Rèm giường và chăn gối đều được thay bằng loại làm từ lông ngỗng.
Ngay cả ghế ngồi hay lưng ghế đều có đệm lót.
Trong phòng đặt mấy lưu hương, cửa sổ được phủ thêm một lớp rèm tre chắn gió.
Sùng lão gia đích thân kiểm tra lại từng thứ một, cho thấy ông thật sự rất thương yêu nữ nhi bé nhỏ của mình.
Khi đã hài lòng, ông quay về phía viện tử nơi nữ nhi đang nằm, cẩn thận khoác kín áo choàng cho nàng.
Lúc chuẩn bị bế nàng lên, Vương Khởi Minh đột nhiên vươn tay ra.
“Lão sư, hãy để học trò.”
Sùng lão gia gật đầu, lui về phía sau một bước.
Hai cánh tay của hắn nhẹ nhàng luồn xuống dưới lớp áo choàng, dùng sức nâng nhẹ nàng lên.
Giây phút bế hài tử này lên, trong lòng Vương Khởi Minh thoáng qua sự ngạc nhiên.
Thật nhẹ.
Nhẹ đến mức hắn không ngờ.
Khi được hắn bế lên, hai đầu lông mày đang nhíu chặt của Sùng Trân Bảo từ từ thả lỏng, dù đang ngủ say nhưng đầu nàng vẫn vô thức nghiêng về phía lồng ngực của hắn.
Hơi thở trên người nàng dần trở nên nhẹ hơn, không còn khò khè nặng nề như hồi nãy.
Sùng lão gia đứng bên cạnh quan sát, trên môi nở nụ cười mừng rỡ: “Con bé đang thấy thoải mái, chắc là do cảm nhận được hơi thở của con.”
Trong lòng Vương Khởi Minh thoáng qua vài tia cảm xúc kỳ lạ.
Hài tử trong ngực có ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi môi trái tim vừa nhìn vào là thấy ngay, hàng lông mi dài rậm vô cùng nổi bật.
Nhưng nàng quá mức mềm mại và mỏng manh, hắn bất giác siết chặt vòng tay hơn.
Sợ nàng sẽ giống như đậu hũ, có thể trượt khỏi tay bất cứ lúc nào không hay.
Bọn họ nhanh chân đi đến viện tử đã được sắp xếp cho nàng.
Ngoài trời tuyết rơi, Vương Khởi Minh kéo áo choàng che kín người nàng rồi bước đi vào trong màn tuyết.
Bên ngoài thì lạnh lẽo, vừa bước vào phòng hơi ấm và hương xông liền ập tới.
Vương Khởi Minh đi thẳng vào trong khuê phòng, cẩn thận đặt nàng xuống giường.
Khi hắn chuẩn bị rút tay về thì bàn tay bé nhỏ, gầy gò từ trong áo choàng bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy ngón út của hắn.
Vương Khởi Minh quay đầu lại, toàn thân thoáng sững sờ.
Tiểu cô nương đang ngủ trong chăn từ từ mở mắt, một đôi mắt bệnh tật không có sức sống nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng.
Đôi môi tái nhợt hé mở, âm thanh ngọt ngào như mật ong rót vào tai: “Phụ thân.”
Sùng lão gia từ phía sau bước lên, mỉm cười đáp lại nàng: “Phụ thân đây, Bảo nhi tỉnh rồi sao?”