Đến nội dung chính

Chương 70: Kiếp Thứ Hai, Thừa An Công Chúa

admin 1.103 Chữ Cài Đặt

Tiểu Bạch vừa trở về Cốc U Hồ liền tháo mịch ly xuống, khoanh chân ngồi giữa hồ nước trong veo. Linh khí bốn phía nhanh chóng hội tụ quanh người cô, từng tia từng tia chậm rãi dung nhập vào cơ thể.

Phải mất gần nửa ngày, Tiểu Bạch mới miễn cưỡng áp chế được đám linh lực đang hỗn loạn trong kinh mạch. Phản phệ lần trước quả thực nghiêm trọng hơn cô dự tính rất nhiều. Nếu không phải Cốc U Hồ có linh khí dồi dào, e rằng lúc này cô đã chẳng còn tâm trạng ngồi đây.

Vừa mở mắt ra, một âm thanh quen thuộc đã vang lên.

“Ọc…”

Tiểu Bạch cúi đầu nhìn bụng mình.

Trong phút chốc, cả người đều rơi vào trầm mặc.

Từ khi hóa hình thành yêu đến nay, cô đã sống mấy trăm năm. Đừng nói một ngày không ăn, cho dù bế quan vài chục năm cũng chẳng phải chuyện lạ.

Thế nhưng hiện tại… Cô vậy mà lại đói.
Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, sau đó rất nhanh liền tìm được nguyên nhân.

Khoảng thời gian ở cùng Vãn Ninh, ngày nào nàng cũng đúng giờ chuẩn bị thức ăn, nào ngờ bất tri bất giác lại thành thói quen.

Khóe môi vừa vô thức cong lên được một chút, Tiểu Bạch lập tức nhận ra.

“Hừ!”

Cô đứng bật dậy: “Ai thèm nhớ nàng.”

“Ta mới không vì nàng mà vui vẻ.”

Nói xong còn cố tình quay người đi chỗ khác như thể sợ có ai nhìn thấy.

Chỉ tiếc toàn bộ Cốc U Hồ lúc này ngoài cô ra cũng chẳng còn ai khác.

Sau khi tự lừa mình một hồi, Tiểu Bạch mới miễn cưỡng bình tĩnh lại rồi bước ra khỏi kết giới.

Người được cô tiện tay cứu lúc sáng vẫn đang được đặt trong hang động bên ngoài.

Khi Tiểu Bạch tới nơi, đối phương cũng vừa lúc tỉnh lại.

Thiếu nữ mặc nam trang dựa vào vách đá, sắc mặt trắng bệch vì mất máu. Trên người chi chít vết thương lớn nhỏ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề kêu đau lấy một tiếng.
Ngay khi nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, trong mắt nàng ta lập tức hiện lên một tia cảnh giác. Thậm chí còn mang theo vài phần sát ý rất khó phát hiện.

Tiểu Bạch nhướng mày. Người bình thường sau khi tỉnh lại nhìn thấy ân nhân cứu mạng thường là cảm kích hoặc đề phòng.

Người này thì ngược lại. Phản ứng đầu tiên lại là cân nhắc xem có nên giết cô hay không… Quả nhiên thân phận không đơn giản.

Cô chậm rãi bước tới.

Thiếu nữ kia theo bản năng muốn lùi lại nhưng vừa động một chút đã đau đến mức tái mặt. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhìn bàn tay Tiểu Bạch chậm rãi đưa tới.

Bàn tay trắng nõn kia dừng lại nơi cổ nàng.

“Thừa An công chúa.”

Giọng Tiểu Bạch bình thản.

“Mạo phạm rồi.”

Đồng tử người kia lập tức co rút.

Nàng rõ ràng không hề để lộ thân phận. Ngay cả ngọc bội bên người cũng được giấu rất kỹ.
Vậy mà người trước mặt chỉ liếc mắt một cái đã gọi ra thân phận của nàng.

Trong lòng Thừa An nổi lên sóng lớn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Nếu đối phương muốn hại nàng thì đã không cần tốn công cứu mạng. Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát nhắm mắt mặc kệ.

Một luồng lực lượng ấm áp rất nhanh truyền vào cơ thể. Những vết thương vốn đang rỉ máu cũng dần dần khép lại. Cơn đau nhức lan khắp toàn thân theo đó giảm đi quá nửa.

Thừa An mở mắt nhìn Tiểu Bạch, trong lòng càng thêm kinh ngạc.

Loại thủ đoạn này đã vượt xa phạm vi của y thuật thông thường.

“Rốt cuộc… Ngươi là ai?”

Đây là câu hỏi nàng muốn biết nhất từ lúc tỉnh lại.

“Chậc.”

Tiểu Bạch liếc nàng một cái.

“Ta vừa cứu ngươi.”

Thừa An khẽ sững người.

Một lúc sau mới thấp giọng.

“Xin lỗi.”

“Cũng cảm ơn ngươi.”

Tiểu Bạch không đáp.

Cô lúc này đã không còn tâm trạng để ý tới người khác.

Vừa rồi cưỡng ép sử dụng linh lực chữa thương khiến khí tức trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn.

Cô nhắm mắt điều tức hồi lâu mới miễn cưỡng áp chế được.

Thừa An ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng quấy rầy.

Nàng vẫn chưa biết người trước mặt là bạn hay thù. Trong tình huống hiện tại, yên lặng quan sát rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Đột nhiên Tiểu Bạch mở mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử vốn đen nhánh bỗng chuyển thành màu đỏ sẫm như máu.

Yêu khí nồng đậm thoáng hiện rồi nhanh chóng bị thu lại.

Thừa An còn chưa kịp nhìn rõ, Tiểu Bạch đã xoay người bước về phía kết giới.

Nửa thân ảnh vừa khuất vào bên trong, một vật gì đó đột nhiên bị ném ngược trở ra.

“Bịch.”

Gói đồ rơi xuống trước mặt Thừa An.

Nàng ngẩng đầu lên theo phản xạ nhưng phía trước đã không còn bóng người.

Kết giới khép lại.

Tiểu Bạch hoàn toàn biến mất.

Thừa An cúi đầu nhìn gói lá sen dưới chân rồi chậm rãi mở ra.

Một mùi thơm lập tức lan tỏa. Bên trong là một con gà nướng vàng óng.

Ngay khi mùi hương xộc vào mũi, chiếc bụng đã trống rỗng suốt hai ngày của nàng lập tức réo vang không ngừng.

Thừa An nhìn chằm chằm con gà hồi lâu. Có độc hay không nàng không biết. Nhưng nếu tiếp tục đói như thế này, nàng cũng chẳng sống nổi bao lâu.

Nghĩ vậy, nàng dứt khoát cắn xuống một miếng lớn.

Mọi lễ nghi và phong thái công chúa đều bị ném ra sau đầu.

Đói tới mức này rồi, ai còn quan tâm hình tượng nữa.

Mà lúc này, bên trong Cốc U Hồ.

Kẻ vừa tiện tay cứu người, tiện tay chữa thương, lại còn tiện tay cho cơm kia đã hoàn toàn quên mất chuyện bên ngoài.

Tiểu Bạch ôm một bộ y phục màu lam nhạt trong lòng rồi cuộn mình nằm trên chiếc giường đá.

Bộ y phục ấy là cô tiện tay lấy từ chỗ Vãn Ninh trước khi rời đi.

Mùi hương quen thuộc vẫn còn lưu lại rất nhạt.

Con hồ ly nào đó ngoài miệng thì chê bai, trong lòng lại hoàn toàn không thành thật.

Chỉ mới nằm xuống chưa bao lâu đã ôm chặt bộ y phục vào lòng rồi ngủ mất.

Giấc ngủ này kéo dài suốt một ngày một đêm.

Ngay cả chính Tiểu Bạch cũng không biết rằng khóe môi mình từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo một nụ cười rất nhạt.