“Xoảng!” Một tiếng vang giòn giã vang lên, chắc Lý Quốc công đập vỡ bình hoa hay thứ gì đó.
“Mấy năm nay ta thật sự quá mức dung túng con rồi, đến nỗi trong lòng con chẳng còn chút tình thân nào cả.”
“Ca ca con qua đời, con đã rơi giọt nước mắt nào chưa? Chỉ vì một con tiện nha đầu, con còn công khai chọc giận vi phụ và mẫu thân của con. Ta… ta thật sự muốn…”
“Muốn đánh chết con à? Cha cứ việc ra tay đi, để xem nhị thúc có đang ngủ cũng phải cười đến tỉnh giấc hay không.” Giọng điệu hắn vẫn dửng dưng như không.
“Con… Con đừng tưởng đại ca con không còn nữa, thì con có thể lấy được vị trí Thế tử! Ta thà để cái tước vị này bị phế bỏ, cũng quyết không cho con đâu.” Lý Quốc công đùng đùng nổi giận nói.
“Để tước vị bị phế bỏ ư? Cha nỡ à? Năm đó cha tốn bao nhiêu tâm tư mới đoạt được thứ này.”
“Những năm nay hưởng hết vinh hoa phú quý, chẳng phải cha đều dựa vào tước vị Lý Quốc công đó à?” Lời nói đầy vẻ châm chọc, chẳng giống giọng điệu nói với phụ thân chút nào.
“Con… Con nói cái gì? Con biết được những gì rồi?” Giọng Lý Quốc công đầy vẻ kinh hoàng bất ngờ.
“Chẳng nói gì cả, con chỉ muốn nhắc nhở cha rằng thứ cha coi trọng thì con chưa chắc đã để ý. Nhưng thứ con coi trọng thì đừng ai tùy tiện ra tay động vào.”
“Nếu không hậu quả chưa chắc mấy người đã gánh vác nổi đâu.” Giọng điệu Lãnh Dịch Huân trở nên trầm lạnh.
“Dịch Nhi…” Giọng Lý Quốc công mang theo vẻ tang thương bất lực: “Vừa rồi cha chỉ nói lẫy thôi. Bây giờ cha chỉ còn một nhi tử là con, chẳng qua chỉ là một nha đầu thôi mà, con thích thì cứ giữ lại đi.”
“Có điều vị trí Thế tử này tuyệt đối không thể để nhị phòng đoạt mất. Ngày mai cha sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng, chỉ định con làm Thế tử được không?”
Lý Quốc công thay đổi thái độ quá nhanh khiến người ta khó lòng chấp nhận nổi. Giọng điệu này không giống phụ thân nói với nhi tử, ngược lại giống như đang lấy lòng Lãnh Dịch Huân hơn.
“Con không hứng thú, cha cứ giữ lại đi.” Ai ngờ Lãnh Dịch Huân lại lạnh lùng từ chối.
“Dịch Huân, không cho con thì cha còn có thể để lại cho ai?”
“Cha đang độ tráng niên nên cũng chẳng phải không thể có con nối dõi nữa. Thải Hà có thể mang thai thì nha đầu khác cũng có thể mang thai, cha nói có đúng không?” Giọng điệu Lãnh Dịch Huân chứa đầy vẻ châm chọc.
Phi Vân giật mình thon thót. Chẳng lẽ hài tử trong bụng Thải Hà lại là giống của Lý Quốc công? Hèn gì Lý Quốc công phu nhân lại coi trọng hài tử kia như vậy, sao nàng lại không nghĩ ra?
Cũng khó trách Lãnh Thư Ninh lại hận hài tử kia đến thế. Đệ đệ ruột lại phải nuôi dưỡng như nhi tử, sao trong lòng hắn ta chịu đựng nổi chứ?
“Con nghe được lời ong tiếng ve gì rồi?” Hình như Lý Quốc công thẹn quá hóa giận, nên hồi lâu sau mới âm lãnh hỏi.
“Có một số việc không cần nhìn thấy cũng chẳng cần nghe thấy, chỉ cần dùng não suy nghĩ đã có thể hiểu được. Cha, cha thông minh nhưng người khác cũng đâu phải kẻ ngốc.”
“Chuyện con có thể nghĩ tới thì chắc chắn nhị thúc cũng có thể nghĩ tới. Nhi tử sẽ không nói với người ngoài nửa lời, nhưng người khác thì khó mà nói trước được.”
“Đại tẩu suýt chút nữa mất mạng cũng muốn bảo vệ bí mật này, cha đừng để người ta lợi dụng nó để làm lớn chuyện.”
“Chẳng qua nhị thúc của con chỉ muốn cái tước vị này thôi. Dịch Nhi, chỉ khi con làm Thế tử mới có thể dập tắt ý đồ của nhị phòng.” Lý Quốc công hung hăng nói.
“Con vẫn câu nói đó, con không có hứng thú. Đại ca cũng không phải trời sinh đã bất lực.”
“Con còn muốn sống tự tại thêm mấy năm, chứ không muốn suốt ngày phải nơm nớp lo sợ vì cái tước vị nhàm chán này.” Lãnh Dịch Huân lười biếng đáp lại.
“Gì chứ? Con nói gì vậy? Dịch Nhi, con nói rõ hơn đi.” Lý Quốc công chấn động mạnh, giọng nói gần như điên cuồng.
“Dì gì, con và đại ca cũng là huynh đệ, thời niên thiếu từng ngủ cùng giường. Sáng sớm thức dậy, đại ca cũng từng trải qua chuyện ngượng ngùng mà nam tử nên có, sao có thể bất lực được?” Lãnh Dịch Huân trịnh trọng giải thích.
Hắn đang nói đến chuyện chào cờ buổi sáng ư? Phi Vân nghe mà toát mồ hôi lạnh. Nghe ý trong lời này, hóa ra Lãnh Thư Ninh bị người ta hạ thuốc mới bất lực à?
Phủ Lý Quốc công to lớn này đúng là chứa chấp đủ chuyện nhơ bẩn. Nếu thật sự như vậy, thì kẻ hạ độc cũng quá âm hiểm mưu mô sâu xa rồi. E rằng ngay cả chuyện Lãnh Thư Ninh tự sát cũng nằm trong kế hoạch của đối phương.
Phi Vân đang ngẫm nghĩ thì cửa rầm một tiếng mở ra. Nàng sợ tới mức trốn vào góc tường, lại thấy Lý Quốc công đùng đùng giận dữ rời đi.
Phi Vân khom người đang định chuồn đi thì có người túm cổ áo phía sau xách lên. Chỉ nghe người đó cười như không cười hỏi: “Nghe lén chuyện của gia có hay không?”
Phi Vân sợ tới mức ba hồn mất hai, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười nịnh nọt: “Gia, người chết rồi cũng có cách nghiệm ra lúc còn sống có trúng độc hay không đấy.”
“Cô lại muốn nghiệm thi à?” Lãnh Dịch Huân nhướng mày hỏi.
“Chẳng phải gia nói lúc Thế tử gia còn sống, ngài ấy có khả năng bị người ta hạ độc nên mới bất lực à?”
“Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần lấy một đoạn xương cốt bỏ vào nồi canh lớn nấu một lúc…”
“Dừng lại!” Lãnh Dịch Huân gõ quạt lên đầu Phi Vân: “Còn chuyện gì mà cô không dám làm nữa không?”
Hắn lại đi quanh Phi Vân một vòng: “Có đôi khi ta thật sự nghi ngờ, cô đúng là nha đầu sinh ra trong phủ à? Không phải bị quỷ nhập xác đấy chứ? Sao lại có gan lớn như vậy?”
Bị nói trúng tim đen nên Phi Vân lập tức ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, lí nhí lầm bầm: “Nô tỳ biết ơn gia che chở nên muốn làm chút chuyện thay gia thôi.”