Ban đầu Phi Vân định cầu xin hắn thả Phi Ngọc ra khỏi phủ, trả tự do cho nàng ấy. Nhưng nghĩ lại, Phi Ngọc có được tự do mà không tiền không thế cũng khó lòng tự bảo vệ mình, sống ngoài phủ cũng chưa chắc đã được yên ổn. Tạm thời để nhị gia che chở cũng khá tốt, thế nên nàng bèn tạ ơn rồi lui ra ngoài.
Cũng không biết Hồng Mai thuyết phục Phi Ngọc thế nào, ngày hôm sau nàng ấy liền nước mắt ngắn dài kéo Phi Vân dặn dò hồi lâu mới chịu đi.
Từ sau lần ngất xỉu hôm qua thì Lý Quốc công phu nhân bệnh liệt giường. Cố Thanh Tuyết cũng đang đau lòng nên không muốn ra ngoài quản lý chuyện trong phủ. Hậu sự của Lãnh Thư Ninh do nhị thái thái Ninh thị đứng ra lo liệu.
Phủ Lý Quốc công tuyên bố với bên ngoài rằng Thế tử mắc bệnh qua đời. Thân tộc đến viếng chỉ thấy lạ nhưng người trong phủ đều kín miệng. Bọn họ chỉ nói Thế tử gia mắc bệnh cấp tính, tim đột ngột ngừng đập qua đời.
Thế tử gia không có hài tử nối dõi nên vị trí Thế tử bị bỏ trống, rất nhiều người trong phủ đều đang nhăm nhe vị trí này. Trong đó bao gồm cả đích trưởng tử của nhị phòng, Lãnh Thế Hiên.
Sau khi Lãnh Thư Ninh hạ táng, Quốc công gia cũng chưa dâng tấu lên Hoàng thượng xem ai sẽ kế thừa tước vị.
Phi Vân chẳng quan tâm ai kế thừa vị trí Thế tử, nàng còn đang đau đầu giặt y phục đây này. Mà cũng phải nói chứ, kiếp trước nàng dùng quen máy giặt rồi, nên ngoại trừ đồ lót nàng cũng chưa từng giặt tay được mấy bộ đồ.
Trước kia ở phòng giặt đồ nàng toàn giặt y phục vải thô của hạ nhân, đám gã sai vặt phu xe cũng chẳng để ý sạch hay không. Sau này nàng lại giặt y phục cho nhóm Hồng Mai vài ngày, các nàng ấy đều là người ưa sạch sẽ.
Hơn nữa y phục quan trọng cũng không yên tâm để người khác giặt, thế nên bọn họ cũng chỉ đưa cho nàng vài chiếc áo khoác ngoài, việc này cũng chẳng khó khăn gì.
Hiện tại y phục của vị tổ tông này toàn màu trắng, không được dính chút vết bẩn nào… Sáng nay nàng đã giặt đến lần thứ năm rồi mà vị gia này vẫn không hài lòng. Hắn nhìn thấy nàng phơi lên sào liền giật xuống ném xuống đất, còn không quên dẫm vài cái cho bẩn thêm.
Phi Vân đành ngoan ngoãn nhặt lên giặt lại. Nàng hận tên này rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ nhìn chằm chằm cái áo bào này làm gì vậy?
Nhìn chậu nước đục ngầu, còn y phục trắng bị giặt đến mức thành màu xám… Phi Vân bực bội ném mạnh sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế ngẩn người.
Mặc Trúc bưng canh ngọt vào thấy nàng ngẩn người, nàng ấy liền ngạc nhiên nói: “Còn không mau giặt đi. Muội không sợ nhị gia giận à?”
“Giặt không sạch nổi, ngài ấy thích giận thì cứ giận đi.” Phi Vân hờn dỗi cạy móng tay.
Mặc Trúc phì cười ngồi xuống bên cạnh rồi nhét nắm hạt dưa vào tay nàng. Hai người cùng nhau cắn hạt dưa nói chuyện.
“Muội nói xem, trước đây gia cũng đâu như vậy, muội đắc tội gì với ngài ấy rồi?”
“Sáng sớm lúc ta đi lấy y phục thì vẫn bình thường mà. Cũng chẳng biết tại sao ngài ấy lại không vui nữa, đúng là khó hầu hạ.” Phi Vân bực bội trả lời.
“Lúc tỷ tỷ muội đi, muội đã nói gì rồi?” Mặc Trúc chỉ mỉm cười nhắc nhở.
“Muội cũng có nói gì đâu.” Phi Vân cố gắng nhớ lại.
Lúc đó Phi Ngọc khóc rất dữ dội nên nàng mới dốc lòng an ủi. Nàng nói chẳng bao lâu nữa sẽ nghĩ cách rời khỏi phủ Lý Quốc công, đến lúc đó nàng sẽ chuộc tỷ tỷ ra ngoài…
“Tiểu Vân, muội rất muốn chuộc thân à?” Mặc Trúc thấy nàng vẫn còn ngơ ngác thì thở dài hỏi.
Đương nhiên rồi, ai lại muốn cả đời làm nô làm tỳ thấp kém chứ. Sống mà ngay cả tôn nghiêm cũng không có.
“Văn tự bán thân của muội nằm trong tay nhị gia. Nhưng muội muốn chuộc thân thì chỉ sợ khó lắm.”
“Tại sao vậy?” Chuộc thân để làm một người tự do chính là tâm nguyện lớn nhất đời này của Phi Vân.
“Người làm chủ tử ai ai cũng thích hạ nhân trung thành tận tâm với mình. Có ai lại muốn một nô tài suốt ngày chỉ chăm chăm muốn chuộc thân để tự lập môn hộ chứ?” Mặc Trúc lời ít ý nhiều khuyên bảo.
Hóa ra là vì chuyện này, cho nên hắn mới cố ý gây khó dễ cho nàng.
Hóa ra nàng chỉ muốn làm một người bình thường cũng không được à? Chẳng lẽ nàng đành phải làm nô tài cả đời?
Tâm trạng Phi Vân lập tức chùng xuống, hồi lâu không nói tiếng nào.
Mặc Trúc khẽ vỗ vai nàng rồi đứng dậy rời đi.
Phi Vân giận dỗi nên cũng chẳng buồn giặt y phục nữa. Nàng cứ để nguyên bộ dạng xám xịt ướt sũng đó phơi lên sào rồi về phòng trùm chăn ngủ.
Vốn tưởng rằng Lãnh Dịch Huân sẽ lại nổi trận lôi đình nhưng đợi hồi lâu cũng chẳng thấy có chuyện gì. Cuối cùng nàng lại ngủ một mạch đến tối mịt mới tỉnh.
Buổi tối Mặc Trúc bưng một bát hoành thánh lớn đến, nàng ăn ngấu nghiến xong thì lại chẳng ngủ được nữa. Nàng chột dạ lẻn ra sân thì thấy y phục giặt buổi sáng đã được cất lại rồi.
Cửa chính phòng đang khép hờ, trong phòng vẫn sáng đèn chứng tỏ vị gia kia chưa ngủ. Nàng đang định lén lút chuồn về thì nghe thấy giọng nói của Quốc công gia.
“Con cứ nhất định phải bảo vệ cho nha đầu kia ư? Con không thể thông cảm cho tâm trạng của nương con chút nào à?”
Phi Vân giật mình thon thót, cuối cùng chuyện nàng lo sợ cũng đến rồi. Cũng không biết nhị thiếu gia sẽ đối phó thế nào, liệu hắn có giao nàng ra không?
“Nàng ấy đã làm sai chuyện gì?” Chỉ nghe thấy Lãnh Dịch Huân hờ hững hỏi lại.
“Con…!” Lý Quốc công tức giận đến mức giọng nói cũng run lên: “Nếu không phải tại nàng ta nhiều chuyện, thì sao đại ca con lại tự sát…”
“Đại ca tự làm sai chuyện thì phải gánh hậu quả. Nàng ấy chẳng qua chỉ làm chuyện nên làm thôi, cha muốn giết nàng ấy chẳng phải quá vô lý rồi à?”