Đến nội dung chính

Chương 42: Kiếp Thứ Nhất, Thần Thức

admin 728 Chữ Cài Đặt

Cảm nhận được linh lực dao động dữ dội, một tia thần thức bay ra từ xác của tên bạo quân. Hắn lúc này đã hiện chân thân là bán long, trên người là huyết bào đỏ rực cùng đôi sừng rồng trên trán.

“Phụ hoàng.” Hắn hét lên, cố gắng truyền âm vào tai người đang ở xa trăm dặm.

Thương Lan lúc này sức lực đã sắp tới giới hạn, lại thêm tiếng hét của Thương Uyên làm nhiễu loạn, sơ suất mà để yêu hồ đả thương. Hộ pháp phía sau lập tức thay chỗ, bảy người mang theo bảy món bảo vật trấn yêu tạo thành một trận pháp hàng phục hình bát quái.

Bọn họ lợi dụng ưu thế trên không mà áp chế một phần sức của cửu vĩ hồ. Tiểu Bạch lúc này thần trí đã bất định, chín đuôi hoá thành chín ngọn lửa đen rực cháy giữa bầu trời.

Sâu trong tâm thức, cô đang ở góc nhìn chủ thể, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo chẳng rõ hình. Cô nhìn thấy vũ trụ bao la và vô vàn tinh tú, cô đưa tay, một quả địa cầu lập tức hoá nhỏ mà quấn quýt. Rồi tầm nhìn lại mờ, cô nhìn thấy bản thân mình đang ở dạng cửu vĩ hắc hồ yêu mà đại chiến trận pháp hàn yêu.
Trong đầu cô có muôn vàn câu hỏi vì sao nhưng lúc này lại trở nên mờ mịt, dường như cơ thể này đã không còn là của chính bản thân mình…

“Thương Uyên! Sao ngươi lại thành ra thế này?” Thương Lan ôm lấy vết thương, dịch chuyển đến chỗ con trai mình.

“Phụ hoàng! Người mau tìm cho con một nhục thể, nếu không con sẽ tan biến mất.” Tia thần thức của hắn run rẩy, dường như đang càng lúc càng mờ đi.

“Nhục thể? Ngươi tự nhìn xem bản thân đã thành ra cái dạng gì?” Thương Lan phất tay, khoảng không lập tức ngưng tụ thành một chiếc gương soi hồn.

“Không… Không… Đây… Đây là?” Thương Uyên suy sụp mà lắp bắp.

Trong gương không còn là thiếu niên tuấn dật trước kia mà là một kẻ nửa người nửa thú. Bộ vảy phiến lớn sắc cạnh như lưỡi dao đã biến mất, thay vào đó là lớp vảy mỏng lại trơn mịn. Sừng trên đầu cũng chẳng phải sừng rồng, nói đúng hơn là hai thứ xương nhô trên đầu loài rắn…
Thương Lan hừ lạnh, búng tay mở ra ký ức của thân xác phàm trần kia. Đến khi xem hết thảy thì lại hận không thể băm chết đứa con trai quý hoá của hắn.

“Nghịch tử! Ngươi có biết thứ ngươi ăn là huyết mạch hoàng xà không hả?” Hắn quát.

“Nhưng… Con là rồng, hấp thụ một con rắn nhỏ chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”

Thương Lan nghiến răng ken két, ở đây có quá nhiều tiên gia, hắn chẳng tiện để lộ thân phận thật sự của Thương Uyên.

Hóa ra hắn dù mang huyết mạch kim long nhưng bao nhiêu chủng tộc cao quý khác lại chẳng thể hoài thai con trai hắn. Cuối cùng một lần lịch kiếp tu luyện, hắn lại gặp gỡ được một con hoàng xà tuyệt sắc. Hắn vốn định chơi đùa nhưng con rắn ấy lại thật sự hạ sinh được bán long. Thế nên lần lịch kiếp này cũng là để Thương Uyên gột rửa huyết mạch tạp chất trong người, một bước từ giao hóa chân long.
Ấy vậy mà hắn lại tính sai một bước, tên nghịch tử này lại tự mình nuốt phải huyết mạch của sinh mẫu bị Thương Lan dùng lôi kiếp đánh tan xương nát thịt. Cảm giác bài xích mà hắn nhận được là do máu rồng trong cơ thể chịu ảnh hưởng, cuối cùng thứ bị gột rửa lại là huyết mạch chân long.

“Hừ! Mượn tạm xác phàm, lịch thêm mười kiếp thì quay về tạ tội.” Thương Lan nói xong định tìm đại một xác rỗng mà ép hồn vào.

Ngay lúc này Tiểu Bạch đang mất trí bỗng đánh hơi được gì đó, ngọn lửa từ chín đuôi nhanh chóng bùng lên, cháy rụi cả trận pháp vừa thi hành. Một tiếng gầm giận dữ đầy uy lực, bóng đen của yêu hồ lao vút về hướng Thương Uyên mà nhắm tới.