“Oáp.” Nàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dường như cả đêm qua được ai đó xoa bóp toàn thân, cảm giác thật dễ chịu.
Hơi ấm bên cạnh đã không còn, nàng nhìn quanh tìm kiếm Tiểu Bạch nhưng chẳng thấy. Gió lùa vào khe cửa sổ khép hờ, có lẽ nó đã rời đi từ sớm.
“Cộc. Cộc.”
“Tiểu thư, nô tì đến đưa nước.”
“Vào đi.”
Cửa mở, nha hoàn Tiểu Thanh hôm qua cùng hai người khác đã đứng chờ sẵn, trên tay mang theo y phục cùng mấy rương gỗ nhỏ.
“Lão gia có dặn, sáng nay tiểu thư dùng thiện xong thì đến từ đường xuất phát cùng người.”
Nàng rửa mặt xong xuôi, đến lúc nhìn sang y phục cùng đống trang sức lấp lánh liền không khỏi cảm thán. Đúng là quan tam phẩm, đãi ngộ của đích nữ quả thật không thể xem nhẹ.
Váy lụa tơ tằm mỏng như sương sớm, dưới ánh nắng tỏa ra một tầng quang sắc, chỉ vàng thêu kín vạt áo, mỗi mũi kim đều tinh xảo đến mức khó nhìn ra điểm nối.
Từng rương gỗ cũng lần lượt mở ra, trang sức bạch ngọc lấp lánh kèm vô số kỳ trân dị bảo. Nào là vòng tay san hô, trâm cài phỉ thúy, dây chuyền trân châu, mỗi viên đều tăm tắp…
“Chỗ này đều là vật tiến cống năm nay, lão gia được ban tặng, phu nhân bảo toàn bộ đem hết đến đây cho tiểu thư.”
“Thế này…” Nàng hơi khó xử, dù sao chỉ trong một đêm lại thay đổi quá lớn thực sự khó mà thích nghi.
“Tiểu thư đừng lo. Những thứ này chỉ là một phần nhỏ, vài hôm nữa Thượng Y Cục chế tác xong sẽ mang đến thêm.”
“Không phải… Thế này… Quá nhiều rồi.”
“Phu nhân bảo người bên ngoài đã chịu không ít khổ, huống chi đây là điều người vốn nên được nhận mà.”
Cuối cùng nàng vẫn không nỡ phụ ý tốt, đành chọn bộ váy lụa nhẹ nhất khoác lên người.
Đối diện với cả khay châu ngọc rực rỡ, nàng chỉ lấy một chiếc trâm vàng trắng chạm khắc đơn giản và đôi khuyên tai nhỏ cùng chất liệu.
Không phải những món quý giá nhất, cũng chẳng phải kiểu dáng cầu kỳ, vậy mà khi đặt lên người nàng lại tựa như ánh trăng rơi xuống nhân gian, thanh nhã, trong trẻo, khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên dư thừa.
…
Cổng cung rộng mở, nàng cùng phụ mẫu bước xuống từ xe ngựa, thu hút bao ánh nhìn xung quanh. Có người trầm trồ vì nhan sắc, có kẻ lại tò mò xuất thân, không ít tin đồn ác ý về sắc đẹp của nàng — có chăng cũng là vì ghen tị.
Chẳng mấy chốc ba người đã đến trước kim điện, thái giám cung kính xếp chỗ. Không bao lâu thì đế hậu cũng đến.
Đông đủ mọi người, đại điển bắt đầu sau ba hồi chuông trầm, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống.
Nội thị nâng khay kim sách dâng đến trước long tọa. Hoàng thượng tự tay nhận lấy, chỉ cần trao xuống thì đại điển sắc phong sẽ hoàn tất. Thế nhưng ngay khi bàn tay chạm vào Phượng ấn, tầm nhìn lại rơi vào thân ảnh phía sau Khương Thượng thư.
“Cạch.” Tiếng rơi trầm đục phát ra, cả đại điện bỗng chốc lạnh như tờ.
Hoàng thượng nhanh chóng định thần, đích thân nhặt lại:
“Phượng ấn chạm ngọc bệ, tức phượng ngự trung cung.”
Lập tức có người đáp lại:
“Thiên ý đã định, chính là điềm lành.”
Cả điện đồng loạt hô vang:
“Hoàng hậu thiên tuế, hoàng thượng cát tường.”
Sau khi Phượng ấn được đặt vào tay tân hậu, đại điển chính thức hoàn thành. Cung nhân nhận lệnh lập tức mở cung yến.
Suốt buổi thiện, nàng luôn cảm thấy có một ánh nhìn nóng rực về phía mình nhưng chẳng dám ngẩng đầu…