Ở một viện phụ phía Tây, Tô di nương lúc này lại hiếm hoi lộ vẻ thương xót, chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt.
“Y nhi. Những ngày qua con đã ở đâu? Vì sao lại ở cùng nhị hoàng tử?”
Giọng bà run run, vành mắt cũng theo đó mà đỏ hoe.
Người trước mặt chỉ lặng lẽ nhìn bà.
Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thần tình lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện cũng phải rợn người.
“Con vừa trở về… Không nhớ gì cả.”
Giọng Lạc Y khàn đặc, khác hẳn ngày thường, vậy mà Tô di nương vẫn chẳng hề nhận ra điều bất thường.
“Không sao! Trở về là tốt… Trở về là tốt.”
Bà vội bước lên ôm lấy nàng vào lòng.
Dẫu sao cũng là cốt nhục do chính mình sinh ra, bà tuyệt đối không muốn tin Lạc Y đã thật sự không còn.
Hơi lạnh từ thân thể nàng truyền đến, bà cũng chẳng mảy may để tâm.
Trong lòng bà lúc này đã sớm đinh ninh, chính con nha hoàn chết tiệt kia đã đưa con gái mình đến gian phòng ấy. Chỉ hận không thể tự tay băm vằm Thanh Nhi để trút cơn phẫn nộ.
Nào hay…
Người trong vòng tay bà vẫn cứng đờ như tượng gỗ.
Đôi mắt trống rỗng vô hồn, tựa như…
Đã chẳng còn chút sinh khí nào.
Sáng hôm sau, khi chuyện xảy ra ở phủ quốc công còn đang bị người trong các trà lâu đem ra làm đề tài cười cợt, thì một đạo thánh chỉ đã được ban xuống.
Nội dung quả nhiên không ngoài dự liệu.
Hoàng thượng tứ hôn Lạc Y cho nhị hoàng tử.
Chỉ tiếc thanh danh của cả hai đều đã tổn hại, nên dù nể mặt Quốc công phủ, nàng cũng chỉ được sắc phong làm trắc phi.
Thẩm Quốc công nhận chỉ xong liền trở về thư phòng, đóng kín cửa, suốt ngày không bước ra nửa bước.
Người ngoài đều cho rằng ông phiền muộn vì thanh danh Thẩm gia bị hủy hoại.
Chỉ mình ông hiểu…
Lần này, ông đã thực sự đắc tội với người không nên đắc tội.
Những ngày sau đó, Vãn Ninh nhiều lần tìm cách gặp Lạc Y, nhưng lần nào cũng chỉ có nha hoàn ra mặt từ chối.
Cửa phòng của Lạc Y luôn đóng kín.
Ngoại trừ hạ nhân mang cơm nước, không một ai được phép đến gần.
Tô di nương thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, nhưng nếu là ban ngày, Lạc Y cũng đều lấy cớ không gặp.
Hôm nay, Vãn Ninh lại lặng lẽ trở về từ Tây viện.
Ngày nào nàng cũng tự tay xuống bếp làm những món Lạc Y yêu thích rồi mang đến, vậy mà trước sau vẫn không thể gặp được người.
Nàng không khỏi tự hỏi…
Phải chăng Lạc Y vẫn còn oán hận mình.
Hay vì quá áy náy với những chuyện đã xảy ra nên không muốn đối diện nàng.
“Cẩn thận.”
Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên.
Vãn Ninh khựng lại.
Một lực mạnh kéo nàng lùi về phía sau, vừa khéo rơi vào vòng tay quen thuộc.
Môi nàng khẽ mấp máy.
Suýt nữa đã bật thốt hai chữ “Tiểu Bạch”, nhưng rồi lại chợt nhận ra phía trước còn có người.
Thì ra vừa rồi nàng mải suy nghĩ, suýt chút nữa đã va phải đối phương.
Định thần nhìn kỹ…
Người đứng trước mặt chẳng phải ai xa lạ. Chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng.
Lục Ngôn Trạch.
Hắn vừa từ phương Nam trở về sau khi hoàn thành việc trị thủy, lại còn tra rõ vụ án tham ô kéo dài nhiều năm.
Công lao ấy khiến bá quan đều tâm phục khẩu phục.
Hoàng thượng lập tức sắc phong hắn làm Hộ bộ Thị lang, đồng thời ban thưởng bổng lộc một năm.
Có lẽ vừa bãi triều liền lập tức đến đây, bởi trên người hắn vẫn còn nguyên bộ triều phục chưa kịp thay.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh Vãn Ninh. Dưới lớp mịch ly, ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lục Ngôn Trạch, không hề che giấu chút địch ý nào.
Vãn Ninh cũng nhận ra điều ấy.
Nàng khẽ ho một tiếng, lặng lẽ nhích sang bên cạnh, tạo ra một khoảng cách vừa đủ giữa hai người.
“Tiểu Ninh… Mắt của nàng…”
Lục Ngôn Trạch bước tới, dường như chẳng hề để ý đến Tiểu Bạch.
Hắn đưa tay định chạm vào mắt nàng. Trong ánh mắt hắn rõ ràng có sự đau lòng. Nhưng vẻ kinh ngạc thoáng hiện cùng cái cau mày ban đầu cũng chẳng phải giả.
Tất cả đều bị Vãn Ninh thu trọn vào đáy mắt.
Không đợi Tiểu Bạch ra tay, nàng đã chủ động lùi về sau một bước.
“Lục huynh, ta không sao. Huynh không cần bận lòng.”
Giọng nàng bình thản mà xa cách, song vẫn giữ đủ lễ nghĩa.
Lục Ngôn Trạch thoáng sững người.
Kể từ khi có hôn ước, đây là lần đầu tiên hắn thấy Vãn Ninh đối xử với mình xa lạ đến vậy.
Ánh mắt hắn khẽ chuyển sang Tiểu Bạch. Xuyên qua lớp mịch ly, vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ phía sau.
Hắn bất giác thất thần. Không phải vì mỹ sắc. Mà bởi ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Bạch đã lặng lẽ thi triển một tia yêu thuật, khiến thần trí hắn chao đảo trong chớp mắt.
Vãn Ninh khẽ nhíu mày.
Trong mắt nàng, cảnh tượng này chẳng khác nào một kẻ vừa trông thấy mỹ nhân mà mất cả hồn vía.
Chẳng hiểu vì sao… Trong lòng nàng bỗng dâng lên một tia khó chịu.
Không phải vì Lục Ngôn Trạch.
Mà giống như… Có người đang dùng ánh mắt tham lam nhìn ngắm vật thuộc về chính mình.
“Lục huynh tìm ta có việc gì?”
Giọng nàng lần nữa vang lên, lần này đã lạnh nhạt hơn trước.
Lục Ngôn Trạch giật mình hoàn hồn.
Nhận ra mình vừa thất thố, hắn vội lùi lại một bước, đưa tay day nhẹ mi tâm như thể vừa rồi chỉ là nhất thời mệt mỏi.
“Ta… Xin lỗi. Mấy ngày nay công vụ bề bộn, vừa diện thánh xong đã lập tức đến đây, quả thực có chút mỏi mệt.”
Hắn cười gượng, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần mong đợi.
Nếu là Vãn Ninh của trước kia… Có lẽ nàng sẽ dịu dàng hỏi han đôi câu. Ít nhất cũng sẽ lộ ra chút lo lắng.
Nhưng hôm nay… Nàng chỉ lặng im.
Sự bình thản ấy lại khiến hắn càng thêm lúng túng.
“Tiểu Ninh…”
“Nếu đã vậy, Lục huynh nên sớm trở về nghỉ ngơi. Muội không tiễn.”
Dứt lời, Vãn Ninh liền định lướt qua hắn.
“Khoan đã.”
“Tiểu Ninh, có phải muội giận vì ta không kịp trở về? Ta phụng chỉ đến phương Nam trị thủy, đường sá xa xôi…”
Hắn vội nắm lấy cổ tay nàng. Trong lòng vẫn cho rằng nàng chỉ đang giận dỗi vì mình thất hẹn.
“Lục đại nhân.”
Lần này, Tiểu Bạch cất giọng.
Cô tiến lên, gỡ bàn tay hắn khỏi cổ tay Vãn Ninh, rồi bình thản kéo nàng ra sau lưng mình.
“Xin ngài tự trọng. Ngài mệt rồi. Thứ lỗi, không tiễn.”
“Cô nương.”
“Tiểu Ninh là vị hôn thê của ta. Chuyện giữa chúng ta, có liên quan gì đến cô?”
Lục Ngôn Trạch lạnh giọng hỏi.
“Ta là y sư của nàng.”
“Bệnh tình của nàng, ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”
Tiểu Bạch nhìn thẳng hắn, cố ý nhấn mạnh từng chữ.
“Hay Lục đại nhân muốn nàng phát bệnh ngay tại đây?”
“Phát… Bệnh?”
Lục Ngôn Trạch mở to hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hắn định mở miệng hỏi tiếp.
Nhưng Tiểu Bạch đã không cho hắn cơ hội. Cô nắm lấy cổ tay Vãn Ninh, xoay người rời đi.