Tiểu Bạch vẫn nhắm mắt như đã ngủ say, hơi thở đều đặn, chỉ có chóp tai hồ ly nhô ra khẽ giật một cái, để lộ chủ nhân của nó hoàn toàn chưa bình tĩnh như vẻ ngoài.
Vãn Ninh cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lớp lông mềm mại.
Ấm.
Mịn đến mức đầu ngón tay nàng cũng không nỡ dùng thêm chút sức lực nào.
Chiếc đuôi theo bản năng khẽ quấn lấy cổ tay nàng, tựa như có sinh mệnh riêng.
“…”
Nàng thoáng sững người.
“Không thích sao?” Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
Vãn Ninh giật mình, vội buông tay.
“Không… Ta…”
“Thích thì cứ ôm.”
Tiểu Bạch lười biếng trở mình, tiện tay kéo luôn một chiếc đuôi khác nhét vào lòng nàng.
“Dù sao cũng đã cho mượn rồi.”
Nói xong, cô lại im bặt.
Vãn Ninh nhìn người nằm cạnh, đôi môi khẽ mím lại. Nàng biết… Tiểu Bạch chưa ngủ.
Người này từ trước đến nay luôn như vậy.
Mỗi khi nàng đau lòng, Tiểu Bạch sẽ không hỏi nhiều, cũng chẳng ép nàng phải nói. Chỉ lặng lẽ ở bên, dùng cách vụng về nhất để khiến nàng quên đi những giọt nước mắt.
Nghĩ đến đây, khóe môi Vãn Ninh bất giác cong lên một nụ cười rất nhẹ. Là nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.
Nàng chậm rãi ôm chiếc đuôi hồ ly vào lòng, má khẽ tựa lên lớp lông mềm mại.
Quả nhiên… Rất dễ chịu.
Mùi hương thanh mát quen thuộc trên người Tiểu Bạch thoang thoảng quanh chóp mũi khiến trái tim đang rối bời của nàng dần bình lặng.
“Này.”
Tiểu Bạch bỗng cất tiếng.
Vãn Ninh ngẩng đầu.
“Nếu ngày mai tỉnh dậy, nàng dám nói với người khác rằng tối qua ôm đuôi của ta ngủ…”
Cô khẽ mở một mắt, cố ý híp lại nhìn nàng.
“…Ta sẽ thu tiền.”
Vãn Ninh ngẩn ra.
“Một đêm một ngàn lượng.”
“…”
“…”
Bầu không khí yên lặng trong chốc lát.
Rồi Vãn Ninh bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng chân thật.
Tiểu Bạch cũng khẽ cong khóe môi. Cuối cùng… Nàng cũng cười.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa dần ngớt. Ánh trăng mờ nhạt len qua tầng mây, rơi xuống bậu cửa.
Trong căn phòng nhỏ, một người lặng lẽ nhắm mắt, một người ôm hai chiếc đuôi hồ ly mềm mại, khoảng cách giữa hai trái tim dường như cũng theo đêm mưa này mà thu hẹp thêm một chút.
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có bàn tay giấu trong chăn của Vãn Ninh, sau một hồi do dự rất lâu, mới khẽ khàng vươn ra.
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Tiểu Bạch.
Rồi dè dặt đan lấy. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức chỉ cần đối phương khẽ động cũng có thể tách ra.
Thế nhưng Tiểu Bạch không hề rút tay. Ngược lại, ngón tay cô còn khẽ khép lại, đáp lại cái nắm tay đầy cẩn trọng ấy.
Đôi mắt Vãn Ninh khẽ run lên. Nàng không nhìn sang Tiểu Bạch, chỉ lặng lẽ siết chặt thêm một chút.
Đêm ấy, tiếng mưa cuối cùng cũng tan. Mà cơn ác mộng đã giày vò nàng suốt bao năm, đêm nay không đến nữa.