Người trên giường khẽ động.
Hàng mi run rẩy vài lần rồi chậm rãi hé mở. Ánh mắt vừa tỉnh thoạt nhìn còn mang theo vài phần mờ mịt, tựa hồ chưa thể phân biệt được nơi này là đâu. Nhưng sự mơ hồ ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Rất nhanh, thần trí đã trở nên tỉnh táo đến lạnh lẽo.
Tiểu Bạch chống tay ngồi dậy.
Khứu giác nhạy bén lập tức nhận ra điều bất thường. Trong không khí vẫn còn lưu lại một mùi tanh nhàn nhạt, bị hương thuốc cố ý che lấp nhưng không thể hoàn toàn xóa sạch.
Là máu.
Tiểu Bạch đưa tay sờ lên khóe môi. Đầu ngón tay vừa chạm đến, một màu đỏ chói mắt đã hiện ra.
Đồng tử hồ ly lập tức dựng đứng.
Cô nhận ra mùi máu này là của ai.
“Vãn Ninh…”
Giọng nói khàn đục bật ra, mang theo một tia run rẩy mà chính cô cũng không nhận thấy.
Theo bản năng, Tiểu Bạch lập tức muốn lao đi tìm nàng. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, thân thể đã bị một lực vô hình kéo giật trở lại.
Dưới chân, một sợi xích sắt phủ đầy phù chú chẳng biết từ lúc nào đã quấn chặt lấy cổ chân.
Phù văn theo động tác của cô lập tức sáng lên.
Sợi xích siết chặt hơn.
Tiểu Bạch cúi mắt nhìn nó, sát ý nơi đáy mắt chậm rãi ngưng tụ.
Hai tay cô vận khởi linh lực, muốn trực tiếp bóp nát xiềng xích. Thế nhưng linh lực vừa tụ lại, lồng ngực đã cuộn lên một trận đau đớn dữ dội.
“Khụ…”
Một ngụm máu tươi phun xuống nền đất.
Thân thể vốn đã suy yếu không chịu nổi thêm một lần cưỡng ép vận lực. Tiểu Bạch quỳ xuống, bàn tay chống trên nền lạnh, hơi thở nặng nề.
Cô không cam lòng.
Nhưng càng không cam lòng, ánh mắt ấy lại càng trở nên lạnh lẽo.
Nếu không thể phá…
Thì cô sẽ nhớ lấy.
Nhớ thật kỹ.
Ngoài cửa, tiếng bước chân cuối cùng cũng vang lên.
Cách bài trí nơi này, cô đã quá quen thuộc. Mà người có thể xuất hiện ở đây vào lúc này, cũng chỉ có một.
“Tiểu Bạch! Ngươi tỉnh rồi sao?”
Giọng nói quen thuộc truyền đến.
Quả nhiên, chỉ sau vài bước chân gấp gáp, người cô đoán đã xuất hiện trước mặt.
Tiểu Bạch chậm rãi ngước mắt.
Ánh nhìn hồ ly lạnh đến thấu xương, dừng trên người kẻ đang khoác long bào thêu kim long trước mặt.
Không phải ánh mắt của một người vừa tỉnh lại.
Mà là ánh mắt của một con thú đang âm thầm đánh giá con mồi.
Thừa An không hề phát giác. Nàng ta đặt bát thuốc trong tay lên bàn, nhanh chóng bước đến kiểm tra những vết thương trên người cô.
“Không cần hành lễ với ta. Nào, mau nằm xuống. Vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi.”
“Vãn Ninh đâu?”
Nụ cười trên môi Thừa An khựng lại.
Nàng ta không ngờ người vừa tỉnh lại câu đầu tiên đã là hỏi về Thẩm Vãn Ninh.
“Thẩm tiểu thư có việc rời đi trước. Sẽ sớm quay lại.”
Lời nói nghe qua vẫn liền mạch, tựa hồ đã được chuẩn bị từ lâu. Chỉ có ánh mắt thoáng tránh đi kia là không giấu được vẻ chột dạ.
“Cởi trói.”
Giọng Tiểu Bạch lạnh xuống.
Thừa An thoáng sững người, sau đó chỉ có thể cười trừ.
“Ngươi uống xong thuốc này, ta sẽ cởi.”
Nói đoạn, nàng ta đưa tay lấy bát thuốc trên bàn.
“Nào, uống đi. Ta sẽ không hại ngươi.”
Giọng nói dịu xuống, chẳng khác nào đang dỗ dành một hài tử.
Thừa An nào biết, dưới vẻ mặt bình thản đến gần như vô hại kia, sát ý đã cuộn trào như sóng ngầm.
Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào bát thuốc.
Không nói.
Không phản kháng.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Muỗng thuốc đầu tiên được đưa đến bên môi. Cô im lặng uống xuống, nhưng khóe mắt đã dần đỏ lên, màu đỏ ấy dưới ánh đèn lại càng khiến người ta rợn người.
Thừa An thấy cô không tranh cãi, ý cười nơi khóe môi càng rõ.
Lại một muỗng nữa đưa tới.
Bả vai Tiểu Bạch khẽ run.
Rồi run dữ dội hơn.
“Xoảng!”
Bát sứ bị hất văng, đập mạnh vào tường rồi vỡ nát.
Thừa An còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị một chiếc đuôi siết chặt.
Cơ thể nàng ta bị nhấc bổng khỏi mặt đất.
“Rắc!”
Tiếng xích sắt vỡ vụn vang lên.
Đồng tử Thừa An lập tức co rút.
Xích Trấn Yêu này là do nàng ta lấy được từ vị đạo sĩ thần bí kia, cũng chính là người đã bày kế cứu Tiểu Bạch. Người đó từng nói, chỉ cần là yêu, tuyệt đối không thể thoát khỏi sợi xích này.
Vậy mà lúc này…
Nó đã vỡ.
Cổ họng Thừa An bị bóp nghẹn, chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ. Sức lực trong cơ thể từng chút một bị rút cạn. Chỉ cần Tiểu Bạch siết thêm một chút, mạng nàng ta sẽ lập tức nằm trong tay đối phương.
Sát ý trong mắt hồ ly không còn che giấu.
Lạnh lẽo.
Tĩnh mịch.
Tựa như cô đã nhìn thấy kết cục của người trước mặt từ lâu.
Chiếc đuôi còn lại vung loạn, lật đổ mọi thứ trong tầm nhìn.
Chỉ cần một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa…
Nhưng đúng lúc ấy, Tiểu Bạch chợt khựng lại.
Một luồng khí tức quen thuộc.
Rất gần.
Gần đến mức cô không thể nhầm lẫn.
Sát ý nơi đáy mắt lập tức dao động.
Ngay sau đó, Thừa An chỉ cảm thấy lực siết trên cổ đột nhiên biến mất. Cơ thể nàng ta bị ném xuống long sàng, nhẹ bẫng như một con búp bê vải.
Tiểu Bạch không để lại cho nàng ta dù chỉ một ánh mắt.
Thân ảnh đen tuyền lướt qua.
Trong chớp mắt, đã biến mất vào màn đêm.