Minh An quận chúa bỗng nhiên bước tới trước một bước dài, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Ánh mắt nàng ấy gắt gao khóa chặt lấy Ninh Tịch, gằn từng chữ: “Vậy còn ngươi… ngươi đã phải trải qua mấy lần rồi?”
Ninh Tịch hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ: “Mấy lần cái gì?”
Nữ tử đối diện đột ngột im lặng. Trong không gian âm sâm của gian nhã các, vài giây trôi qua dài tựa thiên thu. Rồi, nàng ấy chậm rãi phun ra hai chữ: “Vòng lặp.”
Một tiếng nổ oanh tạc thẳng vào thần thức của Ninh Tịch, khiến đầu óc nàng có một khoảnh khắc trống rỗng. Cùng lúc đó, hệ thống 006 trong đầu nàng như bị kích hoạt cơ chế tự hủy, còi báo động đỏ rực rú lên điên cuồng với tần suất chưa từng có: [Cảnh báo đỏ! Phát hiện từ khóa cấm cấp độ tối cao! Phát hiện thông tin cốt lõi bị phong tỏa hoàn toàn! Cảnh báo hệ thống! Cảnh báo nguy hiểm!]
Thế nhưng, Minh An quận chúa dường như chẳng hề mảy may để ý đến sự hỗn loạn quy tắc đang diễn ra xung quanh. Nàng ấy trơ mắt nhìn Ninh Tịch, giọng nói khàn đặc, mang theo thứ âm khí lạnh lẽo như từ dưới lòng đất truyền lên: “Tính cả lần này, ta đã phải chết đi sống lại đúng ba mươi bảy lần.”
Trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng hoàn toàn đông cứng thành băng vụn. Đến cả hệ thống 006 đang gào thét cũng đột ngột tắt tiếng, rơi vào trạng thái chết lặng.
Ba mươi bảy lần. Một con người bằng xương bằng thịt, bị giam cầm trong dòng thời gian, chết đi sống lại tới ba mươi bảy lần? Điều này đối với quy luật vận hành của vạn giới gần như là chuyện bất khả thi.
Thế nhưng, điều thực sự khiến Ninh Tịch phải rùng mình, nổi một tầng gai ốc khắp sống lưng chính là ánh mắt của người đối diện. Đôi mắt đỏ ngầu, tàn tạ kia không hề có một tia nói dối hay điên loạn, mà nó tỉnh táo đến đáng sợ, thứ sự thật tàn nhẫn được mài giũa qua vô số lần trải nghiệm.
Minh An quận chúa găm chặt ánh nhìn vào gương mặt Ninh Tịch, thanh âm run rẩy kịch liệt: “Ngươi thật sự hoàn toàn không nhớ một chút gì sao? Ở vòng lặp thứ mười hai, chúng ta rõ ràng đã từng gặp nhau. Chính mắt ta đã nhìn thấy ngươi chết ngay trước mặt mình!”
Đồng tử của Ninh Tịch co rút lại thành một đường sắc lẹm.
006 ở trong không gian hệ thống thì hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn dữ liệu. Bởi vì trong hồ sơ tuyệt mật của Cục Quản Lý Thời Không ghi chép vô cùng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên nhân viên Ninh Tịch tiến vào thế giới mang số hiệu 001 này để làm nhiệm vụ. Không hề có vòng lặp thứ mười hai nào tồn tại, càng không thể có chuyện hai người từng gặp gỡ.
Vậy thì người mà Minh An quận chúa nhìn thấy ở vòng lặp trước, kẻ đã chết trước mặt nàng ta rốt cuộc là ai?
Ngay khoảnh khắc sự nghi ngờ đẩy lên đỉnh điểm, âm thanh cảnh báo ở cấp độ tối cao của hệ thống, thứ âm thanh vốn chỉ xuất hiện khi một thế giới chuẩn bị nổ tung vang lên dồn dập: [Đã xác nhận chân tướng! Tiểu thế giới số 001 không phải là thế giới suy thoái thông thường! Phát hiện dấu vết tái khởi động quy tắc trên quy mô lớn! Nghi ngờ thế giới này đã bị Reset vô số lần! Đang tiến hành khẩn cấp gửi báo cáo khẩn cấp về Tổng cục Quản Lý Thời không!]
Ninh Tịch chậm rãi siết chặt những ngón tay, các khớp xương vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
Vào khoảnh khắc này, mọi mảnh ghép hỗn loạn bấy lâu nay bỗng chốc được kết nối lại một cách hoàn hảo. Nàng cuối cùng đã hiểu.
Vì sao một Dạ Duệ lại có thể dễ dàng hủy diệt liên tiếp ba thế giới; vì sao chỉ số ổn định ở đây chỉ còn vớt vát được hơn mười phần trăm; và vì sao Ngụy Trầm lại luôn giữ một chấp niệm điên cuồng, đi tìm kiếm một bóng hình mơ hồ không hề tồn tại trong cốt truyện gốc.
Bởi vì có lẽ cái thế giới này vốn dĩ đã chết từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Chỉ là có một kẻ nào đó, bằng một sức mạnh cấm kỵ đáng sợ, vẫn đang cố chấp, điên cuồng kéo toàn bộ thực tại quay trở lại điểm bắt đầu.