Đến nội dung chính

Chương 9

admin 491 Chữ Cài Đặt

Sùng Trân Bảo gật đầu: “Muội nghe mà sắp thuộc lòng luôn rồi, phụ thân muội bảo Vương ca ca là học trò mà ông tự hào nhất, xuất sắc số một từ trước đến giờ chưa có ai vượt qua.”

Vì bị sốt nên gò má nàng ửng hồng, trông ngọt ngào như hai quả thanh mai chín.

Vương Khởi Minh vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, nhưng con ngươi đã hoài hài hơn không ít.

Sùng Trân Bảo lại cất tiếng hỏi: “Ca ca, huynh có biết lúc muội nghe phụ thân nói rằng huynh đang làm thái sư thì muội đã nghĩ gì không?”

Người lạnh lùng như hắn vốn không muốn nói nhiều, nhưng lại vô thức đáp lại lời của tiểu cô nương: “Muội đã nghĩ gì?”

Khoé miệng Sùng Trân Bảo bỗng nhiên cong lên, nhịn cười nói: “Muội đã nghĩ huynh chắc là một thúc thúc trung niên, chỉ nhỏ hơn phụ thân muội vài tuổi, không ngờ huynh lại còn trẻ như vậy.”
Vương Khởi Minh không nghe thấy lời nói của nàng, chỉ để ý vụ cười tươi như gió xuân của nàng.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu nàng khỏe mạnh như người bình thường thì chắc chắn sẽ là một tiểu cô nương thông minh lanh lợi.

Bệnh tật đã khiến viên minh châu này mất đi một nửa ánh sáng.

Vương Khởi Minh rời khỏi những suy nghĩ trong đầu, khi hắn nhìn lại, Sùng Trân Bảo đã nhắm mắt ngủ say từ lúc nào.

Hắn không vội rời đi ngay, mà ngồi lại nhìn nàng một lúc.

Tiểu cô nương năm tuổi có làn da trắng phát sáng, ngũ quan xinh đẹp, khả ái nhưng tiếc là ngày ngày đều phải sống trong nội viện.

Chỉ cần ra bên ngoài một chút thì sẽ phát bệnh ngay.

Nếu lời của trụ trì đó là thật thì Vương Khởi Minh muốn khi nàng sống bên cạnh mình, sẽ có thể khoẻ mạnh hơn, bước ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Lão sư khó lắm mới có được một hài tử, hắn cũng không muốn ông tuyệt tự.

Muốn giúp ông giữ lại viên minh châu này.

Lúc Vương Khởi Minh đứng dậy, tay áo bị một lực nhẹ kéo lại.

Hắn quay đầu nhìn thì phát hiện tiểu cô nương đang nắm chặt y phục của mình.

Nam nhân cúi đầu nhẹ nhàng gỡ ra, nhưng từng ngón tay của tiểu cô nương mềm mại như không xương.

Hắn chỉ vừa dùng một chút lực, nó đã tụ máu đỏ lên.

Sùng Trân Bảo đột nhiên mím môi, phát ra tiếng nức nở: “Phụ thân, đừng bỏ Bảo nhi lại.”

“Bảo nhi muốn về nhà, hức…”

Ngay cả trong giấc mơ nàng cũng mệt mỏi, khó chịu.

Vương Khởi Minh thu tay về, ngồi trở lại trên ghế.

Đêm nay Sùng Trân Bảo ngủ rất ngon, nửa đêm không bị giật mình tỉnh giấc, cũng không mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ.

Nàng ngủ thẳng một giấc đến tận trời sáng.