Đến nội dung chính

Chương 37: Cầu xin một việc

admin 1.171 Chữ Cài Đặt

Phi Vân tức giận, đẩy cửa bước vào. “Gia, nô tỳ có việc muốn cầu xin.”

Hồng Mai vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phi Vân. Phi Vân biết ơn cười với Hồng Mai, quay đầu nhìn Lãnh Dịch Huân thật nghiêm túc.

Hắn vừa về đã thay một thân áo choàng dài màu đỏ rộng rãi, tựa vào ghế dài. Ống tay áo lụa mềm mại rủ nhẹ bên mép ghế, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú như ngọc của hắn càng thêm thanh tuấn thoát tục, trông cứ như một vị trích tiên đang nằm trên mây.

Hắn đang cầm một quyển sách trên tay, thấy nàng hành lễ cũng chẳng thèm ngước mắt. “Người quản lý cô là Hồng Mai, có việc gì cứ tìm nàng ấy.”

Hắn rõ ràng hơi mất kiên nhẫn, đôi lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại.

“Chỉ sợ Hồng Mai tỷ tỷ không thể tự quyết, vẫn phải xin gia quyết định.” Phi Vân không để ý lời ám chỉ của Hồng Mai, nàng cố chấp đứng đó.
“Cô cứ nói đi.” Lãnh Dịch Huân vẫn không ngước mắt.

Phi Vân suy nghĩ một lát, cân nhắc xong mới nói: “Nếu không phải nô tỳ kiên quyết mổ thi thể tra tìm chân tướng, Thế tử gia cũng sẽ không chết.”

“Quốc công phu nhân nhất định hận chết nô tỳ…”

“Cô hối hận à?” Lãnh Dịch Huân ngắt lời nàng, không đợi nàng nói hết.

Hối hận? Không, cho dù đắc tội với ông trời đi chăng nữa nàng cũng không hối hận. Bởi vì đây là cảm giác chính nghĩa và đạo đức nghề nghiệp đã ngấm vào tận xương tủy. Phi Vân lắc đầu.

“Vậy cô làm sai à?” Lãnh Dịch Huân hỏi rất nhẹ nhàng.

“Không, nô tỳ không làm sai.” Truy tìm chân tướng sao có thể sai.

“Vậy cô còn lề mề làm gì? Lui xuống.” Lãnh Dịch Huân bực bội ném quyển sách xuống, lười biếng ngả đầu về sau, ra vẻ không thèm để ý đến ai nữa.
Hồng Mai thấy vậy liền kéo Phi Vân ra ngoài.

“Nhưng nhị gia, nô tỳ không sai vẫn có khả năng bị trả thù mà, nô tỳ sợ hãi…” Dù gì cũng nói đến nước này rồi, sao có thể cứ thế rời đi được? Phi Vân giãy giụa quay đầu nói.

“Thì sao chứ?” Lời Phi Vân lại bị cắt ngang. Chỉ thấy một mảng màu đỏ thẫm chợt lóe lên, ngay sau đó hắn bóp lấy cằm nàng. Hai ngón tay thon dài như ngọc mang theo vẻ lạnh lùng khó tả.

Phi Vân sợ hãi, đột nhiên ngước mắt lên lại chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy như hai hồ nước trong veo, mang theo xoáy nước ngầm, cuộn trào những cảm xúc nàng không thể hiểu được.

“Vậy nên cô muốn đến phủ Tĩnh Bắc Hầu à?” Hắn vẫn nở nụ cười lạnh nhạt lười biếng, giọng điệu cũng nhẹ bẫng. Thế nhưng Phi Vân lại cảm thấy lạnh toát như có dao nhỏ bay loạn xạ trong không khí.
Vì hắn bóp chặt cằm nên nàng không thể lên tiếng, đôi mắt lớn trong veo đầy vẻ hoảng sợ.

Hình như vẻ mặt nàng chọc giận hắn, đôi lông mày tuấn tú hơi nhướng lên, hắn hừ lạnh nói tiếp: “Dạ An Ly tướng mạo khá tuấn tú, gia thế lại tốt, lại còn bằng lòng bảo vệ cô cả đời an ổn không lo nghĩ.”

“Hầu phu nhân cũng thích cô, nói không chừng sau khi cô đến đó, bọn họ còn có thể nâng cô lên làm di nương. Có phải tâm trí cô đã sớm đã bay đi rồi không? Hửm!”

Chữ cuối cùng kéo dài thườn thượt, lại còn lắt léo lên xuống mười mấy lần.

Phi Vân co rụt cổ vào trong cổ áo. Hồng Mai chẳng chút nghĩa khí nào đã bỏ đi từ sớm, để lại một mình nàng đối mặt với nam nhân khó đoán này. Dũng khí vừa dâng lên lập tức tan biến.

Nàng nhát gan chỉ muốn chạy trốn nhưng hắn đang bóp cằm nàng nên không trốn được. Nàng đành nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đáng thương, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt nàng đảo loạn tứ tung, không biết nên nhìn vào đâu.

“Nhìn ta. Không cho cô đến phủ Tĩnh Bắc Hầu khiến cô khó chịu đến thế hả?” Giọng hắn càng lúc càng trầm lạnh.

Vành mắt Phi Vân đỏ hoe, nàng ra sức vùng vẫy. Bàn tay nhỏ bé bám lấy cánh tay hắn, chỉ muốn gỡ tay hắn ra rồi chạy trốn.

Đột nhiên hắn buông tay. Phi Vân tưởng rằng cuối cùng mình đã được tự do thì ngay giây sau, hắn dùng hai tay ôm lấy đầu nàng. Khuôn mặt tuấn tú đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia từ từ áp sát xuống. Tim Phi Vân đập nhanh đến mức sắp ngừng lại. Đột nhiên đầu óc nàng giật thót, vội vàng hét lớn: “Nô tỳ không muốn đi…”

Mặt hắn dừng lại ở nơi cách nàng chưa đến nửa tấc, đến mức có thể nhìn thấy rõ lớp lông tơ mịn bên môi hắn.

Hơi thở tươi mát phả lên mặt nàng, mang theo hương chanh thơm mát. Còn có hàng lông mi cong vút như cánh quạt kia suýt chút nữa đã quét qua chóp mũi nàng.

Mặt Phi Vân bừng lên nóng rực như lửa đốt, ráng đỏ trong nháy mắt lan khắp gò má.

Hình như Lãnh Dịch Huân rất hài lòng với phản ứng của nàng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp mắt. Băng tuyết trong mắt tan chảy ngay lập tức, nụ cười lười biếng lại lần nữa xuất hiện.

Hắn thẳng người dậy đầy phóng khoáng rồi lại lười biếng ngả người xuống nhuyễn tháp.

Mọi thứ bình thường trở lại, cứ như chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của Phi Vân.

Phi Vân ôm trái tim nhỏ bé vẫn đang đập thình thịch, thở phào nhẹ nhõm. Nàng rất may mắn vì vừa rồi nhanh trí hét lên, nếu không nàng thật sự nghi ngờ hắn sẽ cắn nàng mất.

“Vậy cô nói một tràng những chuyện đâu đâu làm gì?” Hắn lại nhặt sách lên nhưng mắt lại dừng ở một dòng chữ nào đó không chuyển động.

“Nô tỳ đắc tội với Quốc công gia và Quốc công phu nhân, nếu còn ở lại trong phủ nhất định sẽ khiến họ phiền lòng. Nô tỳ muốn…” Lần này Phi Vân đã khôn ra, vừa nói vừa nhìn chằm chằm biểu cảm của hắn.

Thấy hắn lại sắp cau mày, nàng vội nói: “Nô tỳ thế nào cũng không quan trọng, dù sao gia cũng sẽ bảo vệ nô tỳ. Nhưng còn tỷ tỷ của nô tỳ…”

“Ta có một trạch viện ở phía đông thành, bên đó đang thiếu một quản sự. Bảo Hồng Mai sắp xếp cho nàng ấy ngày mai qua đó đi.” Không ngoài dự đoán, lông mày Lãnh Dịch Huân giãn ra, hắn lười biếng nói vậy.