“Nàng… Là thích kiểu người như vậy?”
Trên đường trở về viện tử, Tiểu Bạch rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
Vãn Ninh không đáp.
Đến chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao trước đây bản thân lại từng cho rằng hắn là một nam nhân không tệ.
Khi ấy nàng chỉ nghĩ, đời người rồi cũng phải xuất giá. Nếu có thể gả cho một người như hắn, cả đời tương kính như tân, bình lặng sống hết quãng đời còn lại thì cũng chẳng có gì không tốt.
Thế nhưng… Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trong lòng nàng lại nảy sinh một sự kháng cự mãnh liệt đến mức chính bản thân cũng không sao lý giải được.
Sự mâu thuẫn ấy sao có thể qua mắt Tiểu Bạch.
Cô không vội hỏi thêm, cũng không ép nàng phải trả lời, chỉ lặng lẽ chừa lại cho nàng một khoảng yên tĩnh để tự mình suy ngẫm.
Trở về sân viện quen thuộc.
Vẫn là bốn bức tường cao ngất ấy.
Chỉ là hôm nay, chúng dường như ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Tựa như một chiếc lồng son tinh xảo, giam giữ một con chim quý từ thuở mới cất tiếng chào đời.
Rời khỏi chiếc lồng ấy, có lẽ nó sẽ sợ hãi, sẽ bỡ ngỡ vì mọi chuyện đều phải tự mình đối mặt.
Thế nhưng… Nó vốn là chim. Trái tim của nó, từ đầu đến cuối vẫn thuộc về bầu trời rộng lớn.
Vãn Ninh cũng vậy.
Một khi đã nếm trải hương vị của tự do.
Bốn bức tường kia… Cùng lắm cũng chỉ có thể giữ lại thân xác của nàng mà thôi.
“Đi thôi.”
Giọng Tiểu Bạch khẽ vang lên phía sau.
Vãn Ninh còn đang thất thần liền quay đầu lại. Không biết từ lúc nào, trong đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng.
Nàng khẽ mím môi.
“Đi đâu?”
Tiểu Bạch không đáp.
Không biết từ nơi nào, cô lấy ra một chiếc mịch ly khác rồi nhẹ nhàng đội lên cho nàng.
“Cái này…”
Lời còn chưa dứt.
Vãn Ninh đã bị một lực mạnh bế bổng lên.
Theo bản năng, nàng lập tức nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm chặt lấy cổ Tiểu Bạch, mặc cho tiếng gió rít bên tai không ngừng vang vọng.
Một lúc lâu sau.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.
Vãn Ninh chậm rãi mở mắt.
Lúc này nàng mới phát hiện phủ quốc công đã ở rất xa phía sau.
Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là giữa ban ngày ban mặt, Tiểu Bạch lại dám ngang nhiên thi triển khinh công, bế nàng vượt qua tường thành, một đường hướng về ngọn núi phía xa.
“Ngươi cười gì vậy?”
Nàng khẽ hỏi, cánh tay ôm lấy cổ cô lại vô thức siết chặt thêm vài phần.
Tiểu Bạch vẫn không đáp.
Có lẽ chính Vãn Ninh cũng chưa từng nhận ra.
Nàng đang thay đổi từng ngày.
Vãn Ninh của trước kia.
Người chỉ cần đối diện với bóng tối cũng sẽ hoảng sợ.
Giờ phút này lại đang được cô ôm bay giữa không trung. Thậm chí nhịp tim cũng chẳng còn vì sợ hãi mà rối loạn.
Qua lớp mịch ly mỏng, Vãn Ninh lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt yêu mị của người trước mắt.
Nằm gọn trong vòng tay ấy. Nàng bỗng cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có.
Ánh mắt nàng dần dời đi.
Rơi lên đàn hồng nhạn đang chậm rãi sải cánh giữa tầng mây phía trước.
Trong đầu nàng bất giác hiện lên một câu thơ.
“Nhạn quá thiên không, lưu vân vô tích.”
Nhạn bay qua trời, mây trôi chẳng để dấu.
Tựa như đọc được suy nghĩ của nàng. Tiểu Bạch bỗng khẽ cất giọng.
“Nhạn quy hữu xứ, tâm quy hữu nhân.”
Nhạn có nơi trở về, lòng có người để hướng đến.
Vãn Ninh ngước mắt nhìn cô. Nàng không ngờ Tiểu Bạch lại có thể thuận miệng đối lại một câu thơ như thế.
Càng không ngờ. Người hiểu được lòng mình nhất lúc này. Lại chính là cô.
Chẳng mấy chốc.
Hai người đã đến một sườn núi cao.
Đứng từ nơi đây có thể thu trọn cả thượng kinh vào trong tầm mắt.
Tiểu Bạch nhẹ nhàng đặt Vãn Ninh xuống. Thân hình nàng hơi chao đảo, liền được cô đưa tay đỡ lấy.
Tiểu Bạch giúp nàng tháo mịch ly, tìm một phiến đá râm mát, cẩn thận phủi sạch bụi cát rồi cùng nàng ngồi xuống.
“Tại sao lại đưa ta đến đây?” Vãn Ninh khẽ hỏi.
Thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh sắc phía dưới.
Trước mặt nàng.
Kinh thành phồn hoa ngày nào giờ chỉ còn nhỏ bé như một bức họa.
Nơi nàng đã lớn lên.
Vẫn quen thuộc như thế.
Mà cũng xa lạ đến vậy.
“Cảm giác thế nào?”
Tiểu Bạch đột nhiên cất tiếng.
Vãn Ninh nghiêng đầu nhìn sang.
Trong đôi mắt trong veo của cô, nàng nhìn thấy rõ bóng hình của chính mình.
Dịu dàng đến lạ.
Trái tim nàng bất giác khựng lại một nhịp.
“Là mùi vị của tự do.”
Tiểu Bạch khẽ cười, thay nàng nói ra câu trả lời.
Vãn Ninh lặng người.
Nàng lại cúi đầu nhìn về kinh thành phía dưới.
Đúng vậy.
Cảm giác ấy hệt như một cánh chim vừa thoát khỏi lồng son.
Tự do. Không còn bất kỳ xiềng xích nào trói buộc.
“Tiểu Bạch…” Nàng khẽ gọi.
“Đi thôi.”
Tiểu Bạch mỉm cười ngắt lời nàng.
Cô biết Vãn Ninh muốn nói điều gì.
Nhưng lúc này, cô vẫn chưa thể trao cho nàng câu trả lời mà nàng mong đợi.
Cô muốn dùng cách của chính mình để Vãn Ninh hiểu rõ trái tim mình.
Cũng muốn để nàng tự lựa chọn con đường mà bản thân thật sự khát khao bước tiếp.