Đến nội dung chính

Chương 22: Kiếp Thứ Nhất, Không Dung Thêm Ai

admin 781 Chữ Cài Đặt

“Tiểu thư, tiểu thư, người dậy chưa? Chuyện lớn rồi.” Trời còn chưa sáng hẳn, tiểu Thanh đã đập cửa phòng nàng.

Suốt đêm qua nàng trằn trọc không ngủ, nửa muốn đi tìm tiểu Bạch, nửa lại chẳng biết nên đối mặt với cô thế nào. Nếu nàng vẫn là Lưu Ninh của ngày trước, chắc chắn sẽ không do dự phiêu lưu bốn bể cùng người kia. Nhưng bây giờ nàng đã là thiên kim phủ thượng thư, cho dù nàng chấp nhận thì phụ mẫu nào để yên cho đích nữ lấy một con yêu hồ, trớ trêu thay lại còn là nữ nhân.

“Tiểu thư, tiểu thư đang thẫn thờ gì vậy? Trời ơi… mắt người thâm quầng cả lên rồi.”

“Hôm qua ta không ngủ được thôi, sáng giờ ngươi có thấy tiểu Bạch không?”

“Dạ không thấy, nhưng tiểu thư, người xảy ra chuyện lớn rồi, mau thay y phục đến sảnh chính đi ạ.”
Lúc này nàng cũng chẳng quan tâm nhiều, rửa mặt qua loa rồi nhanh chóng theo tiểu Thanh. Trên đường mới hiểu sơ qua sự tình, hóa ra sáng nay trên phố tràn ngập lời đồn về nàng cùng tình lang đêm qua. Phụ mẫu lần nữa nổi trận lôi đình, cho người xử phạt những kẻ tung tin nhưng rốt cuộc chỉ khiến tin đồn càng lan rộng.

“Choang.” Âm thanh chén trà rơi vỡ vọng ra ngoài.

“Ninh nhi, rốt cuộc con lại gây họa gì nữa? Phụ thân phải làm sao đây? Một vị trong cung còn chưa ổn, bây giờ lại gây thêm sự việc náo loạn cả kinh thành? Con muốn phụ thân tức chết hay sao?” Khương phụ ngực phập phồng, muốn đánh nhưng chẳng nỡ, sợ mắng nàng lại tổn thương.

“Phu quân, hạ hỏa một chút. Ninh nhi! Chuyện này là thế nào, con giải thích đi.”

Nàng nhìn phụ mẫu, cố tìm ra một lời an ủi nhưng thật sự chẳng còn cách nào. Phải chi bây giờ tiểu Bạch đang ở đây…
Suy nghĩ vừa thoáng qua lại bị nàng dập tắt, có lẽ nàng vẫn nên nói ra sự thật thì hơn.

“Phụ thân, mẫu thân, đêm qua người cùng con là hoàng thượng… Lúc đó có một đại hiệp tình cờ đi ngang đã đánh người một trận, cuối cùng bị nhìn thấy trong hẻm nhỏ nên mới gây nên cớ sự này.”

“Hồ đồ… Con biết mình đang nói gì không?” Sắc mặt Khương phụ ngày càng đen lại.

“Phụ thân! Nữ nhi thề với trời. Có người có thể làm minh quân, nhưng chưa chắc sắc tâm đã vững… Phụ thân trung hiếu nữ nhi biết, nhưng phụ thân vì quân mà hy sinh hài nhi sao?”

Khương phụ, Khương mẫu nhìn nhau, cuối cùng nhắm mắt lại rồi thở dài.

“Con… Về viện đi, thời gian này đừng ra ngoài.” Khương phụ nhẹ giọng, rốt cuộc vẫn mềm lòng.

Khương mẫu lúc này mới hỏi: “Vậy còn chuyện của hoàng thượng?”
“Không cần lo, nhiều lắm chỉ là làm khó chúng ta một chút, chuyện này truyền đi không phải mình chúng ta bất lợi… Chỉ là… Ủy khuất con rồi.”

“Phụ thân! Nữ nhi liên lụy cả nhà, thanh danh có tệ cũng không sao. Dù sao… Trong lòng nữ nhi cũng đã có người, hiện tại chẳng thể dung thêm ai.” Nàng nói xong liền cúi đầu rồi quay lưng, chẳng muốn ở lại nghe tiếp.

Khương phụ nghe xong lại cau mày, nhưng rồi cũng thở dài đi về hướng thư phòng, bỏ lại Khương mẫu vẫn đang âm thầm thương tiếc nhìn theo bóng lưng nàng.

Nàng bước từng bước thẫn thờ, bữa sáng cũng chẳng muốn ăn, cứ đi như vậy cho đến khi tới rừng trúc sau viện.

“Không dung nổi ai khác sao?” Nàng lẩm bẩm, tự nghĩ bản thân sao lại có thể nói ra lời này.

Đi mãi đến khi hai chân đã mỏi nhừ, mồ hôi trên trán rơi lấm tấm vẫn chưa muốn dừng lại. Mặt trời bây giờ đã treo trên đỉnh đầu, cuối cùng nàng cũng ra khỏi rừng trúc.

Phía trước nàng là một cảnh tượng hoang tàn chưa từng thấy, một khoảng đất trống rải rác đầy thanh trúc vụn như thể bị ai đó chém đứt. Nhặt một thanh lên, nàng phát hiện đây rõ ràng là dấu móng vuốt. Như thể nhớ ra gì đó, nàng lập tức chạy theo hướng những cây trúc gãy một đoạn dài.

“Tiểu Bạch.” Nàng hét lên.

Bóng đen phía trước khẽ động đậy rồi vụt đi, tốc độ quá nhanh khiến nàng chẳng kịp phản ứng. Nàng đuổi theo vài bước thì đột nhiên trước mắt tối sầm, ý thức cũng dần trở nên trống rỗng…