Thế nhưng, điều khiến Ninh Tịch đặc biệt chú ý ở nữ tử kia hoàn toàn không phải là dung mạo thoát tục ấy, mà là đôi mắt của nàng ấy.
Đôi mắt ấy đong đầy sự mệt mỏi và rệu rã đến cực hạn, giống như một kẻ đã từ rất lâu rồi chưa từng được chợp mắt nghỉ ngơi, lại giống như một người đã phải cô độc trải qua vô số kiếp nạn kinh hoàng mà người trần thế không một ai hay biết.
“Nàng ấy là ai?” Ninh Tịch khẽ hỏi.
Sắc mặt Hình phu nhân đứng bên cạnh lập tức biến đổi, bà vô thức hạ thấp giọng đến mức tối đa: “Chính là Minh An quận chúa.”
Ninh Tịch khẽ nheo đôi mắt phượng. Cuối cùng, nhân vật mấu chốt này cũng đã xuất hiện.
Hình phu nhân lộ rõ vẻ lo lắng, kéo nhẹ tay áo nàng khuyên nhủ: “Nương tử, hay là chúng ta tạm thời lánh đi, trở về phủ trước được không?”
“Vì sao phải lánh?”
“Năm đó nàng ấy…” Hình phu nhân hơi khựng lại, dường như có chút kiêng dè: “Nàng ấy đối với Nhiếp Chính Vương có một sự chấp niệm vô cùng đáng sợ, chuyện này trong kinh thành ai ai cũng đều tường tận. Ta e rằng lần này nàng ấy hồi kinh, đột ngột xuất hiện ở đây là có ý đồ không tốt hướng về phía người.”
Ninh Tịch nghe vậy thì bật cười thành tiếng, thần thái vẫn ung dung tự tại: “Ta còn chưa sợ, phu nhân sợ cái gì chứ?”
Hệ thống 006 ở trong đầu cũng lẳng lặng phụ họa một câu: [Đúng vậy, ký chủ nhà ta đến cả Dạ Duệ cấp SSS còn phải thẳng tay trừng trị, một vị quận chúa phàm trần này có là gì đâu chứ.]
Ninh Tịch: “…”
Không ngoài dự liệu, chỉ một lát sau, tiếng bước chân thong thả dưới lầu đã hướng thẳng về phía gian nhã các trên tầng hai. Cánh cửa phòng bật mở, Hình phu nhân bên cạnh lập tức căng thẳng đến mức nín thở. Thế nhưng, tình huống diễn ra sau đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Minh An quận chúa bước vào, nhưng nàng ấy không hề nhắc một lời nào đến Ngụy Trầm, cũng chẳng thèm mảy may đao to búa lớn về những ân oán tình thù năm xưa. Ngay từ khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi của nàng ấy đã ghim chặt vào người Ninh Tịch, chăm chú nhìn không rời nửa bước.
Sau một khoảng lặng quỷ dị dài đằng đẵng, nàng ấy mới cất tiếng, giọng nói khàn đặc như thể đã lâu không dùng đến: “Ngươi… đến từ nơi nào?”
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng tịch mịch đến đóng băng. Ninh Tịch hơi ngẩn người, nhất thời không thể hiểu nổi ẩn ý sâu xa trong câu hỏi có phần kỳ quái này.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hệ thống 006 đột nhiên phát ra những âm thanh cảnh báo chói tai, dồn dập đến mức suýt chút nữa làm nổ tung thần thức của nàng: [Cảnh báo khẩn cấp! Cảnh báo khẩn cấp! Phát hiện dao động quy tắc bất thường vượt mức kiểm soát! Phát hiện sự hiện diện của Người Quan Sát cấp cao!]
Trong lòng Ninh Tịch chấn động dữ dội. Người Quan Sát? Đó là thuật ngữ chuyên dụng của Cục Quản Lý Thời Không để chỉ những cá thể đặc biệt từng may mắn sống sót hoặc trực tiếp tiếp xúc với quy tắc cốt lõi của vũ trụ. Họ không phải là người phàm, càng không phải là những đứa con của khí vận thông thường, mà là những tồn tại đã phần nào nhìn thấu được chân tướng dối trá của thế giới này!
Minh An quận chúa tiến lên một bước, đôi mắt đỏ vằn tia máu nhìn xoáy sâu vào nàng, thanh âm run rẩy đầy kích động: “Ngươi cũng giống như ta, đúng không?”
Ninh Tịch mặt không đổi sắc, nhưng trong đầu đã gấp gáp liên lạc với hệ thống: “006, rốt cuộc là có chuyện gì? Kiểm tra trạng thái của nàng ấy ngay!”
Thần thái của 006 hiếm khi trở nên nghiêm túc đến đáng sợ: [Ký chủ, có điều gì đó rất không ổn. Nàng ấy không có dấu vết của người xuyên không, cũng không giống như những nhân vật bản địa tự thức tỉnh cốt truyện. Trạng thái linh hồn của nàng ấy… cực kỳ kỳ quái và hỗn loạn.]
Đúng lúc ấy, Minh An quận chúa lại gấp gáp hỏi dồn, trong giọng nói mang theo một tia hy vọng cuối cùng: “Ngươi đến thế giới này bao lâu rồi?”
Ninh Tịch khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc đáp lại một câu đầy tính thăm dò: “Quận chúa hỏi câu này, rốt cuộc là có ý gì?”
Vừa nghe thấy câu trả lời mang đầy vẻ phòng bị và xa lạ của Ninh Tịch, tia sáng hy vọng mong manh trong mắt Minh An quận chúa lập tức dập tắt, nhanh chóng bị thay thế bởi một sự tuyệt vọng xám xịt, giống như nàng ấy vừa tự mình xác nhận một sự thật tàn nhẫn nào đó.
Nàng ấy thốt lên một tiếng cười, nụ cười tràn ngập sự cay đắng, u uất và điên cuồng: “Không phải… Lại không phải là người…”
Hình phu nhân đứng bên cạnh hoàn toàn nghệt mặt ra, không tài nào hiểu nổi hai người họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy bầu không khí và cuộc đối thoại này kỳ quái đến cực điểm.
Thế nhưng Ninh Tịch thì khác. Sống lưng nàng khẽ lạnh buốt, một trực giác nhạy bén của nhân viên cấp A mách bảo nàng rằng; nàng sắp sửa chạm tay vào bí mật thực sự đang bị che giấu của thế giới này, một bí mật kinh hoàng và rộng lớn hơn nhiều so với cái gọi là tuyến vận mệnh ban đầu của nam nữ chính.