Sau khi bóng lưng gầy guộc của Đường Ngạn triệt để tan biến vào màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, Tiêu Cảnh Thừa vẫn bất động ngồi yên tại chỗ.
Ánh nến trong góc sảnh khẽ chao đảo, đổ bóng thân hình cao lớn của vị chủ tử Đông Cung lên bức tường loang lổ. Ngón tay trỏ của hắn đặt trên mặt bàn mộc, gõ nhẹ đều đặn.
Cộc. Cộc. Cộc.
Âm thanh khô khốc, cô độc ấy cứ thế đều đặn vang lên giữa căn mật thất tĩnh mịch đến đáng sợ. Hắn đang suy nghĩ, tâm trí hắn lúc này hoàn toàn bị bủa vây bởi cái tên Tạ Vãn. Nói chính xác hơn, là vị nữ tử đang danh chính ngôn thuận ngự trị bên cạnh Nhiếp Chính Vương Ngụy Trầm.
Nhớ lại thuở ban đầu, trong bàn cờ mưu đoạt giang sơn của Đông Cung, Tạ Vãn vốn dĩ chỉ là một quân cờ ngoại vi nhỏ nhoi đến mức chẳng một ai thèm chân chính để mắt tới.
Tạ gia năm xưa gặp họa diệt môn, tỷ đệ hai người lưu lạc chốn đầu đường xó chợ, sau đó được mạng lưới mật thám ngầm của Tiên Đế bí mật thu dưỡng, rèn giũa rồi từng bước cài cắm vào chốn phồn hoa kinh thành.
Trong toàn bộ kế hoạch đại cục, nhiệm vụ của nàng vốn dĩ vô cùng đơn giản và hèn mọn; xuất hiện ở một thời điểm thích hợp, dùng dung nhan để thu hút sự chú ý của một vài đại thần quyền quý, và sẵn sàng làm vật hy sinh, chịu tội thay khi thế cục rơi vào bế tắc.
Chưa từng có một ai trong phe Thái tử kỳ vọng nàng có thể chạm tới gấu áo của Ngụy Trầm. Càng không một ai có thể ngờ tới, quân cờ thấp kém nhất ấy, giờ đây lại trở thành thực thể duy nhất được phép đứng ở vị trí gần trái tim của tên hung thần ấy nhất.
Tiêu Cảnh Thừa chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hắn liên tục hiện lên chuỗi tình báo mật báo về phủ Thái tử gần đây.
Ngụy Trầm vì một lời nói của nàng mà đặc cách ban thưởng phủ đệ xa hoa cho Tạ Thanh.
Ngụy Trầm vì che chở cho nàng mà đã năm lần bảy lượt thay đổi định hướng đại cuộc chính trị.
Ngụy Trầm thậm chí còn dung túng, cho phép nàng tự do ra vào ngự thư phòng phủ Nhiếp Chính Vương mà không cần thông báo.
Cho tới tận giờ phút này, ngay cả một kẻ mưu sâu kế hiểm như Tiêu Cảnh Thừa cũng không cách nào lý giải nổi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Ngụy Trầm là ai cơ chứ? Hắn là một bạo quân tàn nhẫn đến mức ngay cả những thuộc hạ tâm phúc vào sinh ra tử đi theo nhiều năm cũng chưa chắc có được lòng tin tuyệt đối của hắn. Hắn là kẻ sẵn sàng hạ lệnh chu di tam tộc một gia tộc quyền thế chỉ vì một manh mối nghi vấn mập mờ, chưa rõ thực hư.
Một kẻ cô độc, tàn bạo và đa nghi đến cực hạn như vậy, sao có thể cam tâm tình nguyện để cho một nữ tử tiến gần đến khoảng cách tấc gang như thế?
“Tạ Vãn…” Tiêu Cảnh Thừa thấp giọng lẩm bẩm, hai chữ ấy thốt ra từ đầu môi tựa như một câu thần chú mê muội.
Nếu nói về dung mạo, nàng quả thật có một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng chốn kinh thành hoa lệ này, giang sơn đại mỹ nhân có thiếu bao giờ? Mỗi năm có biết bao nhiêu danh môn thục nữ tình nguyện dâng hiến dung nhan cho Vương phủ, nhưng tất cả đều bị gạt bỏ không thương tiếc.
Còn nếu nói về tâm cơ mưu lược, nàng lại hoàn toàn không giống với những nữ mật thám được đào tạo bài bản, nghiêm ngặt từ trong lò huấn luyện của Đông Cung.
Qua các báo cáo tình báo, có thể thấy nàng luôn thể hiện một sự thẳng thắn, thậm chí là có phần thực dụng đến mức vụng về. Theo những gì Đường Ngạn thu thập được, Tạ Vãn cực kỳ thích bạc, đam mê hưởng thụ cuộc sống xa hoa, và sở thích lớn nhất của nàng chính là ngày đêm tính toán xem làm sao để kiếm thêm sản nghiệp, tích trữ vàng thỏi.
Thậm chí, trong rất nhiều hành vi thường nhật, nàng hoàn toàn chẳng mang dáng dấp của một gián điệp mang trọng trách gánh vác phục quốc, mà lại giống như một tiểu thư nhà giàu thực dụng đang cố gắng vơ vét, tích cóp tiền của để làm của hồi môn cho chính mình hơn.
Chính vì cái sự “lệch pha” đầy quái dị này, Tiêu Cảnh Thừa mới càng cảm thấy bất an sâu sắc. Một quân cờ chuyển động nằm ngoài mọi sự tính toán và quy luật dự liệu của người cầm trịch chính là quân cờ nguy hiểm và mang tính hủy diệt cao nhất.
Két.
Tiếng cửa gỗ khẽ động cắt đứt mạch suy nghĩ thâm trầm của vị Thái tử. Đường Ngạn sau khi phân phó xong công việc bên ngoài đã lặng lẽ quay trở lại sương phòng.
Tiêu Cảnh Thừa nhanh chóng thu hồi vẻ mặt thất thần, đôi mắt phượng híp lại, phóng ra tia nhìn sắc bén đầy áp lực: “Chuyện liên quan đến Tạ Vãn, từ nay về sau, ông phải đích thân phái người theo dõi sát sao từng cử động nhỏ nhất cho ta. Tuyệt đối không được chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ.”
Đường Ngạn khẽ cúi đầu, trên mặt tuy cung kính nhưng trong thâm tâm vẫn không cho là đúng, đáp lời: “Thế tử cứ việc an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ lưu tâm.”