Hôm nay vẫn như thường lệ, nàng ngồi một góc phòng, tự nhủ sẽ ăn uống thật tốt để chờ tiểu Bạch quay về nhưng ăn mãi cũng chẳng có khẩu vị. Mỗi ngày trôi qua với nàng như đang mang cực hình tàn khốc, chỉ khi vết sẹo trên tay vẫn còn nàng mới dám gối đầu ngủ thiếp đi trong nước mắt.
“Con người.” Một giọng quen thuộc truyền đến, thỏ tinh Hắc Nhiễm chẳng biết khi nào đã lẻn được vào phòng nàng.
“Tiểu Bạch đâu? Ngươi có tìm thấy nàng không?” Tiểu Ninh như bị chạm trúng công tắc, mỗi lần có người xuất hiện đều chỉ hỏi đúng câu này.
Từ một kẻ ngạo mạn bất cần, một tháng qua Hắc Nhiễm cũng trở nên trầm lặng không ít. Lần đầu tiên nó gặp một con người có thể si tình đến mức này. Nếu trước kia nó luôn nghĩ loài người chỉ là những kẻ đi theo khuôn khổ, thì bây giờ nó nhận định bản thân mình đã sai.
“Ta tìm thấy cái này ở bìa rừng nơi hoàng cung săn bắn, một tên Sóc yêu đưa nó cho ta, nhưng hiện tại ta phải về hộ pháp cho Ngọc Ngọc hóa hình. Thực xin lỗi ngươi… Ta… Ta không thể bỏ mặc nàng ấy.”
Nàng cầm lấy túi thơm quen thuộc mà kích động đến nỗi run rẩy. Khi còn bé Lưu thúc luôn bắt nàng học may vá thêu thùa cho giống nữ nhi, sợ nàng lên núi chẳng may gặp chuyện gì. Lúc đó nàng vụng về may túi thơm, một cái buộc lên cổ tiểu Bạch, một cái nàng luôn giữ bên người.
Khi ấy có một lần nàng và tiểu Bạch cùng rụng một cái răng sữa, thế là quyết định mỗi người đeo một túi đầy răng sữa của đối phương. Trước kia tiểu Bạch luôn ra vẻ ghét bỏ nó nhưng lại cất kỹ như báu vật. Còn nàng cũng sẽ không thua kém mà chê răng nó dài, xấu, lại còn hôi.
“Hắc Nhiễm. Ngươi có thể đưa ta ra ngoài được không? Đại ơn của ngươi ta sẽ nhớ.” Nói rồi nàng lại như sắp quỳ sụp xuống.
“Ôi… Ôi… Ngươi còn quỳ nữa là không kịp đâu, đi theo ta nhanh lên.” Nó thúc giục.
“Bùm!” Nó hóa thành con thỏ lớn, dùng hết sức đào ra một cái đường hầm vừa người chui. Xong lại dùng âm thanh gì đó, kéo ra hơn năm mươi con thỏ nhỏ đặt lên giường trùm chăn lại.
“Ngươi hồi phục thể lực rồi sao?” Nàng vừa chạy vừa hỏi nó.
“Cũng không hẳn, chỉ là một cái hang thì ta lo được.”
Chạy được nửa canh giờ, nó tìm cho nàng một con ngựa màu đỏ như rượu mận chạy đến.
“Nó là Xích Tử, có thể nói chuyện nhưng chưa đủ tu vi hóa hình. Trước kia nó nợ ta một ân tình, hôm nay ta giao nó cho ngươi, sau này nhớ mang quà đến đáp lễ ta là được.” Nói xong nó lại biến mất hút sau thân cây.
“Xích Tử, làm phiền rồi.” Nàng vỗ vỗ, dường như lấy hết dũng khí còn lại mà leo lên.
Nó vậy mà tốc độ còn nhanh hơn chiến mã nơi sa trường, lại còn có tầm nhìn xa, mũi không phải dạng cực thính nhưng để đánh hơi cự ly gần cũng không phải khó. Kỳ diệu là dù đường có khó đến mấy bản thân nàng vẫn không hề bị sốc nảy như tưởng tượng.
Chẳng mấy chốc cả hai đến được một vách núi đầy rẫy ám vệ, nàng nhận ra lệnh bài trên người họ nên nhanh chóng nhảy xuống nấp sau tảng đá. Xích Tử hiểu ý, hí vang một tiếng thu hút đám đông rồi chạy loạn.
Chờ người đi khỏi, nàng lần theo vết máu khô đến bên mép vực, trái tim đập thình thịch lúc này truyền đến một dự cảm chẳng lành.
Bên dưới sâu hun hút, tảng đá rơi xuống còn chẳng nghe được tiếng vọng lên. Rồi bất chợt một nhúm lông đen vướng bên dây gai leo thu hút sự chú ý của nàng.
“Tiểu Bạch… Không thể nào… Tiểu Bạch.” Nàng như mất trí, vậy mà thật sự tay không leo xuống vách đá.
Đôi chân chơi vơi không điểm tựa, chỉ dựa vào hai bàn tay bám vào dây gai mà leo xuống đến khi máu thịt be bét. Cuối cùng khi sắp kiệt sức, nàng lại thấy một nơi bị lõm vào, vừa đủ chui một người. Nàng buông tay đáp xuống, tưởng chừng sẽ lại ngất thì lại thấy một mảng lông đen lớn bị máu khô quấn lại thành từng mảnh đang treo lủng lẳng bên dưới cách một cánh tay.
“Tiểu… Tiểu Bạch,” nàng thều thào.
Cả người nàng đổ rạp xuống, chỉ cách một chút nữa thôi nhưng mãi chẳng thể chạm tới. Cuối cùng lại lần nữa nàng dùng dây gai quấn quanh mình, mặc kệ da thịt bị đâm xuyên mà thả người xuống.
“Một chút nữa thôi… Tiểu Bạch… Ráng lên.” Nàng vừa ôm được thân hồ ly, lại cảm thấy bản thân như đang ôm một cục bông bị đóng băng.
“Tiểu Bạch… Không được, ngươi không được có chuyện mà.”
Tiếng hét vang lên khỏi vực sâu, chim chóc gần đó bị kinh động mà tản ra nhiều hướng…