Nàng tỉnh lại lần nữa nơi tiểu viện của mình, bên cạnh là thỏ yêu đang nhâm nhi cả bàn toàn hoa quả tiến cống.
“Tiểu Bạch…”
“Ngươi tỉnh rồi à?”
“Đây là đâu? Sao ngươi lại ở đây?”
“Nhà ngươi chứ đâu? Còn không phải bổn thỏ cầm ngọc bội của ngươi chạy đi tìm người à?”
Nàng cố sức ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn nặng nề, dường như một chút sức lực cũng không có.
“Ta ngất bao lâu rồi?”
“Hai ngày, hai đêm.”
Nghe vậy nàng lại gắng gượng ngồi dậy thêm lần nữa.
“Hài… Đừng cố, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Dù sao con hồ đó cũng nhận mọi phản phệ nên ngươi sẽ không sao đâu.”
“Phản… phản phệ?” Nàng chớp mắt, nhìn nó như chẳng thể tin nổi.
“Đúng vậy, nhìn cổ tay ngươi đi. Vết sẹo đang mờ dần rồi. Chỉ cần tên đó chịu đựng được hết thì tay ngươi tự động sẽ lành lại.”
“Không… Không được. Ta phải đi tìm tiểu Bạch… A…” Nàng càng nghe càng đau lòng, dùng hết sức để bật dậy lại bị ngã xuống nền gạch lạnh buốt.
“Hài… Biết vậy từ đầu sao phải cứng rắn? Hài… Cố chấp.”
Lúc này bên ngoài tiểu Thanh nghe được tiếng động bèn hớt hải chạy vào xem tình hình.
“Tiểu thư. Người có sao không?” Tiểu Thanh vội đỡ nàng dậy.
“Để nô tì báo cho phu nhân.”
“Không! Buông ta ra, ta muốn đi tìm tiểu Bạch.” Nàng vùng vẫy nhưng chẳng thể tránh, lại lần nữa bị đưa lên giường.
Thỏ tinh lúc này bèn thở dài: “Coi như ta xui xẻo, lỡ ăn đồ nhà ngươi, lần này để ta đi tìm con hồ đó cho. Nó có bộ lông đặc biệt, hôm trước còn có yêu nhím thấy nó, để ta tận dụng quen biết tìm cho nhanh.”
Nói xong, chưa đợi nàng cảm tạ nó lại hóa thành hình thỏ mà chạy mất…
Lúc này, Khương phụ, Khương mẫu cũng vừa kịp tới nơi, thấy nàng tiều tụy như vậy mà đau lòng không thôi.
“Ninh nhi, sao lại ra nông nỗi này vậy. Chúng ta cho người tìm con suốt đêm mà không thấy… May mắn có Nhiễm cô nương đem ngọc bội của con đến tìm ta.”
“Nhiễm cô nương?”
“Phải đó! Là Hắc Nhiễm, cô gái đó rất lạ, hình như lúc nãy vẫn ở đây mà?”
Lúc này nàng mới biết, hóa ra con thỏ đó tên Hắc Nhiễm.
“Mẫu thân, phụ thân.” Nàng gọi hai tiếng xong lại lật người quỳ rạp xuống đất.
“Nữ nhi bất hiếu, xin hai người trách phạt.” Vừa nói nàng vừa dập đầu.
Lúc này Khương phụ cũng chạy đến đỡ nàng.
“Con gái ngốc! Có gì không thể nói với phụ thân, sao lại làm thế này?”
“Đúng đó Ninh nhi, con là con gái ruột của chúng ta, dù có chuyện gì phụ mẫu cũng có thể chống đỡ cho con mà.”
Nàng lúc này lại càng khóc lớn, nhưng rốt cuộc tình thân vừa nhận về cũng chưa thể khiến nàng buông bỏ thứ tình cảm cấm kỵ vừa nhận thức được.
“Phụ thân… Nữ nhi biết việc này trái với lẽ thường… Nhưng mong hai người thành toàn cho con và người kia… Dẫu nàng thân nữ tử, con vẫn muốn cùng nàng một đời một kiếp.” Nói xong lại dập đầu.
Lần này hai người đều hít một hơi khí lạnh, sắc mặt Khương mẫu lúc này đã tái xanh. Khương phụ cau mày quay lưng đi, không biết đang nghĩ gì.
“Ninh nhi à…” Khương mẫu thương con, nhưng dù sao đây cũng là nữ nhi độc nhất, bà thật không biết ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Khương thế nào.
“Mẫu thân, người không cần khuyên con. Nữ nhi bất hiếu… Kiếp này chỉ xin được rời đi để tránh liên lụy hai người… Kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp!”
“Ta không cần con làm trâu làm ngựa!” Khương phụ không nhìn nổi nữa, cuối cùng cũng lên tiếng.
Nàng vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, bỗng một bàn tay to lớn đặt xuống đầu nàng, khẽ xoa.
“Hài… Vị cô nương kia là người ở đâu, tên họ là gì? Thân nhân có đủ, có biết chuyện không?” Khương phụ chậm rãi hỏi, trên mặt là vẻ từ ái hiếm thấy.
“Phụ… Phụ thân định làm gì nàng?”
“Hừm… Phụ thân thành toàn cho con với ba điều kiện. Được không?”
“Thật ạ?” Nàng ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt.
Khương mẫu bên cạnh vẫn điềm tĩnh, bàn tay đang đỡ lấy tay nàng khẽ siết nhẹ.
“Ta lừa con làm gì? Bây giờ trả lời ta được rồi chứ?”
Nàng nuốt khan một ngụm, lúc này không thể thành thật chuyện yêu hồ, chỉ có thể qua loa tìm cho cô một thân phận.
“Nàng cùng con lớn lên chốn hoang vu, thân thích không còn ai, sau này thất lạc không rõ. Gần đây vô tình gặp lại, cũng là nàng đã vận nam trang cứu con ngày hôm đó nên mới bị người ngoài dị nghị… Bạch Duyệt Thần là danh tự mẫu thân nàng đặt lúc sinh thời.” Tiểu Ninh nói xong, hít sâu một hơi chờ đợi.
Khoảng lặng ngắn ngủi lại khiến lòng nàng nặng tựa ngàn cân.
Khương mẫu lúc này mới lên tiếng: “Phu quân, hay là chúng ta nhận nuôi cả tiểu Thần, coi như thêm một nữ nhi…”
“Hài… Chuyện này cũng không phải không được, chỉ là ta muốn gặp cô nương kia.”
Nàng lúc này mắt sáng rỡ, nhưng lại nhanh chóng cúi gầm mặt tiếp lời.
“Mấy hôm trước… Nữ nhi vì không tỏ lòng mình đã làm tổn thương nàng quá đỗi, hôm đó vì nghe tin nàng dại dột không rõ sống chết nên mới nông nỗi chạy đi tìm nàng.”
Lúc này Khương phụ, Khương mẫu đều im lặng, ít nhiều mỗi người đều có tư tâm.
“Vậy chờ tìm ra người rồi tính, phu nhân, về thôi, để nó nghỉ ngơi cho tốt.”
“Phụ thân… Nếu… Nếu tìm được…”
“Cứ mang về trước rồi tính.”
“Còn điều kiện.”
“Hừ! Con nôn nóng quá rồi đó! Thôi được rồi, tiện đây nói rõ một lần.”
Ông chậm rãi rót một chén trà, cho lui toàn bộ nha hoàn, bất kỳ kẻ nào dám hé răng một lời hôm nay đều phải chịu hậu quả.
“Thứ nhất. Ta có thể nhận nó làm nghĩa nữ, sau này ban phủ đệ, hai đứa chịu được ánh mắt người đời thì cứ việc. Hoặc có thể bảo nó vẫn cải nam trang, tam thư lục lễ đến đây đón người. Sau này hai đứa muốn đi đâu cũng được, chỉ cần định kỳ về thăm hai thân già này là được.”
“Thứ hai. Nếu con đồng ý, sau này nghĩa huynh của con sẽ được khai danh vào đích hệ, về sau chưởng quản Khương phủ, kế thừa quan vị.”
“Thứ ba. Nếu hai đứa muốn có con, bắt buộc phải là con của Khương Hằng đưa sang làm con thừa tự. Ta không muốn gia sản Khương gia rơi vào tay ngoại tộc, con hiểu chứ?” Biểu cảm ông lúc này chẳng khác gì người cha tần tảo, hết lòng vì con mà cầu toàn.
Nàng nghe xong, lập tức dập đầu cảm tạ, dường như chỉ cần được bên cạnh cô thì những điều đó chẳng còn có nghĩa gì.
“Đa tạ phụ thân thành toàn.”
“Được rồi! Ta đi trước, tìm được người thì mang đến gặp ta rồi mới quyết định.”
“Vâng! Nữ nhi đã rõ.”
Khương phụ chân vừa bước ra khỏi viện, lại như trút được một gánh nặng. Lột bỏ vẻ ngoài đoan chính, nhếch môi cười nhẹ như vừa đánh thắng một ván cờ. Nào biết đâu sau lưng, Khương mẫu lại nhìn ông bằng ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Bàn tay siết chặt khăn lụa nhìn theo bóng lưng ông dần xa, đến khi biến mất sau ngã rẽ.
“Uổng công ta còn sợ có lỗi với tổ tông nhà họ Khương này… Ha.” Khương mẫu cũng vứt đi vẻ đoan trang, điềm tĩnh. Lúc này lại đang tự cười giễu mình.
“Mẫu thân…”
“Ninh nhi, xin lỗi con!”
Cứ vậy, mẹ con hai người lại ôm nhau òa khóc…