Phi Vân bình tĩnh nói tiếp: “Nếu ngài có thể động phòng thì sao lại để thê tử thành thân ba năm vẫn giữ thân xử nữ?”
“Thiếu phu nhân Cố Thanh Tuyết đến nay vẫn là xử nữ, chuyện này chính là bằng chứng tốt nhất. Vừa rồi Thế tử gia cũng nói ngài vừa kính vừa yêu thê tử.”
“Mà ta cũng có mấy lần thấy ngài ghen tuông vì nghi ngờ Thế tử phu nhân có tư tình với người khác. Chứng tỏ trong lòng ngươi thực sự để ý Thế tử phu nhân.
“Xin hỏi một người kính yêu thê tử hết mực, sao lại không có quan hệ phu thê với ngài ấy, mà để ngài ấy giữ thân xử nữ? Trừ khi ngài không thể động phòng!”
Lý Quốc công phu nhân quát lớn: “Tiểu tiện nhân ăn nói hàm hồ. Cố Thanh Tuyết không có hài tử do không thể sinh nở. Điểm này Lưu thái y có thể làm chứng. Chẳng lẽ một tiểu nô tỳ vô tri như cô còn có bản lĩnh hơn thái y trong cung à?”
Phi Vân nói: “Không cần bất kỳ thái y nào kiểm tra. Phu nhân có tin ta có thể chấm thủ cung sa trên cánh tay Thiếu phu nhân không?”
Kiếp trước Phi Vân thích đọc sách y học cổ truyền và nghiên cứu thuật kỳ hoàng nhất. Điểm thủ cung sa đối với nàng không phải chuyện khó.
Ba chữ thủ cung sa khiến Lý Quốc công phu nhân ngồi liệt trên ghế như quả bóng xì hơi. Ánh mắt bà ta trống rỗng vô thần.
Nếu nói vừa rồi Dạ An Ly còn chút nghi ngờ, thì bây giờ thấy sắc mặt của Lý Quốc công phu nhân, hắn đã hoàn toàn tin lời Phi Vân rồi.
Mắt hắn đỏ hoe. Vậy mà biểu muội được hắn yêu thương từ nhỏ như châu như ngọc lại gả cho một thái giám, chẳng khác gì làm quả phụ cả ba năm nay. Bảo hắn làm sao chịu đựng nổi.
Phi Vân khẽ thở dài một hơi nói: “Dạ công tử. Ngài tốt nhất nên mời thái y khác đến chữa trị cho Thiếu phu nhân. Hôm nay khi ta làm hồi sức tim phổi cho ngài ấy thì thấy trên người ngài ấy đầy vết thương.”
“Nam nhân không thể động phòng đa phần đều tự ti nhạy cảm. Thiếu phu nhân xinh đẹp ưu nhã cao quý. Nữ tử như vậy giống như vầng trăng sáng rất dễ thu hút ánh nhìn của nam nhân.”
“Thế tử gia yêu Thiếu phu nhân nhưng hắn ta lại không thể cho Thiếu phu nhân hạnh phúc tối thiểu của một người trượng phu.”
“Điều này khiến Thế tử gia càng thêm tự ti lo âu, đêm ngày lo lắng sợ sẽ có nam nhân khác quyến rũ Thiếu phu nhân. Sợ ngài ấy sẽ yêu nam tử khác, càng sợ ngài ấy coi thường mình.”
“Mà Dạ công tử ngài là biểu huynh của Thiếu phu nhân, lại có tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ngài càng là tình địch số một trong lòng hắn ta.”
“Còn nhị gia lại là thần tượng trong lòng tất cả nữ tử, gần như không có nữ tử nào cưỡng lại được sức hút của ngài ấy.”
“Dạ công tử ngài ít nhất còn ở xa, nhị gia lại sống chung dưới một mái nhà. Người ta thường nói tình ngay lý gian, chuyện này càng trở thành nguồn cơn lo lắng của Thế tử gia.”
“Hai người các ngài chỉ cần quan tâm Thiếu phu nhân chút thôi, cũng có thể khiến hắn ta ghen tuông nghi ngờ không dứt.”
“Bởi vì phải kìm nén lo lắng lo âu quá lâu nên tâm lý hắn ta vặn vẹo biến thái. Hắn ta từ kính yêu Thiếu phu nhân biến thành ngược đãi ngài ấy. Không thể động phòng nên hắn ta bèn dùng cách khác để phát tiết.”
“Nguyên nhân Thiếu phu nhân treo cổ, đoán chừng cũng vì chẳng thể chịu đựng nổi cuộc sống không bằng con người như vậy.”
Nàng nói năng lưu loát, vẻ mặt chuyên chú mang theo chút thương cảm. Đôi mắt phượng xinh đẹp trong veo linh động.
Những lời này trật tự rõ ràng, phân tích tính cách của Lãnh Thư Ninh sâu sắc ba phần.
Ngay cả Đại Lý Tự Khanh như Dạ An Ly cũng chưa chắc có tài năng như vậy. Hắn nhìn cô gái tú lệ mảnh mai trước mắt, thật không tin nàng ấy chỉ là một nha đầu bình thường.
Đột nhiên hắn cảm thấy hơi ghen tị với Lãnh Dịch Huân. Tại sao mình lại không tìm được nha đầu tốt như vậy chứ?
Phi Vân nói những lời này khiến sắc mặt Lãnh Thư Ninh trắng bệch.
Hắn ta cứ như bị người lột sạch y phục, trần trụi đứng giữa chốn đông người, không thể che đậy càng chẳng có chỗ để trốn.
Cảm giác xấu hổ, giận dữ, oán hận đồng thời dâng lên trong lòng, hắn ta gào lên quái dị rồi lao về phía Phi Vân. Cho dù hắn ta có chết cũng phải giết chết nha đầu đáng chết này trước.
Nàng ta dựa vào đâu mà kể hết chuyện riêng tư khiếm khuyết của hắn ta cho người khác biết? Nàng ta dựa vào đâu?
Sao Dạ An Ly có thể để hắn ta lại gần Phi Vân được. Hắn túm chặt lấy ngực áo Lãnh Thư Ninh: “Súc sinh, ngươi suýt chút nữa ép chết Thanh Tuyết. Sao ta có thể để ngươi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được! Đi, theo ta đến Đại Lý Tự.”
Lãnh Thư Ninh cười quái dị, hắn ta dùng sức hất Dạ An Ly ra: “Cho dù mấy người tra ra Cố Thanh Tuyết vẫn thân xử nữ thì đã sao? Ta ghét nàng ta, không thích nàng ta, càng không muốn chạm vào nàng ta. Ngươi làm gì được ta?”
“Chỉ dựa vào điểm này mà các ngươi nói ta không thể động phòng à? Ai có thể chứng minh hài tử trong bụng Thải Hà không phải con ruột của ta?”
“Nhỏ máu nhận thân à? Người cũng chết rồi, lấy cái gì để nghiệm? Một cái dấu tay cũng có thể dùng làm lời khai bằng chứng hả? Đừng có chọc cười người khác chứ.”
Cho dù có động cơ giết người nhưng không có nhân chứng, vật chứng lại thiếu sót. Vẫn không thể trị tội Lãnh Thư Ninh!
Dù nói hắn ta không thể động phòng thì hắn ta cũng có thể chối bỏ. Nam tử không thể động phòng có rất nhiều nguyên nhân.
Có nguyên nhân tâm lý, cũng có nguyên nhân sinh lý. Nếu là vấn đề sinh lý thì có thể kiểm tra, nhưng còn vấn đề tâm lý thì sao?
Cộng thêm có Lưu thái y làm chứng giả…
Dạ An Ly giận điên người trừng mắt nhìn hắn ta nhưng cũng đành bất lực.
Phi Vân cũng cảm thấy bất lực tương tự. Nếu có phương pháp xét nghiệm ADN thì đâu cần sợ hắn ta không chịu nhận tội. Hơn nữa còn có thể tra ra cha ruột của hài tử trong bụng là ai.