Lúc này quân của Vệ gia đã đến trước cổng thành cuối cùng, Khương Hằng lúc này mở sẵn cửa nghênh đón.
Vệ Hoành nhìn thấy hắn liền vuốt râu cười ha hả, từ trên ngựa ném xuống cho hắn một thanh gươm. Hắn hiểu ý, cúi đầu đa tạ rồi thân thủ nhanh như chớp hạ gục mấy tên lính gác cổng.
Đến khi đám người hồi thần thì chỉ thấy Khương Hằng đang trên một con ngựa cạnh trấn quốc đại tướng quân. Cùng mười vạn đại quân nhanh chóng giết thẳng một đường đến thẳng cửa cung cao vút.
Hoàng thượng lúc này mới nhận được tin, một cước đá bay Lưu thúc rồi áp giải nàng cùng mình lên tường thành. Khương phụ lúc này cũng bị kéo tới quỳ sụp xuống, đến khi ánh mắt xuyên qua khe hở tường thành mà nhìn thấy bên dưới thì suýt nữa đã không trụ nổi.
Lúc này, tiểu Bạch không biết bằng cách nào đã gia nhập được mười nghìn quân tinh nhuệ của Tạ gia. Bấy giờ đang cùng Tạ lão tướng quân cưỡi ngựa song song, khí thế bức người.
“Tiểu bối. Ông già này sống có chút lâu nhưng chẳng cổ hủ. Nếu may mắn thắng được trận này. Dù có phải một tay che trời cũng sẽ bảo toàn ngươi và chất nữ của lão một đời bình an.” Tạ lão tướng quân hai mắt híp lại nhìn cô, lời ông nói ra tựa ngàn vàng, sức nặng còn lớn hơn lời hứa của một bậc quân vương.
Tiểu Bạch hít một hơi, cúi đầu thật sâu trước mặt lão, ánh mắt về phía tường thành càng thêm kiên định. Chẳng mấy chốc đã đến cửa sau cung cấm, lính gác lập tức nhận được lệnh mở cửa nghênh đón.
Lúc này, Khương phụ ngã gục trên tường thành, y phục đã ướt đẫm một màu đỏ do thổ huyết mà suy kiệt.
“Khương Thừa Lễ, ngươi thất bại đến mức này sao? Đứa con trai mà ngươi dốc lòng che đậy bây giờ lại bán nước cầu vinh? Hừ! Lũ cặn bã.” Cẩu hoàng nhổ lên người ông một bãi nước bọt, đồng thời rút kiếm kề vào cổ ông.
Hắn nhìn xuống bên dưới, hét lớn: “Khương Hằng, Vệ Hoành. Người nhà các ngươi còn trong tay trẫm. Nếu các ngươi chịu bỏ vũ khí mà đầu hàng. Trẫm sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Ban cho các ngươi chức quan nhàn tản, cả đời không lo cơm áo.”
“Ha ha ha ha…” Bên dưới truyền đến vô số tiếng cười điên dại.
“Cẩu hoàng đế! Ngươi học tâm thuật đế vương chỉ có vậy thôi à?” Khương Hằng cười khẩy.
Câu này ngụ ý nói trong sách dạy trị quốc, việc đầu tiên đế vương cần học chính là máu lạnh vô tình. Khương Hằng đã một lòng muốn phản, dù có lấy mười Khương phụ ra cũng chẳng ép được hắn quay đầu.
“Phụ thân, người hy sinh vì Vệ Quốc hôm nay. Sau này con sẽ đề tên người vào sử sách.” Hắn cười lớn, bên cạnh, Vệ Hoành cũng vỗ vai hắn tán thưởng rồi cười theo.
“Phản tặc!” Cẩu hoàng gầm lên, một kiếm đâm tới Khương phụ nhưng bị nàng dùng thân chắn lại.
Trong lòng nàng dù ông ấy có sai thì vẫn là phụ thân nàng, nhát kiếm này xem như trả lại cho ông công sinh thành. Nàng nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền đến nhưng lại không thấy.
Đến khi nhìn lại, Khương phụ không biết từ lúc nào đã ôm chặt, đổi chỗ cho nàng.
“Ninh nhi… Phụ thân… Đời… Này… Có lỗi với… Con… Khụ… Hự!” Ông thều thào rồi ngã xuống trên vai nàng.
“Phụ thân…” Nàng gào thét trong tiếng cười điên loạn của kẻ khác.
Có lẽ cái chết là hình phạt nhẹ nhất cho Khương phụ, cả đời ông tận trung vì nước, cái sai duy nhất là phản bội mẹ con nàng. Minh châu trong tay bị ông vứt bỏ nơi hẻo lánh xa xôi, lại mang về một con sói mắt trắng mà nuôi dưỡng tận tình. Lúc này đây sự hối hận đã bào mòn thể xác ông, một kiếm này là trả lại cho nàng và thê tử, cũng là tự giải thoát cho chính ông.
Quân Tạ gia lúc này cũng vừa tới, tiểu Bạch nghe được giọng nàng liền từ xa bay đến cổng thành. Hai, ba cước đã xuất hiện trước mặt đám người phía trên.
“Tiểu Ninh, nàng có sao không?”
“Tiểu Bạch… Phụ thân…” Nàng ôm người trong lòng, nấc nghẹn lên từng hồi.
Tên cẩu hoàng đế vừa nhìn thấy cô liền phẫn nộ, mặc kệ quân địch công thành bên dưới, gào thét cho ám vệ tấn công hai người. Bản thân hắn cười điên dại, số đan dược còn lại bị hắn nuốt hết một thể. Nỗi đau như gột rửa huyết mạch lại lần nữa nuốt chửng hắn… Tiếng gào thét ghê rợn phát ra trên tường thành, vô số binh lính vì kinh sợ mà thất thủ.
Phía trên, cô một mình đối chọi mười ám vệ bảo vệ nàng, phía dưới Tạ lão tướng quân dùng hết sức chặn đứng cửa cung. Toàn bộ cung thủ tập trung trên vọng lâu, mưa tên đổ xuống ồ ạt nhưng chẳng cản nổi quân địch đông như thác lũ.