Trời đã quá khuya. Tiểu Bạch mang theo một thân sương lạnh trở về gian phòng của Vãn Ninh.
Nàng vẫn ngủ say, nhưng đôi mày lại cau chặt, tựa như ngay cả trong mộng cũng chẳng thể an lòng.
Trái tim Tiểu Bạch khẽ nhói lên. Cô bước đến bên giường, một tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã tái nhợt đi không ít.
Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên một tiếng động lớn.
Mây mù kéo đến chẳng hề báo trước. Mưa lớn như trút xuống nhân gian, kèm theo từng tiếng sấm rền vang xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến cả căn phòng cũng nhiễm thêm vài phần giá buốt. Ngọn nến lay động dữ dội rồi phụt tắt.
“A…”
Vãn Ninh giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt nàng chỉ còn một màn đen đặc cùng tiếng sấm liên tiếp vang lên bên tai, khiến nỗi sợ trong lòng càng lúc càng lớn.
“Không sao. Ta ở đây. Đừng sợ.”
Tiểu Bạch vòng tay ôm lấy thân thể đang run rẩy của nàng, dịu dàng dỗ dành.
Cô phất tay, ngọn nến vừa tắt lại bừng sáng.
Ngoài hiên, mưa vẫn xối xả không ngừng, che lấp cả những tiếng nấc nghẹn ngào của người trong lòng cô.
“Tiểu Bạch…”
Phải rất lâu sau, giọng Vãn Ninh mới khàn khàn cất lên, mang theo từng đợt run rẩy.
Đầu nàng vẫn vùi sâu vào lòng cô. Hai tay ôm thật chặt lấy Tiểu Bạch, như chỉ cần buông lỏng một chút, người trước mặt sẽ lại tan biến như lần trước.
Nàng vừa gặp ác mộng. Vẫn là cơn ác mộng ấy… Chỉ là lần này mọi thứ chân thực đến mức khiến trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
“Ta ở đây.”
Giọng Tiểu Bạch chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu nàng. Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, từng chút một xoa dịu sự bất an đang dâng trào.
“Xin lỗi…”
Vãn Ninh nghẹn ngào.
Tiểu Bạch khẽ siết lấy tay nàng. Siết thật chặt, rồi lại như sợ nàng đau mà chậm rãi buông lỏng vài phần.
“Đừng rời bỏ ta nữa… Được không?”
Thân thể Tiểu Bạch thoáng cứng lại.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường.
Cô hiểu lời nàng muốn nói. Cũng sẽ không tự mình đa tình mà nghĩ xa hơn.
“Được. Ta ở đây.”
Cô khẽ gật đầu.
Tiểu Bạch biết, Vãn Ninh sẽ không thể chỉ trong một sớm một chiều mà tháo bỏ xiềng xích của thế tục, cũng sẽ không dễ dàng cùng cô rời khỏi chốn hồng trần này.
Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Ít nhất, cô cảm nhận được trái tim Vãn Ninh đã một lần nữa hướng về mình.
Như vậy đã đủ.
Lời của Thừa An vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí cô.
Nếu trước kia, điều cô nghĩ đến là đại sát tam giới, là tự hủy nhục thân để đổi lấy một kết cục khác.
Vậy thì lần này…
Cô muốn vì nàng mà tạo nên một nhân gian bình đẳng.
Để dù là một kiếp hay mười kiếp.
Dù có luân hồi bao nhiêu lần.
Người cô gặp lại vẫn là Vãn Ninh hồn nhiên thuở ban đầu, không còn bị gông cùm lễ giáo hay thế tục mài mòn đến đánh mất chính mình.
Tiểu Bạch khẽ cúi người.
Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua hàng mi còn đẫm lệ, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt nàng.
Cô vốn chẳng biết phải an ủi người khác thế nào.
Chỉ có thể dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, lặng lẽ cảm nhận hơi thở ấm áp đang ở ngay trước mặt.
Bất chợt.
Tiểu Bạch nghiêng người, đặt lên trán nàng một nụ hôn rất khẽ.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Nhẹ đến mức tựa như cánh hoa vô tình lướt ngang mặt nước.
Thế nhưng lại khiến cả người Vãn Ninh cứng đờ.
Đồng tử nàng khẽ co lại.
Ngay cả nước mắt cũng như quên mất phải tiếp tục rơi.
Hơi thở bất giác chậm đi vài nhịp.
Cho đến khi đầu ngón tay chạm phải một vật mềm mại.
“Nín đi. Cho nàng mượn tạm một đêm.”
Giọng Tiểu Bạch lại mang theo vẻ cợt nhả quen thuộc, tựa như nụ hôn vừa rồi chưa từng xảy ra.
Trong lòng Vãn Ninh lúc này đã xuất hiện hai chiếc đuôi hồ ly lớn, mềm mại khẽ phe phẩy.
Tiểu Bạch ngáp dài một tiếng, thuận thế nằm xuống bên cạnh nàng rồi khép hờ đôi mắt, như thể mọi chuyện vừa rồi đều hết sức bình thường.
Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn Tiểu Bạch, rồi lại cúi đầu nhìn hai chiếc đuôi đang nằm trong lòng mình.
Tiếng mưa ngoài hiên đã dần nhỏ lại.
Thế nhưng nhịp tim của nàng lại càng lúc càng rõ.
Nỗi buồn cũng tạm thời bị gác sang một bên.
Bất chợt, một ý nghĩ lướt qua trong đầu.
Khi còn ở Cốc U Hồ, Vãn Ninh từng lén nghĩ.
Nếu Tiểu Bạch có thêm một chiếc đuôi thì thật tốt.
Một chiếc để gối đầu.
Một chiếc để ôm.
Như vậy hẳn sẽ rất thoải mái.
Thế nhưng…
Đến khi thật sự được ôm hai chiếc đuôi ấy vào lòng.
Nàng mới nhận ra.
Thứ khiến trái tim mình loạn nhịp… Dường như không phải là hai chiếc đuôi ấy. Mà là chủ nhân của chúng.