Đến nội dung chính

Chương 58: Kiếp Thứ Hai, Là Cho Họ Xem

admin 845 Chữ Cài Đặt

“Tiểu Bạch… Ngươi về rồi! Hức…”

Nàng ôm chặt lấy cô, đột nhiên chỉ muốn được người này dỗ dành một chút: “Bên kia có rắn… Ta sợ!”

“Nhát gan như vậy còn dám chạy lung tung.” Cô mắng nhẹ một câu nhưng cũng không thực sự đẩy người trong lòng ra.

Vãn Ninh vốn đang tủi thân, lại bất ngờ bị người dùng lực bế thẳng lên, mang trở về chỗ cũ.

Đến lúc này nàng mới phát hiện cách đó không xa có hai con gà nướng vàng óng, thơm nức mũi đã được Tiểu Bạch chuẩn bị sẵn.

“Là cho ta sao?” Vãn Ninh lập tức cầm lấy một miếng thịt lớn đã được xé sẵn.

“Không.” Tiểu Bạch liếc nàng một cái, lạnh mặt đáp.

Dù ở cạnh chưa lâu nhưng Vãn Ninh cũng đã hiểu, cô chỉ đang mạnh miệng giận dỗi mà thôi.

“A! Phía trên có thứ gì kìa!”

Nàng đột nhiên hét lên.

Tiểu Bạch theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Ngay tức khắc, một chiếc đùi gà lớn đã bị Vãn Ninh nhét thẳng vào miệng cô.
“Ưm… Ngoàm ngoàm… Nàng…”

“…” Tiểu Bạch muốn mở miệng mắng người nhưng lại bị chiếc đùi gà kia chặn kín cả lời nói.

Vãn Ninh nhìn dáng vẻ ấy thì bật cười thành tiếng. Cuối cùng nàng cũng trả được mối thù lúc trước rồi.

“Hừ!” Tiểu Bạch đỏ mặt quay đi.

Con người này mới hôm qua còn sợ cô ăn thịt mình, hôm nay đã dám leo lên đầu hồ ly tác oai tác quái rồi.

Một lúc sau, Tiểu Bạch chợt nhớ đến con rắn nhỏ vừa xuất hiện ban nãy nên quay lại tìm kiếm. Kỳ lạ thay, dù đã đánh hơi khắp nơi vẫn không phát hiện nổi chút dấu vết nào của nó.

Điều quái lạ hơn cả là tại Cốc U Hồ này sao lại xuất hiện sinh vật khác.

Năm trăm năm qua, ngoài cô ra chưa từng có bất cứ vật sống nào đặt chân vào nơi đây.

Tiểu Bạch hoàn toàn không hề hay biết, dưới mặt hồ đen kịt cách đó không xa đang có một đôi mắt trắng toát lặng lẽ hướng về phía này.
Một đôi mắt không hề có đồng tử…

…

Quay trở lại phủ Quốc công, đã là ngày thứ tư kể từ khi hai vị tiểu thư Thẩm phủ mất tích.

Thẩm phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, đóng cửa ăn chay niệm Phật cầu bình an cho nữ nhi.

Mọi việc lớn nhỏ trong phủ lúc này đều do Tô di nương đứng ra quản lý, kể cả sổ sách thu chi.

Thẩm quốc công cũng lấy cớ bệnh nặng, liên tiếp nhiều ngày không thượng triều.

Hoàng thượng sau khi biết chuyện chẳng những không trách tội, ngược lại còn đặc biệt điều động thêm ngự lâm quân hỗ trợ tìm kiếm khắp kinh thành.

Kỳ trân dị bảo được đưa vào phủ nối tiếp không dứt. Không phải ban thưởng từ hoàng cung thì cũng là quà “thăm hỏi” của các quan lại muốn nhân cơ hội lấy lòng quốc công gia.

Người ngoài nhìn vào đều không khỏi cảm thán Thẩm gia trọng tình trọng nghĩa, nội trạch hòa thuận, ngay cả lúc gặp đại nạn cũng đồng lòng trước sau như một.
Ai ai cũng thương cảm cho số phận bạc mệnh của hai vị cô nương Thẩm phủ.

Chỉ tiếc… Tất cả đều không biết rằng những giọt nước mắt kia vốn dĩ chỉ là diễn cho người ngoài xem.

Thẩm Quốc công cũng chẳng phải vì đau buồn quá độ mà sinh bệnh.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một vở kịch được dựng lên kín kẽ.

Cửa phòng vừa đóng lại, vẻ tiều tụy trên mặt ông lập tức biến mất sạch sẽ.

“Vẫn chưa tìm được xác sao?” Ông trầm giọng hỏi.

Tên hộ vệ quỳ dưới đất cúi đầu đáp: “Thuộc hạ đã cho người dò la khắp nơi một lần nữa nhưng… Hoàn toàn không có tung tích.”

“Phế vật! Tiếp tục tìm cho ta. Dù là xương trắng cũng phải mang về.”

Chiếc chén trà bị ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Chờ tên kia rời khỏi, Tô di nương mới chậm rãi bước vào phòng.

Bà ta nhẹ nhàng đổi mới một bình trà rồi nhanh chóng tiến lại gần hầu hạ.

“Lão gia! Vẫn chưa tìm thấy sao?” Giọng bà ta điềm tĩnh cứ như thể người mất tích không phải con gái bà.

Ông nhắm mắt tựa vào ghế, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn.

“Nếu không tìm thấy xác. Ta biết giải thích với hắn ta thế nào?”

“Ý người là tên trạng nguyên họ Lục kia sao?” Tô di nương giọng điệu nhẹ nhàng lấy lòng lại mang theo chút dò xét.

“Hừ! Tên phế vật đó thì đáng nói sao?”

Thẩm quốc công nhấp một ngụm trà, ánh mắt ông ta dần trở nên sắt lạnh.

Ánh đèn bên ngoài khẽ dao động, trên thân cây cao vút gần đó lại có tiếng xào xạc dù chẳng có gió thổi qua. Dường như… Có một bóng người vừa hòa vào màn đêm mà rời khỏi.