Hiền phi bất lực nói: “A Dịch, đệ vẫn tùy hứng như vậy… Chẳng khác gì một tiểu hài tử.”
“Nếu ngay cả nha đầu của mình cũng không bảo vệ được thì đó mới là không trưởng thành.” Lãnh Dịch Huân lạnh lùng trả lời.
“Được rồi, tỷ tỷ lỡ lời, đệ gọi nha đầu đó quay lại đi.” Hiền phi cười hỏi Phi Vân: “Cô tên Tiểu Vân à? Là nha đầu sinh ra trong phủ Lý Quốc công ư?”
Phi Vân khom người đáp: “Bẩm nương nương, nô tỳ là nha đầu của nhị gia.”
Hình như Lãnh Dịch Huân rất hài lòng với câu trả lời này, cuối cùng khóe môi cũng có ý cười.
“Cô nói thi thể từng bị di chuyển, có bằng chứng không?”
Một quan viên khác của Đại Lý Tự lên tiếng hỏi.
“Đương nhiên có chứ, mời đại nhân qua đây xem. Người chết đã chết hơn ba ngày nên xuất hiện thi ban.”
“Thi ban là các khối máu hình thành sau khi máu ngừng lưu thông. Nếu trước khi qua đời người chết nằm ngửa, vậy thì thi ban sẽ xuất hiện ở vùng gáy, lưng và mông.”
“Hiện tại những bộ phận này thật sự có thi ban, nhưng vùng ngực và bụng của ngài ấy cũng có các mảng màu tím. Điều này chứng tỏ sau khi chết ngài ấy đã bị người ta di chuyển.”
“Hơn nữa đôi giày này cũng có vấn đề.” Phi Vân nói năng lưu loát.
Khi nhắc đến chuyên môn, ánh mắt nàng luôn tự tin kiên định. Khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ rạng rỡ đầy cuốn hút.
Lãnh Dục bất giác bị nàng thu hút. Nha đầu này thú vị thật, hình như trình độ nghiệm thi còn cao hơn cả ngỗ tác nhiều.
“Đôi giày này có vấn đề gì?” Nghe nàng nói có lý có tình, Hiền phi cũng tin vài phần.
“Người bình thường lên giường đi ngủ sẽ ngồi ở mép giường trước rồi mới cởi giày leo lên. Mũi giày chắc chắn phải hướng ra ngoài. Nhưng còn đôi giày này thì sao? Tuy được xếp rất ngay ngắn nhưng mũi giày lại hướng vào trong.”
“Hơn nữa các ngài nhìn gót giày xem, mặc dù đã được lau chùi nhưng vẫn còn dính bùn đất.”
“Chắc chắn sau khi ngài ấy chết đã bị người ta lôi đi, nếu không gót giày sẽ không bị mài mòn như vậy. Cho nên nô tỳ mới nói thiên điện này không phải hiện trường vụ án đầu tiên.”
“Có lý lắm, sao ta lại không phát hiện ra những chi tiết này nhỉ?” Lãnh Dục vỗ tay tán thưởng.
“Nói cách khác, Lưu mỹ nhân bị người ta hại chết ở nơi khác rồi mới đưa về thiên điện cung Cảnh Nhạc. Hiện trường ở đây do người khác ngụy tạo?” Dạ An Ly gật đầu lên tiếng.
“Đúng là như vậy.” Phi Vân khẳng định chắc nịch.
Ánh mắt Dạ An Ly nhìn thị nữ kia vô cùng sắc bén: “Cô đang nói dối.”
Thị nữ kia vô cùng hoảng sợ: “Không có đâu, nô tỳ không dám nói dối. Tiểu chủ thật sự tắm xong rồi đi ngủ. Sáng hôm sau nô tỳ qua xem thì ngài ấy đã qua đời rồi.”
“Vậy cô làm gì trong lúc ngài ấy ngủ?” Lãnh Dục hỏi.
“Nô tỳ ngủ ở chiếc giường nhỏ bên cạnh. Nô tỳ nói câu nào cũng thật hết, xin đại nhân minh xét.” Thị nữ khóc lóc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
“Hương liệu trong lư hương được bỏ vào khi nào? Hai ngày nay có đốt hương không?” Lãnh Dịch Huân chỉ vào lư hương hỏi.
“Không có. Sau khi tiểu chủ mất, Dạ đại nhân nói phải bảo vệ hiện trường nên mấy người nô tỳ đều không dám ở lại trong điện, mà chỉ canh giữ bên ngoài. Hương trong lư vẫn là hương được đốt vào đêm tiểu chủ mất.”
“Vậy thì đúng rồi. Trong lư hương từng đốt an tức hương, thế nên cô ngủ say như chết cũng dễ hiểu thôi.” Lãnh Dịch Huân lại nói.
“Có lẽ hung thủ đã đánh thuốc mê thị nữ trong điện trước rồi mới ra tay.” Một quan viên khác của Hình bộ lên tiếng.
Phi Vân lại lắc đầu: “Chưa chắc đâu. Có khi chính Lưu tiểu chủ đốt an tức hương khiến thị nữ mê man đấy.”
“Sao cô lại nói vậy?” Lãnh Dục ngạc nhiên hỏi.
“Dùng cái này đã đủ chứng minh rồi.” Lãnh Dịch Huân cầm một hộp hương trên kệ Bát Bửu xuống rồi mở ra. Bên trong vẫn còn chứa không ít an tức hương.
“Đúng vậy. Nếu hung thủ đốt an tức hương trước, muốn ngụy tạo nơi này thành hiện trường vụ án thì chắc chắn sẽ không để lại nhiều an tức hương làm manh mối cho chúng ta như vậy.”
“Thêm nữa, Lưu mỹ nhân chỉ ở đây vài đêm mà lại chuẩn bị nhiều an tức hương thế này, chứng tỏ ngài ấy đã có dự tính từ trước. Bình thường ngài ấy nhất định thường xuyên dùng.” Phi Vân tiếp lời.
“Nhưng tại sao ngài ấy phải làm như vậy?” Dạ An Ly khó hiểu..
“Chuyện này thì không biết được. Có lẽ ngài ấy có việc gì cần làm mà không muốn cho thị nữ biết chăng.” Phi Vân vừa đi vừa quan sát vừa trả lời.
“Giả sử Lưu mỹ nhân tự đánh thuốc mê thị nữ rồi lén lút lẻn ra ngoài, sau đó bị người ta sát hại ở bên ngoài. Vậy sao thi thể của ngài ấy được chuyển về đây được?”
“Ta đã kiểm tra kỹ rồi. Cửa nẻo đều được đóng chặt, cửa sổ cũng không có dấu vết bị mở ra.” Lãnh Dục nương theo suy nghĩ của Phi Vân đưa ra giả thiết.
Cửa chính thì không cần bàn, cửa sổ thật sự không có dấu vết bị cạy mở. Nếu hung thủ kéo thi thể không vào từ cửa sổ, thì chỉ có thể vào bằng cửa chính.
Tuy thị nữ trong điện đã bị đánh thuốc mê, nhưng bên ngoài điện vẫn có cung nhân canh gác mà. Kéo một cái xác muốn qua bao nhiêu lớp cửa cung để vào đây, thật sự hơi khó khăn.
Phi Vân nghĩ mãi không ra, nàng lại nhìn nữ tử đang ngủ say trên giường.
Lưu mỹ nhân khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Nàng ấy đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, lại xinh đẹp như hoa.
Nghe nói Thất hoàng tử duy nhất còn sống của đương kim thánh thượng do nàng ấy sinh ra.
Theo lẽ thường tuy địa vị không cao nhưng mẫu bằng tử quý, những ngày tháng trong hậu cung của nàng ấy hẳn không khó sống. Sao lại đột ngột qua đời như vậy?
Một cơn gió thổi tới, màn giường bay phấp phới. Mắt Phi Vân sáng lên, nhẹ nhàng nhặt lấy sợi tơ mảnh đang bay theo gió.
Nhìn theo sợi tơ, nàng thật sự phát hiện áo lót lụa của Lưu mỹ nhân bị móc hỏng một sợi tơ dài.