Tiêu Cảnh Thừa trầm mặc nhìn Đường Ngạn, đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen nuốt chửng mọi tia sáng. Hắn lặp lại, thanh âm khàn đặc áp lực: “Ta nói là, nếu vạn nhất nàng ta thật sự đã phản bội chúng ta thì sao?”
Đường Ngạn không một chút do dự, lập tức chắp tay đáp lời, giọng điệu chém đinh chặt sắt: “Tuyệt đối không có khả năng đó. Điện hạ xin cứ vững tâm.”
Tiêu Cảnh Thừa nhìn chằm chằm vào biểu cảm tự phụ đến mù quáng của lão già trước mặt, im lặng mất vài giây. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, không tiếp tục tốn lời tranh luận nữa. Bởi vì hắn thừa hiểu, cục diện hiện tại đã không còn cho phép bọn họ có thêm bất kỳ một sự lựa chọn nào khác.
Thanh đao thanh trừng của Ngụy Trầm đã vung lên, huyết tẩy chốn kinh kỳ. Từng đại gia tộc, từng quan viên rường cột, cho đến từng cứ điểm mật thám ngầm mà Đông Cung dày công cắm chốt suốt mười năm qua, tất cả đều đang lần lượt bốc hơi một cách quỷ dị ngay trong đêm. Nếu bọn họ còn tiếp tục chần chừ, e rằng đến lúc muốn động thủ, ngay cả một quân cờ ngoại vi như Tạ Vãn cũng chẳng còn cơ hội mà đem ra sử dụng.
“Thuốc đâu?” Tiêu Cảnh Thừa lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Đường Ngạn khẽ rùng mình, cung kính từ trong ống tay áo rộng lấy ra một chiếc hộp gỗ mộc màu đen giản dị, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn long mộc.
“Toàn bộ đã được chuẩn bị chu toàn. Người ẩn nấp bên trong phủ Nhiếp Chính Vương cũng đã bắt được liên lạc. Chỉ cần Tạ Vãn hạ quyết tâm động thủ, Ngụy Trầm chắc chắn sẽ không một chút đề phòng đối với nàng ta.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Thừa khóa chặt vào chiếc hộp gỗ đen ngòm ấy, thật lâu vẫn không nói một lời.
Thực chất, nếu có thể, cả đời này hắn chưa bao giờ muốn lựa chọn con đường trực diện đối đầu sinh tử với Ngụy Trầm. Không một ai trên thế gian này thấu hiểu sự tàn bạo và đáng sợ của nam nhân đó hơn hắn. Nhiều năm qua, vị Thái tử Đông Cung này luôn chọn cách thu mình vào bóng tối, đóng vai một kẻ vô tri nhẫn nhịn. Hắn để cho phe cánh của Thái hậu tranh giành, để cho các vương tôn công tử đấu đá, đẩy tất cả mọi người ra trước họng súng. Còn bản thân hắn thì âm thầm tích lũy binh lực, chờ đợi một ngày lưỡng bại câu thương.
Thế nhưng hiện tại, Ngụy Trầm không thèm chơi theo luật cũ nữa. Hắn dùng lôi đình vạn quân, thô bạo lôi Tiêu Cảnh Thừa ra khỏi bóng tối, bức hắn phải đứng dưới ánh mặt trời gay gắt. Bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi.
Sau khi Đường Ngạn lặng lẽ lui ra, Tiêu Cảnh Thừa mệt mỏi đưa tay day nhẹ mi tâm, một cảm giác kiệt quệ hiếm thấy tràn ngập khắp tứ chi.
Cạch.
Đúng lúc ấy, từ phía hoa viên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân thanh mảnh, khẽ khàng. Một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của hắn, là Khương Vãn Nhu.
Nàng ta mặc một chiếc váy tơ tằm màu xanh nhạt thanh nhã, đứng ngược sáng dưới ánh nắng rực rỡ đầu hạ, dung mạo thanh lệ thoát tục tựa như đóa sen đẫm sương sớm. Nhìn thấy Tiêu Cảnh Thừa đang ngồi cô độc trong thư phòng, đôi mắt nàng ta khẽ sáng lên, dịu dàng cất tiếng gọi: “Điện hạ.”
Tiêu Cảnh Thừa ngước mắt nhìn nàng ta, gương mặt không một chút cảm xúc, cũng không có ý định mở miệng đáp lời.
Khương Vãn Nhu dường như đã quá quen thuộc với thái độ lãnh đạm, thâm trầm này của hắn. Nàng ta không hề chùn bước, ngược lại tiến lên vài bước, đứng ngay trước bàn thư án, đôi môi anh đào khẽ cắn, thanh âm mang theo vài phần uất ức cùng quật cường: “Ta muốn nói chuyện nghiêm túc với ngài. Tại sao cho đến tận bây giờ, ngài vẫn phái ám vệ ngày đêm theo dõi mọi hành tung của ta? Khương Vãn Nhu ta là thê tử của ngài, chứ không phải là phạm nhân đại lao!”
Nói xong, nàng ta hơi nghiêng đầu sang một bên, hàng mi dài chớp động, ánh mắt quật cường chiếu thẳng vào hắn, giống như một con chim nhỏ kiên cường muốn phá vỡ lồng giam.
Nếu là trước đây, đối diện với một Khương Vãn Nhu đặc biệt, đầy “cá tính” và khác biệt so với đám nữ tử khuê các rập khuôn ngoài kia, Tiêu Cảnh Thừa có lẽ sẽ nén lòng, kiên nhẫn trưng ra vẻ ôn nhu để dỗ dành nàng ta vài câu. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn thực sự đã quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn chút tâm trí nào để diễn trò cùng nàng ta nữa.
“Diễn đủ chưa?”
Một câu hỏi nhạt nhẽo, mang theo cái lạnh thấu xương đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí.
Khương Vãn Nhu hoàn toàn ngẩn người, nụ cười quật cường đầy tính toán trên môi nàng ta lập tức cứng đờ. Nàng ta lắp bắp: “Điện… Điện hạ? Ngài nói cái gì cơ?”
Tiêu Cảnh Thừa lẳng lặng nhìn nàng ta, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ, tựa như đang nhìn một món đồ chơi đã mất đi giá trị sử dụng.
“Nào là muốn tự do, nào là muốn rời đi, nào là muốn chứng minh bản thân mình bất phàm, khác biệt với thiên hạ…” Hắn chậm rãi đứng dậy, từng bước áp sát, thanh âm trầm thấp vạch trần: “Khương Vãn Nhu, từ đầu tới cuối, những trò mèo này chẳng phải đều là lạt mềm buộc chặt, là trò chơi thao túng do một tay nàng tự biên tự diễn sao?”