Một tiếng thở dài sau đám mây trắng nhỏ. Trước khi chúng kết lại thành khối, một tia hắc quang mảnh như sợi tóc lao thẳng đến kết ấn trên tay Nguyệt Lão.
“Khụ…” Máu tươi văng đầy trên mây trắng.
Bóng lưng già nua lúc này không còn chút khí lực, Nguyệt Lão chỉ có thể kéo về một đạo tinh quang.
“Xin lỗi! Ta chỉ có thể từ luân hồi kéo về một người… Khụ… Khụ…” Ông lẩm bẩm.
Đạo hắc quang trên tay ông chớp tắt, dường như sinh khí bên trên đang dần cạn.
Bên dưới tầng không, sau một hồi bạch hỏa trắng xóa mang theo dư chấn khổng lồ. Thế gian từ đó không còn tồn tại nào có thể đe dọa được luật đạo của thiên đình.
Chỉ có Nguyệt Lão nhìn thấy rõ, tia sáng bạc rất nhỏ bay ra từ nơi đó đã bị cuốn vào vòng xoáy thời không…
“Là ta nợ các ngươi…”
Năm trăm năm sau…
Trong một sơn cốc nằm sâu giữa núi Thanh Hồ và thung lũng Niết Bàn. Nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, ánh sáng khó lòng xuyên qua. Chỉ thấy dưới đáy cốc là một ngọn linh hỏa lập lòe trong bóng đêm, như một tồn tại bị người khác cố tình che giấu kỹ…
“Rắc… Rắc…” Tiếng cành khô dưới đất bị giẫm đạp.
“Lạc Y… Chờ ta một chút.” Giọng nữ thanh tú vang lên từ xa.
Hai bóng người thiếu nữ một trước, một sau chạy sâu vào nơi rừng hoang núi hiểm.
Người vận hồng y đi trước là Thẩm Lạc Y, con thứ của phủ quốc công. Người này tính tình âm hiểm, luôn ganh ghét với đích tỷ của mình.
Người phía sau là Thẩm Vãn Ninh, đích nữ phủ quốc công, hiền lương thục đức. Từ nhỏ đã nề nếp quy củ, còn là tài nữ được long ân ngợi khen.
“Tỷ theo ta làm gì chứ? Mặc kệ muội.” Lạc Y vừa nói, bước chân cũng tăng thêm lực đạo.
“Muội nghe ta nói đã…” Người phía sau thở dốc.
Là khuê nữ quanh năm với bốn bức tường tranh, nàng đã từng đi xa như vậy bao giờ. Thể lực lúc này đã dần cạn, nhưng lại không an tâm nhìn tiểu muội tự đưa mình vào chỗ hiểm nguy.
Chạy đến một vách núi, cuối cùng người kia cũng dừng lại. Phía trước là vách núi cheo leo, chẳng còn đường đi tiếp.
“Hừ!” Lạc Y bực bội, ánh mắt quay về phía sau không chút thiện ý.
“Khụ… Muội muội. Mau… Mau quay lại, nguy hiểm lắm.”
Vãn Ninh vừa kịp chạy đến cạnh, nhịp thở còn chưa ổn định đã muốn tiến lại kéo tay áo người kia.
“Giả vờ gì chứ?” Lạc Y phất tay, không cho nàng chạm vào mình.
“Muội…”
“Hừ! Từ bé ngươi hưởng đủ mọi ân sủng chỉ vì là đích nữ dòng chính. Còn ta, một thứ nữ hèn mọn con của thiếp thất đến cả hạ nhân cũng xem thường. Bây giờ hôn sự với Lục ca ngươi cũng cướp của ta…”
“Ta không có…”
“Ngươi im miệng. Ngươi muốn nói là hôn nhân do phụ mẫu định đoạt chứ gì? Nhưng nếu ngươi không có ý gì với Lục ca, phụ mẫu làm sao có thể ép huynh ấy lấy ngươi? Đồ tiện nhân!”
“Muội nghe ta nói… Đừng… A…”
Sau một tiếng hét kinh hoàng, cả hai cùng nhau rơi xuống vực.
Lạc Y bám được vào cành cây khô, tay áo lại bị Vãn Ninh nắm lấy, chẳng mấy chốc bên trên đã truyền đến âm thanh “rắc rắc” rõ ràng.
“Buông ta ra.”
“Muội muội… Đừng như vậy mà!” Vãn Ninh hoảng hốt tột độ, môi mỏng mấp máy nhưng chẳng biết nói gì.
Người trên kia nhân lúc nàng sơ hở, đoản đao chuẩn bị sẵn trong người cũng có dịp dùng tới. Lạc Y một nhát chém ngang mắt trái nàng không thương tiếc.
“A…”
“Tiện nhân. Chết đi ha ha ha ha…”
Nhưng cô ta đắc ý chẳng được lâu, cành cây trên đầu cũng không còn trụ được. Sau một tiếng “rắc” trầm đục cũng là lúc có thêm một người cùng rơi xuống.
Lời của tác giả:
“Tui lại lên nè! Mà hoàn bộ kia đã.”