“Ha ha ha ha.”
“Giết.”
“Lũ sâu bọ các ngươi dám bắt chúng ta dâng cống phẩm mấy mươi năm? Chết hết đi.”
Tiếng gào khóc, tiếng chém giết điên loạn từ xa truyền đến khiến người người kinh hãi, lạnh cả sống lưng.
Cách hoàng thành vài trăm dặm trở về, mười vạn quân của trấn quốc đại tướng quân mở đường, dân chúng chẳng hề phòng bị còn dọn sẵn đường nghênh đón. Họ nào biết chẳng đầy một khắc nữa, hai vạn thiết kỵ do Đồ Lan Dực dẫn đầu cũng theo sau. Bọn chúng tàn sát không còn một cọng cỏ, nhà tranh, lương thực cũng bị một mồi lửa thiêu rụi. Trẻ con còn trong tả lót cũng không tha, lần lượt bị xâu chuỗi lại treo trên ngọn giáo. Cảnh tượng tàn khốc không tả nổi, trăm dặm một màu máu lửa đỏ rực một mảng trời.
Rất nhanh trấn Thiên Quan phồn hoa cũng chỉ còn lại một mảnh tro tàn dưới vó ngựa của quân địch Bắc Man. Tiếng cười, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng rên… tất cả cũng chỉ làm nền cho sự man rợ của bọn chúng.
Cổng thành cuối cùng trước khi tiến vào cửa cung, tướng sĩ canh gác vừa chạy đi bẩm báo không xa đã gặp Hàn Lâm học sĩ Khương Hằng.
“Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy?”
“Bẩm học sĩ, thuộc hạ cầm bẩm báo gấp. Cách cổng thành chưa đầy mười dặm có hơn mười vạn đại quân đang tiến gần. Chuyện này không thể chậm trễ.”
“Ồ.” Hắn híp mắt cười, đoản đao trong tay lập tức nhanh như chớp hạ thủ nơi yếu điểm.
“A! Hự… Ngài…” Người lính trợn mắt, không thể tin được, rồi ngã xuống.
Khương Hằng nhanh chóng quăng cái xác vào bụi cây, bản thân lập tức mang theo thánh chỉ giả đến cổng thành.
Lính gác chờ mãi không thấy người quay lại, bản thân đã khiếp sợ tới mức không kìm được, phóng uế cả ra quần.
Khương Hằng vừa đến đã thấy hắn từ xa chạy ra đón, vẻ mặt mừng rỡ như tìm được cứu tinh.
“Bái kiến học sĩ.” Hắn run rẩy cuối đầu.
“Hừ! Ngươi hoảng cái gì, Tề đô đốc đâu?”
“Dạ bẩm! Ngài ấy được hoàng thượng triệu vào cung phân phó yến tiệc, vẫn chưa về.”
Khương Hằng thầm cười, đã như vậy lại càng dễ dàng hơn cho hắn.
“Hoàng thượng có lệnh. Mở cổng thành nghênh đón trấn quốc đại tướng quân hồi triều.”
“Mở… Mở cổng?”
“Ngươi dám nghi ngờ?” Khương Hằng lập tức đưa ra thánh chỉ giả.
Người kia nuốt nước bọt “ực” một cái, dù còn khiếp sợ nhưng vẫn cuối đầu nhận chỉ. Dù sao Khương Hằng cũng là Hàn Lâm học sĩ, chuyện này có hắn bảo đảm cũng đỡ lo phần nào. Thế là tên lính chạy như bay đi thông báo cho quân canh cổng.
…
“Tiểu Ninh… Cuối cùng nàng cũng là của trẫm.” Hắn bước vào, ánh mắt không kìm được mà đảo quanh người nàng.
Nàng cau mày, lúc này chẳng quan tâm hắn nói gì, chỉ để ý bộ long bào rộng thùng thình cùng hốc mắt trũng sâu kia. Hắn càng đến gần, mùi hôi thối như xác động vật để lâu lại càng nồng thêm, nàng không chịu nổi đành phải lùi về sau.
“Ngươi tự biến mình thành cái dạng gì thế này?” Nàng bịt mũi hỏi.
Hắn như bị kim châm chỗ hiểm, điên tiết gào lên: “Nàng còn dám phán xét trẫm?”
“Ta tại sao lại không dám? Rốt cuộc ngươi đang phát điên cái gì? Cưỡng ép dân nữ ngươi làm đến quen rồi sao?”
“Đúng! Vì trẫm là cửu ngũ chí tôn. Là trời. Là quyền. Nàng không có tư cách đối đầu với trẫm.” Hắn lạnh mặt, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống nàng.
“Ngươi là ai? Ngươi dám khẳng định không?” Nàng hừ lạnh.
“Ta là ai có quan trọng sao? Thiên hạ này là của ta. Ta là ai vẫn có thể khiến nàng vạn kiếp bất phục… Hừ! Trẫm cho nàng một cơ hội. Không thì đừng mong Khương gia hơn trăm nhân khẩu cùng con nha đầu kia được toàn mạng.” Hắn nghiến răng, không ngờ bí mật lại bị nàng vạch trần không thương tiếc.
“Ngươi tưởng ngươi chưa từng làm chuyện đó sao hả Tiêu Lăng Phong?” Nàng khí thế chẳng hề thua, ánh mắt còn oán độc hơn cả hắn.
“Nói đi. Thôn Thanh Khê một trăm năm mươi hai nhân khẩu là do ai vì hoàng vị mà ra tay tàn độc? Nếu không vì lòng tham của ngươi bọn họ có phải bỏ mạng không toàn thây? Ngươi nói xem? Lưu thúc cứu ngươi về là có lỗi với ngươi? Thẩm phụ nhân may áo ấm cho ngươi là có lỗi với ngươi? La đại phu cứu ngươi là có lỗi với ngươi hay là ta làm gì có lỗi với ngươi? Hả? Trả lời ta.” Nàng càng nói càng ép sát.
Vẻ mặt hắn lúc này đã chuyển sang hoảng loạn, tác dụng của thuốc làm hắn nghe thấy tiếng gào thét của vô số âm hồn. Hắn ôm đầu lại, như một con nghiện mà bới tung quần áo. Vô số đan dược vì động tác của hắn mà vươn vãi xuống nền. Hắn lập tức quỳ bò trên nền gạch lạnh buốt, nhặt từng viên, từng viên mà cố nuốt vào người.
Nàng nhìn thấy cảnh ấy chỉ thấy thật thảm hại, nếu hắn vẫn là một minh quân, chắc nàng sẽ cho hắn cơ hội chuộc tội. Bản thân cùng tiểu Bạch sẽ ngao du sơn thủy, nước sông chẳng phạm giếng rồng.
Hắn uốn xong vài viên liền lấy lại tinh thần, dù sâu bên trong huyết mạch có thứ gì đó đang dần bong tróc nhưng hắn chẳng quan tâm. Cơn buồn nôn ập đến cũng bị hắn nuốt ngược vào.
“Tiểu Ninh. Bây giờ trẫm hối hận rồi… Nàng cho trẫm cơ hội. Chỉ cần nàng cùng trẫm cai trị gian sơn. Trẫm hứa tam cung lục viện chỉ còn lại nàng. Sau này sẽ là hiền quân trị thế…” Hắn thâm tình nói.
Nàng lại chẳng nhịn được cắt ngang: “Hoàng tộc dơ bẩn của các ngươi cả huyết thống cũng có thể tận diệt thì ta đã là gì…”
“Không. Nàng khác bọn chúng. Bọn chúng đáng chết. Nàng là người mà trẫm vừa gặp trong lòng đã không thể quên…”
“Là ngươi không thể quên hay chỉ là khao khát bóp nát sự tự do của ta? Ngươi là không cam lòng.” Nàng lập tức phản biện.
Hắn lúc này thấy dùng mềm không được, tự tôn trỗi dậy, dứt khoát lật mặt cùng nàng.
“Phải! Trẫm giết chết huynh trưởng song sinh thì đã sao? Hắn chỉ vì ra trước ta một chút lại được phụ hoàng ưu ái hơn ta? Ha ha ha… Hắn đáng chết… Còn nàng! Phải. Ta tham luyến sự tự do tự tại của nàng, ta đố kị vẻ hồn nhiên của nàng, ta muốn giam cầm nàng để xem một người như vậy từ từ biến thành một kẻ như ta. Ha ha ha…”
“Ngươi điên rồi.” Nàng quát lên trong tiếng cười man rợ của hắn.
Từ khi gặp lại, nàng đã biết hắn không phải là đại hoàng tử Tiêu Nguyên Phong. Vì người lên núi tìm yêu đan năm đó chính là hắn, Tiêu Lăng Phong. Nàng không rõ vì sao hắn lại mạo danh đại hoàng tử đăng cơ, nhưng nhìn hắn lúc này nàng cũng đã rõ. Hoàng quyền đúng là thứ khiến con người ta không từ thủ đoạn.
“Điên… Ha ha ha ha. Đúng. Trẫm điên rồi. Từ khi con ả đó phế bỏ căn cơ của ta thì ta đã điên rồi.” Ánh mắt hắn cuồng loạn nhìn nàng rồi lại nhìn xuống thân.
Nàng lúc này lại đóng băng mất một lúc mới tiêu hóa được vấn đề…