Thiên điện cách đó không xa.
Hai tên lính gác ngoài cửa chỉ trong một khoảnh khắc đã bị đánh gục.
Cánh cửa bật mở.
Tiểu Bạch lao vào như một tia chớp.
“Vãn Ninh…”
Giọng cô khẽ run.
Người trên giường yếu ớt nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân không còn chút huyết sắc. Dù mặc cho người khác lay động thế nào, người kia vẫn chẳng hề tỉnh lại.
Không khí trong điện tràn ngập mùi máu tanh.
Nơi lồng ngực nàng, xuyên qua lớp y phục mỏng manh, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những vệt máu đỏ loang lổ.
Khoé môi Tiểu Bạch khẽ mấp máy.
Sát ý trong lòng lại bùng lên mãnh liệt chưa từng có.
Bầu trời ngoài kia dường như cũng cảm nhận được điều gì, liên tục thiểm động. Ánh chớp lúc ẩn lúc hiện, nhuộm cả màn đêm thành một màu trắng lạnh lẽo.
Rất nhanh, căn phòng lại trở về yên tĩnh.
Khi Cẩm Vệ quân chạy đến nơi, đã chẳng còn thấy một bóng người.
Chỉ còn chút hơi ấm lưu lại trên chiếc chăn lộn xộn, chứng thực rằng nơi này vừa có hai người ở đây.
…
Quay lại Cốc U Hồ.
Tiểu Bạch ôm người nhảy qua từng tầng Phù Không đảo, cuối cùng dừng lại tại nơi trung tâm.
Cô nhẹ nhàng đặt Vãn Ninh xuống.
Linh khí nồng đậm lập tức bao phủ lấy cả hai.
Sau một niệm pháp quyết, những luồng linh khí tinh thuần kia lập tức điên cuồng dung nhập vào cơ thể cô, sau đó từ lòng bàn tay chuyển hóa thành từng tia khí nhỏ, chậm rãi chạy dọc khắp cơ thể Vãn Ninh.
Tiểu Bạch lấy chính thân mình làm vật dẫn.
Mặc cho vết thương trên người vẫn chưa lành, cô vẫn không hề dừng lại.
Mỗi một đạo linh khí được chuyển hóa, thân thể hồ ly lại suy kiệt thêm một phần.
Nhưng cô chẳng hề quan tâm.
Trong mắt cô lúc này, dường như chỉ còn lại người đang nằm trước mặt.
Rất lâu sau đó, trên gương mặt Vãn Ninh cuối cùng cũng lấy lại được một tia huyết sắc.
“Hộc!”
Một ngụm máu đen ngòm lập tức phun ra.
Tiểu Bạch quỳ sụp xuống.
Cô phải dùng cả hai tay mới miễn cưỡng chống đỡ được nửa thân trên. Cả người lảo đảo, muốn đưa tay kiểm tra cơ thể Vãn Ninh nhưng ngay cả sức lực ấy cũng chẳng còn.
Cuối cùng, cô ngã xuống bên cạnh nàng rồi mất đi ý thức.
…
Thời gian ở nơi này không phân biệt ngày đêm.
Không biết đã qua bao lâu, hồ ly vẫn là người tỉnh lại trước.
Tiểu Bạch ôm lấy thân thể đau nhức, chậm rãi ngồi dậy.
Ánh mắt cô vẫn ghim chặt trên người Vãn Ninh, từ đầu đến cuối chẳng hề rời đi.
Cổ họng đau rát dữ dội.
Tựa như một thân yêu cốt đã bị chính cô bào mòn đến kiệt quệ.
“Phải rồi…”
“Nước…”
Hồ ly mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt ra thành tiếng.
Chỉ là trong suy nghĩ, cô vẫn vô thức nhớ đến việc Vãn Ninh có thể sẽ khát.
Cô yếu ớt đứng dậy, bước chân loạng choạng, nhảy qua từng bậc Phù Không đảo.
Trước kia, Tiểu Bạch tu luyện bằng linh khí. Nếu có cơ duyên, cũng chỉ ăn vài loại linh quả cực kỳ quý hiếm.
Cô vốn không có cảm giác đói khát như người phàm, bởi vậy cũng chẳng nhớ rõ lần cuối cùng mình tìm được nguồn nước ở nơi này là khi nào.
Huống hồ, bấy giờ cô cũng chẳng thể bước ra khỏi Cốc U Hồ.
Sự tồn tại của cô đã bị kẻ khác dòm ngó.
Hết cách, Tiểu Bạch chỉ đành lang thang vô định, nhảy qua hết hòn đảo này đến hòn đảo khác.
Đôi tai hồ ly vốn nhạy bén vô cùng, lúc này cũng chẳng thể nghe ra bất kỳ động tĩnh nào.
“Soạt…”
Tiếng bước chân trượt dài.
Tiểu Bạch bước hụt, cả người lập tức rơi xuống.
Cũng may cánh tay cô vẫn kịp thời bám lấy lớp đất phía trên.
Đôi mày hồ ly khẽ cau lại.
Thần trí của cô đã dần trở nên mơ hồ.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Tiểu Bạch vậy mà thật sự lẩn quẩn như kẻ mất phương hướng giữa nơi cô đã từng sống suốt năm trăm năm.
Sự kiên trì của cô cuối cùng cũng được đền đáp.
Lần nữa trượt chân, Tiểu Bạch không còn sức níu lại, cả người rơi thẳng xuống một làn nước ấm áp.
Linh tuyền chảy ngang giữa bầu trời, bắc qua những Phù Không đảo.
Thứ này cho dù ở Tiên giới cũng chẳng có mấy nơi sở hữu.
Từng làn nước ấm áp dễ chịu bao bọc lấy cơ thể, lặng lẽ chữa trị từng vết thương lớn nhỏ trên người cô.
Hồ ly chậm rãi chìm xuống.
Cô buông thả thân thể, mặc cho dòng nước ôn hòa bao phủ, cho đến khi cảm nhận được đôi tay của mình đã có thể một lần nữa nắm chặt.
Cơn đau trên cơ thể vừa dịu xuống, Tiểu Bạch lập tức bật dậy khỏi dòng linh tuyền.
Cô lục soát khắp người, cuối cùng cũng tìm được một vật có thể chứa nước.
Mặt nước dần trở nên tĩnh lặng.
Tiểu Bạch vươn tay.
Nhưng còn chưa kịp chạm tới mặt nước, cô đã sững người bởi cảnh tượng phản chiếu trước mắt.
Thiếu nữ yêu mị với dung nhan vạn người mê năm nào, người mà cô từng tự hào rằng đủ để sánh đôi cùng nàng…
Đã không còn nữa.
Mặt nước phản chiếu từng nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt yêu hồ.
Mái tóc dài giờ đây đã bạc trắng như mây.
Đến lúc này, Tiểu Bạch mới chợt nhận ra đôi tay từng mềm mại mịn màng, từng dùng để trêu ghẹo nàng, nay cũng đã trở nên nhăn nheo, già nua đến xấu xí.
Thời gian tựa như ngưng đọng.
Tiểu Bạch nhắm mắt.
Không biết cô đang nghĩ gì.
Cuối cùng, cô cũng chỉ lặng lẽ múc đầy nước rồi xoay người rời đi.
…
Rất nhanh, cô đã trở về bên cạnh Vãn Ninh.
Tiểu Bạch không còn loạng choạng như lúc đầu, tốc độ cũng nhanh hơn đôi chút.
Vãn Ninh vẫn nằm đó.
Hơi thở tuy còn yếu ớt, nhưng khí tức đã ổn định hơn rất nhiều.
Linh tuyền từng chút một được rót vào miệng nàng.
Tiểu Bạch nâng niu người trong lòng, cẩn thận đến mức hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ.
“Vãn Ninh…”
Cô cất giọng khàn đục.
Tiểu Bạch đưa tay chạm lên gương mặt nhẵn mịn của nàng.
Khoé môi hồ ly chậm rãi cong lên thành một nụ cười dịu dàng chưa từng có.
Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve từ gương mặt lên đến đỉnh đầu nàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tiểu Bạch đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Nụ cười vừa thoáng hiện trên môi cũng biến mất không còn dấu vết.
Tiểu Bạch đang xem lại ký ức của nàng.
Khoé môi hồ ly khẽ giật.
Máu tươi từ khoé môi lại tuôn xuống, nhưng cô vẫn quyết không dừng tay.
Tinh thần lực bị tiêu hao đến cực hạn.
Gương mặt hồ ly cũng dần trở nên âm trầm.
Từng cảnh tượng…
Từng câu nói…
Từng khoảnh khắc Vãn Ninh phải chịu đựng…
Tất cả đều hiện lên rõ ràng trong thức hải cô.
“Vãn Ninh…”
Tiểu Bạch lại gọi tên nàng.
Nhưng lần này, trong giọng nói đã mang theo oán khí ngút trời.
Cô cúi đầu, khẽ vuốt ve gương mặt người đang hôn mê.
“Chờ ta một chút.”