Đến nội dung chính

Chương 2: Kiếp Thứ Nhất, Dị Tượng

admin 597 Chữ Cài Đặt

“A…” Tiếng hét vang dội xuyên thủng cả tầng trời.

Thung lũng Niết Bàn hôm nay chào đón một sinh mệnh mới, bầu trời dày đặc những đôi cánh lớn đầy màu sắc. Phượng chủ Phượng Thiên Dực cứ đi lại tới lui, vừa mừng vừa lo. Đến khi quả trứng được đẩy ra, cả tộc đều hít vào một hơi khí lạnh. Phượng hậu Phượng Huyền Ca yếu ớt nằm bên cạnh, suýt nữa đã không giữ được hình người.

“Con… con ta.”

“Tránh ra.”

“Sao lại như vậy? Rõ ràng phượng chủ, phượng hậu đều mang huyết mạch hỏa phượng, cớ sao lại sinh ra trứng trắng?”

“Không lẽ một trong hai người mang huyết mạch tạp chất?”

“Suỵt! Đừng nói bậy.”

Lúc này bầu trời liền nổi lên dị tượng, một luồng mây đen mang theo tia sét ùn ùn kéo tới. Không lâu sau, tiếng “ầm” lớn lại vang lên, một đám mây mang theo kim quang chậm rãi đánh lùi tia sét. Hai bên hòa hợp tạo thành hình thái cực khổng lồ bao phủ cả bầu trời.
Thiên quân Thương Lan cũng bị làm kinh động, đích thân hóa hình bay đến chứng kiến. Cảnh tượng khiến đám đông yêu thú có mặt tại đó cả đời chẳng thể quên. Một con Kim Long vàng rực ngơ ngác lơ lửng giữa tầng trời, đám mây “thái cực” đại chiến với nhau chớp nhoáng như thể ngày đêm đảo lộn.

Cùng lúc, tại đỉnh núi Thanh Hồ bên cạnh cũng xảy ra chuyện khiến toàn tộc hồ phẫn nộ. Từ xưa, hồ tộc chia ra làm hai, bạch hồ và hỏa hồ đánh nhau triền miên không dứt chỉ để xem ai có thể xưng vương. Cuối cùng vì lợi ích chung mà hợp nhất hai tộc, phân chia cấp bậc theo số đuôi.

Bạch hồ vốn tinh ranh, giỏi dùng mị thuật, nhưng nói về dũng mãnh thì hỏa hồ lại có sức sát thương thực chiến cao hơn. Trăm năm qua chỉ có duy nhất bốn con yêu hồ sinh ra được sáu đuôi, ba trong số đó đã quá già hoặc chẳng có hứng thú với địa vị. Lục vĩ hồ vương Dung Tịch thuộc tộc hỏa lên nắm quyền, cùng lúc cưới Bạch Tô Nhan, con bạch hồ năm đuôi ăn phải hắc quang.
Khi cả tộc hồ đang mong đợi huyết mạch truyền thừa giữa hỏa hồ và bạch hồ thì bất ngờ một bọc màu đen rơi ra từ bụng hồ hậu. Hồ vương biết chuyện chẳng lành bèn lấy cớ đuổi hết tộc nhân đi, còn bản thân ở lại canh giữ.

“Ngươi thấy gì không?”

“Ta có!”

“Là chồn hôi à?”

“Ta cũng thấy vậy?”

“Hồ vương có ý gì? Muốn bao che nghiệt chủng à?”

“Con hồ kia rõ ràng hắc khí quấn thân, nếu không chỉ có thể là chồn.”

“Khốn thật! Tộc ta không thể để thứ đó lên thay vương vị.”

Cả tộc rời đi trong bất mãn, ai cũng ngầm hiểu nếu lần này hồ vương không đưa ra câu trả lời hợp lý thì không được. Phải biết rằng từ xưa hồ con sinh ra đã định sẵn có mấy đuôi. Nếu may mắn sau này tu luyện vẫn có thể mọc thêm một đuôi nữa, nhưng đó cũng chỉ là có thể mà thôi. Dù là cấp bậc lục vĩ trở lên, đến già cũng chưa ai đạt đến cảnh giới đó, nhiều nhất cũng chỉ gần hình thành thêm thì thọ mệnh đã tàn.
Bấy giờ dị tượng trên trời lại càng chứng thực cho lời đồn ác ý về hai sinh mạng vừa chào đời…