệng chỉ đáp lại một chữ: “Được.”

Cả hai đến bệnh viện, vết thương vẫn phải khâu 2 mũi, còn bị giữ lại để chích ngừa uốn ván, sẵn kiểm tra máu luôn, Thiên Triều lo lắng con dao kia không sạch sẽ lây bệnh truyền nhiễm. Tốn hết 2 tiếng mới về lại nhà hàng.

Thanh niên vạm vỡ kia đã thanh toán hoá đơn cho bàn bọn họ xem như lời cảm ơn và xin lỗi, cũng thông báo là bên công an sẽ tìm đến cả hai để lấy lời khai sau.

Bữa ăn may mắn không bị gián đoạn, công an đến gặp cũng vừa lúc cả đám ăn xong. Thế là thời gian còn lại trôi qua tại đồn. Một buổi sinh nhật trải qua một cách đặc biệt khó nói.