Dạ An Ly và mấy vị quan viên khác vẫn ổn, dù gì bọn họ ở Đại Lý Tự và Hình bộ đã gặp rất nhiều xác chết.
Phi Vân chỉ lo cho Lãnh Dịch Huân. Tên này mắc bệnh sạch sẽ nhất, sao có thể chịu nổi mùi xác chết buồn nôn này chứ.
Nhưng nhìn hắn vẫn thản nhiên, chẳng có phản ứng gì lớn khiến nàng hơi khó hiểu.
Ninh Vương Thế tử Lãnh Dục cũng là người tướng mạo đường hoàng, phong lưu phóng khoáng. Hắn ta gặp Dạ An Ly liền hỏi ngay: “Cao nhân huynh mời đâu?”
Dạ An Ly cười bí hiểm đáp: “Một lát nữa huynh sẽ biết thôi.”
Lãnh Dục tưởng người đối phương nói là Lãnh Dịch Huân, mà hai người bọn họ cũng xem như quen biết đã lâu.
Nhị công tử phủ Lý Quốc công xưa nay nổi tiếng tuấn mỹ và lười biếng. Nghe nói hắn chưa từng hỏi đến chính sự, càng không muốn ra làm quan.
Suốt ngày chỉ biết câu cá, dạo chơi, ngâm thơ vẽ tranh. Khổ nỗi Lý Quốc công lại cứ dung túng hắn, mặc kệ hắn không làm việc đàng hoàng.
Chắc hôm nay hắn đến đây cũng vì Hiền phi mà thôi.
Thấy mấy vị quan lớn và công tử đều cau mày cố sức chịu đựng, Phi Vân cười nhạt nói:
“Xin hãy lấy chút dầu vừng và gừng miếng tới đây. Nương nương ngậm một lát gừng trong miệng rồi bôi thêm chút dầu vừng lên mũi, thì có thể xua được mùi xác chết này.”
Một tiểu nha đầu mà lại hiểu những chuyện này, Lãnh Dục không nhịn được nhìn Phi Vân thêm vài lần.
Hiền phi sai người lấy gừng lát và dầu vừng tới. Mọi người làm theo lời nàng, thật sự thấy dễ chịu hơn nhiều nên sai người chuẩn bị thêm một ít.
Thiên điện được quét dọn rất sạch sẽ, đồ dùng sinh hoạt cũng được bày biện thỏa đáng, không phát hiện tình huống bất thường nào.
Y phục của nàng ấy cũng nằm gọn gàng trên tủ đầu giường. Thị nữ thân cận nhìn di dung của chủ tử mà đỏ hoe vành mắt.
“Tiểu chủ ngày thường rất ưa sạch sẽ. Thậm chí trước khi ngủ, ngài ấy cũng sẽ xếp y phục gọn gàng.”
“Hôm đó tiểu chủ đi dạo về nên đổ chút mồ hôi, dặn nô tỳ chuẩn bị nước nóng tắm rửa xong mới ngủ. Còn mấy lớp y phục này đều được chuẩn bị để hôm sau mặc.” Thấy Phi Vân nhìn chằm chằm chồng y phục nên thị nữ giải thích.
Phi Vân nhìn sang đôi giày thêu đặt trước giường. Đôi giày đó còn mới tám phần, được xếp rất ngay ngắn.
Nàng cúi người định cầm đôi giày đó lên thì một chiếc quạt xếp chặn tay nàng lại: “Tiểu cô nương, không được đụng chạm lung tung. Làm vậy sẽ phá hỏng hiện trường đấy.”
Phi Vân ngước mắt lên thì thấy Lãnh Dục đang cười nhạt nhìn mình. Trong đôi mắt sáng của hắn ta thoáng hiện vẻ khinh thường.
“Không kiểm tra kỹ thì sao tìm được chứng cứ?” Lãnh Dịch Huân bước tới xách đôi giày kia lên rồi đưa cho Phi Vân.
Phi Vân cầm giày lên quan sát kỹ lưỡng một lượt rồi đặt lại vị trí cũ.
Di dung của Lưu mỹ nhân thật sự rất an tường, không hề có vẻ đau đớn mà trông hệt như đang ngủ.
Phi Vân bước lên kiểm tra tỉ mỉ. Toàn thân nàng ấy thật sự không có vết thương chí mạng, cũng không có dấu hiệu trúng độc.
Một người trước khi ngủ còn xếp y phục gọn gàng chắc chắn không có khuynh hướng tự sát. Nhìn sắc mặt nàng ấy cũng không giống người bị bệnh tật giày vò.
“Lúc còn sống tiểu chủ của cô có bệnh gì không? Ví dụ như hồi hộp, đau thắt ngực hay chứng chóng mặt chẳng hạn?” Phi Vân hỏi thị nữ.
Thị nữ lắc đầu: “Tiểu chủ chỉ thỉnh thoảng bị phong hàn, sức khỏe xưa nay rất tốt. Ngài ấy không mắc những chứng bệnh mà cô nương nói.”
Nhìn bề ngoài thì thật sự không nhận ra nguyên nhân cái chết của Lưu mỹ nhân. Không bị thương, không bệnh tật lại chẳng trúng độc, rốt cuộc người này chết thế nào? Chẳng lẽ thật sự qua đời trong lúc ngủ?
Phi Vân suy nghĩ trăm đường vẫn không lý giải nổi.
Có lẽ cũng giống như Thải Hà, bị người ta dùng nội lực đánh nát nội tạng?
Nhưng đã qua ba ngày, lẽ ra thi ban trên cơ thể phải hiện rõ rồi. Không thể nào như bây giờ, chỉ có một vết thi ban bình thường trước ngực…
Không đúng. Nếu nàng ấy chết trong tư thế nằm ngửa, vậy vết thi ban lớn trước ngực này từ đâu ra?
Nàng vươn tay ấn vào các bộ phận trên cơ thể Lưu mỹ nhân. Nàng cảm giác vùng bụng hơi nhô lên, căng cứng đến mức kỳ lạ.
Lãnh Dục sững sờ, cảm thấy tiểu nha đầu này to gan thật. Nàng chẳng những không sợ người chết mà còn dám dùng tay sờ soạng thi thể.
Ngay cả đại nam nhân làm việc ở Hình bộ nhiều năm như hắn ta, cũng không muốn thực sự tiếp xúc với người chết.
Sau khi kiểm tra cơ thể xong, Phi Vân nâng đầu thi thể nghiêng sang một bên. Không ngoài dự đoán, có máu loãng chảy ra từ khóe miệng người chết.
“Có phát hiện gì không?” Dạ An Ly vẫn luôn chú ý động tác của Phi Vân liền lên tiếng hỏi.
“Có lẽ nơi này không phải hiện trường vụ án đầu tiên.” Phi Vân thốt ra một câu kinh người.
“Cô đang muốn nói tiểu chủ không chết trong căn phòng này ư? Chuyện này không thể nào!” Thị nữ thân cận lớn tiếng phản bác.
“Đúng đấy, cô nói vậy có bằng chứng gì không? Mấy người bọn ta khám nghiệm kỹ hiện trường này mấy lần rồi.” Lãnh Dục nhướng mày hỏi.
Hiền phi cau mày mở miệng: “Ngỗ tác của Đại Lý Tự và Hình bộ được coi như những người giỏi nhất Cẩm Thái rồi. Bọn họ cũng không phát hiện dấu hiệu thi thể từng bị di chuyển.”
“Một nha đầu vắt mũi chưa sạch như cô đừng ăn nói lung tung. Nếu không thì ngay cả bổn cung cũng chưa chắc bảo vệ được cô đâu.”
Phi Vân nghe mà toát mồ hôi hột. Nàng đang định giải thích thì Lãnh Dịch Huân kéo tay nàng đi thẳng ra ngoài điện.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn theo.
Hiền phi cuống lên: “A Dịch, đệ làm gì vậy?”
“Về nhà. Tránh việc nói sai lời khiến nương nương phải khó xử.” Lãnh Dịch Huân không quay đầu lại đáp.
Dạ An Ly vội vàng giải thích: “Nương nương, Tiểu Vân rất am hiểu nghiệm thi. Nàng ấy là người thần đặc biệt mời tới, xin nương nương hãy nghe nàng ấy nói hết đã.”