Đến nội dung chính

Chương 59: Kiếp Thứ Hai, Phù Không Đảo

admin 1.115 Chữ Cài Đặt

“Đi thôi.”

“Đi đâu?” Vãn Ninh ngẩng người hỏi.

Trên khóe môi nàng vẫn còn vương chút dầu mỡ từ thức ăn. Chỉ mới ở cạnh Tiểu Bạch vài ngày, dáng vẻ tiểu thư khuê các ngày nào đã dần biến mất sạch sẽ.

“Hừ! Gà con ham ăn. Ta đưa nàng đi dạo một vòng trước khi trở về.”

Tiểu Bạch khẽ cười, đưa tay lau đi vết bẩn nơi khóe môi nàng.

Đầu ngón tay lạnh mát khẽ lướt qua cánh môi mềm mại, khiến thân thể Vãn Ninh bất giác run nhẹ. Nàng vội vàng lùi lại nửa bước, hai má đỏ bừng như cánh đào đầu xuân.

“Trở về sao?” Vãn Ninh khẽ hỏi lại.

Không hiểu vì sao, lúc nghe cô nói sẽ dẫn mình đi dạo, nàng lại vui vẻ đến lạ. Nhưng vừa nghe đến hai chữ “trở về”, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác lưu luyến khó nói thành lời.

“Ừm! Ôm chặt vào.”

Không đợi nàng kịp phản ứng, Tiểu Bạch đã kéo người vào lòng rồi bật người nhảy lên.
Thân ảnh linh hoạt mượn lực vách đá mà lao vun vút giữa tầng không, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua những vách núi dựng đứng cao tận mây xanh.

Vãn Ninh bị dọa đến mức tim đập loạn nhịp, chỉ biết nghe lời ôm chặt lấy cô, cả người cứng đờ chẳng dám động đậy.

Đến khi hai chân lần nữa chạm đất, nàng lập tức lảo đảo suýt ngã. May mà Tiểu Bạch kịp thời đỡ lấy người.

Nếu không… Cô thật sự phải chờ nàng luân hồi thêm vài trăm năm nữa mất.

Lúc này Vãn Ninh mới dám mở mắt.

Khung cảnh trước mặt khiến nàng ngây người hồi lâu.

“Nơi này… Là tiên cảnh sao?” Nàng thất thần nhìn quanh, không khỏi khẽ cảm thán.

Hóa ra phía trên Cốc U Hồ âm u lạnh lẽo lại tồn tại một nơi hùng vĩ đến như vậy.

Nơi hai người đang đứng là đỉnh núi cao chót vót, dưới chân mây trắng cuồn cuộn trôi qua như biển.
“Kia là gì vậy?” Vãn Ninh bất chợt chỉ tay về phía xa.

“Phù Không Đảo.” Tiểu Bạch nhẹ giọng đáp.

“Phù Không Đảo? Là tiên đảo giữa trời sao?”

Vãn Ninh tròn mắt hỏi lại, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.

Tiểu Bạch không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng lại gần: “Lên đó thử sẽ biết.”

Vừa dứt lời, cô đã ôm lấy người rồi hóa thành một đạo hắc ảnh lao thẳng vào biển mây.

Giữa tầng không mờ ảo, một ngọn núi đảo ngược khổng lồ đang lơ lửng bất động như bị thời gian lãng quên.

Đúng như cái tên Phù Không Đảo, phần đá nhọn phía dưới đâm thẳng xuống tầng mây như một thanh kiếm khổng lồ, còn mặt đảo phía trên lại bằng phẳng vừa đủ cho vài người đứng.

Linh khí trắng bạc lượn quanh thành từng dải mỏng, ngay cả những mảnh đá vụn nhỏ cũng lơ lửng giữa không trung mà không hề rơi xuống.
Cả không gian vừa thần bí vừa cô tịch đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Vãn Ninh vô thức tựa sát vào người Tiểu Bạch.

Nàng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, dễ chịu như chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể cưỡi gió mà đi.

“Thế gian thật sự tồn tại nơi thế này sao?” Nàng khẽ lẩm bẩm. “Hay là ta đang nằm mộng?”

“Nàng không nằm mộng.” Tiểu Bạch đứng cạnh nàng, ánh mắt khẽ dao động. “Ta… Cũng vậy.”

Vãn Ninh hoàn toàn không chú ý tới vẻ khác thường trong giọng nói cô.

Ánh mắt nàng chỉ mải mê nhìn về phía chân trời, nơi biển mây đang bị ánh tà dương nhuộm thành màu vàng nhạt.

Nàng nào biết nơi này vốn là một bí cảnh cổ xưa… Vùng đất chỉ dành cho thần thú cư ngụ.

Người thường nếu vô tình bước vào, hoặc sẽ chết già trong cô tịch vô tận, hoặc bị linh khí nơi đây hút cạn sinh cơ đến mức chẳng còn lại chút xương cốt nào.

Vãn Ninh chậm rãi ngồi xuống mép đảo, đưa tay muốn chạm vào những cụm mây đang trôi qua.

Không ngờ có một ngày nàng thật sự chạm được đến giấc mộng thuở nhỏ.

Chỉ tiếc mây vẫn là mây, vừa chạm tới đã tan ra như khói khiến nàng tức đến phồng má.

Tiểu Bạch đứng bên cạnh nhìn nàng, khóe môi từ đầu đến cuối vẫn cong lên đầy dịu dàng.

Nếu không có trận đại chiến năm trăm năm trước, có lẽ sẽ chẳng ai tin được nữ nhân xinh đẹp đến yêu dị này từng một tay nhuộm máu cả lục địa.

Cô cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Cánh tay thon dài khẽ đưa ra, từng tia hắc quang nhàn nhạt men theo đầu ngón tay mà ngưng tụ. Linh lực màu đen chậm rãi quấn lấy mây trắng, dần ép chúng thành hình.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Vãn Ninh tò mò ghé sát lại.

Chỉ thấy động tác của Tiểu Bạch càng lúc càng nhanh, cuối cùng một vật nhỏ bé cũng xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

“Đẹp không?” Tiểu Bạch đưa tới trước mặt nàng, giọng nói còn mang theo vài phần đắc ý.

“Oa… Là… Gà trống sao?”

Vãn Ninh vừa nói vừa định đưa tay nhận lấy.

“…”

Tiểu Bạch lập tức đen mặt rụt tay về.

“Ta nặn rõ ràng là phượng hoàng!”

“…”

Lần này đến lượt Vãn Ninh chẳng biết nên đáp thế nào.

Cái thứ tròn vo với đôi cánh lệch sang một bên kia… Nàng thật sự đã rất cố gắng mới liên tưởng được đến gà trống rồi.

Thấy vẻ mặt nhịn cười của nàng, Tiểu Bạch tức đến nghiến răng.

“Đây! Nàng tự làm thử xem!”

Cô hậm hực nắm lấy tay nàng, dùng linh lực gom thêm một khối mây khác nhét vào lòng nàng.

Vãn Ninh cũng không chịu thua, lập tức đáp trả: “Chắc chắn sẽ đẹp hơn ngươi! Đồ hồ ly xấu tính. Có nơi đẹp thế này mà đến bây giờ mới chịu đưa ta tới.”

“…”

Tiểu Bạch lại bị nàng chặn họng đến cứng người.

Cô nào không muốn dẫn nàng đi.

Là ai lúc thì sợ cô ăn thịt, lúc lại chọc cô giận đến mức phải bỏ đi?

Nói là bỏ đi… Thật ra cũng chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối nhìn nàng mà thôi.

Dù sao khi đã từng mất đi một lần, kẻ còn sống mới là kẻ sợ nhất chuyện phải đánh mất thêm lần nữa.

Tiểu Bạch quay mặt sang chỗ khác, cố tình hừ lạnh ra vẻ tức giận.

Dường như chỉ cần ở cạnh nàng, cô sẽ quên mất suốt năm trăm năm qua bản thân đã cô độc và đau đớn đến nhường nào.