Đến nội dung chính

Chương 42

admin 528 Chữ Cài Đặt

Nhưng khổ nỗi giờ lại là cháu gái? Bên đằng ngoại ít nhiều đuối lý, thế mà giờ còn dẫn lũ lâu la lên làm trò cười thiên hạ trên mâm cỗ, làm mất mặt thông gia trước mặt đồng nghiệp của họ. Gộp chung mấy chuyện này lại, sau này thông gia còn không đay nghiến, bắt bẻ Anh Anh mới là lạ! Tới lúc đó, họ lại càng khinh miệt đằng ngoại ra mặt.

Nghĩ tới đây, ông ngoại Hà chốt hạ dứt khoát: “Không Thành Tài, Thành Đống gì sất. Chỉ có tao với bà nhà mày đi thôi.”

Bà ngoại Hà đắn đo một lúc rồi xáp tới nói nhỏ khuyên can: “Mình à, hay là cứ dẫn theo một đứa đi. Lần trước lúc Gia Gia đầy tháng, bà sui gia cứ gặng hỏi mãi sao mình không dẫn đứa nhỏ nào tới chơi cùng. Dắt con bé Nhu Nhu đi vậy, con bé mới bốn tuổi, tính tình ngoan ngoãn, bảo đảm ngồi vào mâm cỗ sẽ không làm loạn. Với lại, Anh Anh cũng cưng con bé lắm!”
Nghe bà nói có lý, ông ngoại Hà gật gù chốt hạ: “Thế thì dắt Nhu Nhu đi.”

Anh Hai Hà khấp khởi mừng thầm. Dẫu con trai không được ké cẩm, nhưng con gái được đi mâm cao cỗ đầy cũng mãn nguyện chán.

Chị dâu Cả mặt ỉu xìu không phục, nhưng ván đã đóng thuyền. Dù sao nhà em Hai cũng chỉ có mỗi một mụn con gái, cha mẹ chồng lại ra lệnh rồi, bà ấy nào dám ho he nửa lời. May mà cha mẹ chồng tính toán khá công bằng, nếu có xách đồ ngon gì về, chắc chắn sẽ đem ra chia chác sòng phẳng, chẳng để cho con ranh Nhu Nhu hưởng trọn đâu.

Chuyển cảnh sang nhà họ Kiều. Sáng sớm tinh mơ ngày Chủ Nhật, hai cha con Kiều Thu Sinh và Kiều Hòa Bình đã rủ nhau vác giỏ ra chợ quốc doanh mua thực phẩm. Vì hôm nay, hai cha con này mới là đầu bếp chính.

Kiều Trúc Phương thì hoàn toàn mù tịt chuyện bếp núc. Hồi mẹ và vú nuôi còn sống, chưa bao giờ bắt bà nhón tay vào bếp. Là đứa con gái rượu cưng như trứng mỏng, bà đâu bị gả đi mà kén rể về nhà, dĩ nhiên chẳng ai nỡ để bà làm lụng vất vả.
Về phần Kiều Thu Sinh, ông luôn mang nặng lòng biết ơn sâu sắc khi cụ Kiều năm xưa đã chịu vung tiền mua mình về. Trong hoàn cảnh khốn cùng lúc bấy giờ, việc bị bán đi làm chồng nuôi từ bé lại hóa ra là con đường sống sót duy nhất, không thì ông đã sớm chết đói nơi xó xỉnh nào rồi.

Bởi vậy, ông chẳng mảy may oán thán về thân phận ở rể. Từ bé, ông đã yêu thương, cưng chiều “cô em” Kiều Trúc Phương này hết mực. Sau khi lân la học lỏm được ngón nghề nấu nướng từ cụ Kiều, ông liền giành hết chuyện bếp núc trong nhà, chẳng để bà phải động tay động chân vào.