Đến nội dung chính

Chương 6

admin 488 Chữ Cài Đặt

Dù nàng yếu ớt như vậy, luôn khiến phụ mẫu lo lắng, không có đêm nào được ngủ ngon giấc nhưng phu thê Sùng gia vẫn rất là cưng chiều nàng.

Bởi vì hai người bọn họ vốn đều tưởng rằng đời này sẽ cô độc, không con.

Cho đến khi nàng xuất hiện như một phép màu, Sùng phu nhân dù có chết cũng muốn sinh nàng ra.

Sau khi Sùng Trân Bảo ra đời, bọn họ dồn hết tâm huyết, tiền bạc để nuôi dưỡng nàng.

Dù nàng bệnh tật triền miên nhưng sự ra đời của nàng đã khiến cuộc sống của đôi phu thê này trở nên trọn vẹn.

Trong phủ có tiếng cười, tiếng khóc của hài tử.

Sùng phu nhân được làm mẫu thân, Sùng lão gia được làm phụ thân.

Được làm và cảm nhận những chuyện mà các đôi phu thê khác đều trải qua.

Bây giờ, khi nữ nhi đối mặt với sinh tử.

Bọn họ chấp nhận rời xa con, để con được khoẻ mạnh và có thể sống tiếp.
Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, bọn họ vẫn sẽ bám víu đến cùng.

Xe ngựa đã đợi sẵn ngoài phủ thái sử, Vương Khởi Minh đứng trên bậc thềm, chắp tay cúi người với ông: “Lão sư, thuận lộ bình an.”

Ông ấy gật đầu, hai mắt có chút lưu luyến nhìn vào trong phủ rồi quay người bước lên xe.

Đoàn người lúc đến đồ đạc chất đầy cả mười chiếc xe ngựa, lúc đi thì chỉ còn ba xe.

Toàn bộ đồ vật mang đến đều là của Sùng Trân Bảo, hiện đang nằm bên trong phủ thái sư.

Tiễn Sùng lão gia được một đoạn, Vương Khởi Minh quay đầu đi vào trong phủ.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng hắn vẫn phải chấm bài của học trò.

Khi chấm xong, trời đã sụp tối.

Quản gia bỗng nhiên vội vàng chạy tới bấm báo: “Công tử, người mau qua xem Sùng tiểu thư đi ạ, tiểu thư đang bị sốt cao lắm.”
Hắn giật mình, bộ dáng lạnh lùng thường ngày mang theo một chút luống cuống.

Sao hắn lại quên mất bây giờ trong phủ mình đã có thêm một người.

Vương Khởi Minh đi qua viện phụ, hắn bước thẳng vào trong khuê phòng của tiểu cô nương, còn quản gia thì đứng chờ ở bên ngoài.

Có vài tỳ nữ đang vây ở xung quanh giường, vừa thấy hắn đến bọn họ liền sợ hãi quỳ xuống: “Thái sư.”

Hắn đi xuyên qua đám người, dừng chân trước giường, cúi đầu nhìn tiểu cô nương.

Hai mắt nàng nhắm chặt nhưng hơi thở hổn loạn nặng nề, lồng ngực nhỏ bé lên xuống rất khó khăn.

Vương Khởi Minh đặt tay lên trán nàng, nhiệt độ cao đến mức khiến hắn phải nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn đám tỳ nữ lạnh giọng nói: “Hài tử sốt cao như vậy, sao không ai phát hiện?”

“Các ngươi chăm sóc kiểu gì vậy?”