“Này! Đừng giận nữa. Cho ngươi này.”
Vãn Ninh đưa tay đặt vào lòng bàn tay cô một con hồ ly nhỏ chín đuôi được nặn từ mây trắng.
Tuy chỉ là tạo hình đơn giản nhưng từng chiếc đuôi lại mềm mại sống động đến lạ, giống hệt như vật thật.
“Đây là…” Tiểu Bạch khựng người.
Ánh mắt cô dừng lại trên con hồ ly nhỏ kia, hồi lâu cũng chẳng nhúc nhích.
Trong đầu cô bỗng vang lên vô số thanh âm hỗn loạn.
Tường thành đổ nát…
Biển máu ngập trời…
Tiếng gào thét của yêu thú…
Ngọn lửa đỏ rực che kín nửa bầu trời…
Viêm Đế…
Huyền Phượng…
Từng mảnh ký ức vỡ vụn như thủy triều điên cuồng tràn tới, ép đến mức đầu cô đau như muốn nứt ra.
Không biết đã nghĩ tới điều gì, đôi đồng tử vốn đen nhánh kia dần chuyển thành màu đỏ thẫm.
“Sao vậy? Đẹp đúng không?” Vãn Ninh hoàn toàn chưa nhận ra điều bất thường, vẫn còn ríu rít bên cạnh chờ cô chịu thua.
“Tiểu Ninh…”
Giọng Tiểu Bạch khàn đi thấy rõ.
Gương mặt vốn luôn mang ý cười giờ phút này lại âm trầm đáng sợ.
“Sao… Sao vậy?” Vãn Ninh rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không ổn. “Không đẹp sao?”
Nàng nào biết…
Hồ ly chín đuôi mà nàng từng nhìn thấy trong giấc mộng kia, chính là bản thể của Tiểu Bạch năm đó.
Mà con hồ ly nàng vừa nặn ra lại giống đến gần như không sai chút nào.
Khó trách Tiểu Bạch lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Đột nhiên, hai vai nàng bị một lực đạo siết chặt.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn nàng.
Đôi đồng tử đỏ rực như máu giữa tầng không.
“Nàng nhớ ra rồi đúng không?” Giọng cô trầm thấp đến khàn đặc. “Nàng nhận ra ta rồi… Đúng không?”
Luồng hắc khí quanh người cô bắt đầu mất khống chế.
Mây trắng xung quanh bị nhuộm thành màu đen quỷ dị, linh khí trong không trung cũng trở nên hỗn loạn.
“Ta…”
Vãn Ninh hoảng sợ muốn lùi lại nhưng thân thể lại cứng đờ chẳng thể nhúc nhích.
Tiểu Bạch càng lúc càng tiến sát tới.
Y phục trắng trên người bị hắc khí thổi tung giữa không trung, để lộ những đạo phù văn đen sẫm như dây leo đang lan dọc khắp cơ thể yêu hồ.
Đó là phong ấn.
Cũng là thứ vận mệnh phải theo cô suốt cả đời.
“Đau…”
Hốc mắt Vãn Ninh đỏ hoe.
Nàng đau đến mức chỉ có thể run giọng thốt ra một chữ.
Tiếng nói ấy giống như kéo Tiểu Bạch tỉnh lại khỏi cơn mê loạn.
Cô bất chợt buông tay rồi lùi mạnh về phía sau, hai tay ôm lấy đầu mình.
“Ta… Ta xin lỗi…”
Giọng nói khàn đặc mang theo vài phần hoảng loạn chưa từng có.
Ngay sau đó, Tiểu Bạch đột nhiên xoay người lao khỏi Phù Không Đảo.
Không…
Không phải lao đi.
Mà là mặc cho thân thể rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới.
“Tiểu Bạch!”
Vãn Ninh hoảng hốt vươn tay muốn giữ lấy cô.
Nhưng nỗi sợ hãi vừa rồi vẫn còn đọng lại khiến thân thể nàng vô thức co rúm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh trắng bạc kia biến mất giữa biển mây.
Ầm!
Một tiếng va chạm nặng nề vọng lên từ phía dưới.
Có lẽ Tiểu Bạch đã đập vào vách núi đá giữa tầng không.
Khoảnh khắc ấy, cả Phù Không Đảo lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Không còn người đứng cạnh, Vãn Ninh giống như chú chim non bị bỏ lại giữa trời cao.
Niềm vui vẻ ban nãy tan biến sạch sẽ.
Ngay cả chút hy vọng sống sót cuối cùng cũng dần trở nên mong manh.
Nàng căn bản không biết phải rời khỏi nơi này thế nào.
Trừ phi thật sự có thần tiên xuất hiện…
Nếu không, nàng e rằng sẽ bị mắc kẹt tại nơi đây đến chết.
Gió lạnh thổi qua khiến thân thể Vãn Ninh khẽ run lên.
Trong lòng nàng lúc này rối loạn như tơ vò.
Rõ ràng vừa rồi Tiểu Bạch đáng sợ đến mức khiến nàng phát run, nhưng khi thấy cô rơi xuống vực, điều đầu tiên nàng cảm nhận được lại không phải nhẹ nhõm… Mà là hoảng hốt.
Nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Cũng không hiểu vì sao Tiểu Bạch lại trở nên đau đớn đến như vậy.
Nhưng nàng biết…
Tiểu Bạch không hề muốn làm nàng bị thương.
Chỉ là bàn tay siết trên vai nàng lúc ấy… Thật sự rất đau.