Lãnh Thư Ninh thấy mọi người đều hết cách với mình thì cười lạnh khinh thường. Hắn ta quay đầu nhìn Phi Vân với ánh mắt âm độc rồi xoay người bỏ đi.
Lãnh Dịch Huân và Dạ An Ly cũng chỉ đành trơ mắt nhìn hắn ta rời đi.
“Ai nói không có nhân chứng chứ?” Đột nhiên một giọng nói yêu kiều vọng vào từ bên ngoài.
Mọi người nhìn ra ngoài cửa thì thấy Lãnh Ngọc Dung đang đích thân dìu một nữ tử chậm rãi đi tới. Còn nhị thái thái đi sau lưng nàng ta lại đang dìu lão thái quân.
“Sao lại là cô?”
“Sao cô vẫn chưa chết?”
Lý Quốc công phu nhân và Lãnh Thư Ninh gần như đồng thời ngạc nhiên thốt lên khi nhìn rõ nữ tử Lãnh Ngọc Dung đang dìu.
Phi Vân lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà nhân chứng quan trọng nhất của vụ án này, Thị Thư lại trở về từ quỷ môn quan. Nàng ấy được Lãnh Ngọc Dung đưa về rồi.
Chỉ là tại sao nhị thái thái và lão thái quân cũng đến đây?
Thật ra chuyện này ầm ĩ xôn xao từ hôm qua rồi. Người của nhị phòng vẫn luôn không chịu xuất hiện, có vẻ như bọn họ sợ dính líu vào sẽ rước họa vào thân.
Dù gì Thải Hà cũng mang trong bụng tôn tử duy nhất của đại phòng, lại còn một xác hai mạng. Nhị phòng vốn luôn dòm ngó tước vị nhất định có hiềm nghi lớn nhất.
Bây giờ vụ án đã được tra gần rõ, mọi chứng cứ đều chĩa vào Lãnh Thư Ninh. Nhị phòng không đến hóng chuyện, sẵn tiện kiếm thêm chút lợi lộc mới lạ.
Còn về lão thái quân, nghe nói bà ấy chẳng quản việc vặt trong phủ. Ngày thường quan hệ bà bà nhi tức phụ với Quốc công phu nhân cũng hòa thuận, vậy bây giờ bà ấy tới đây vì lẽ gì?
Thấy lão thái quân đến, Lý Quốc công phu nhân và Lãnh Dịch Huân đều đứng dậy nghênh đón.
Lão thái quân liếc nhìn Lý Quốc công phu nhân rồi nắm lấy tay Lãnh Dịch Huân nói: “A Dịch, cuối cùng cháu cũng chịu để tâm đến chuyện trong phủ rồi. Nãi nãi thật sự sợ cháu cứ ru rú trong hiên Ninh Mặc đến mức mốc meo đấy.”
Hóa ra bà ấy rất vui vì Lãnh Dịch Huân chịu đứng ra điều tra cái chết của Thải Hà.
Lãnh Dịch Huân đỡ lão thái quân ngồi xuống rồi cau mày: “Sao ngài lại tới đây? Chẳng phải bảo hai hôm nay bệnh đau chân lại tái phát à? Nãi nãi đã uống cháu gửi đến hôm nay chưa?”
Tuy giọng điệu hơi cứng nhắc nhưng câu nào cũng toát lên vẻ quan tâm.
Lão thái quân vừa nghe vậy liền xụ mặt xuống: “Đắng chết đi được. A Dịch à, cháu có thể đừng ép nãi nãi uống thuốc đắng hoài được không? Nãi nãi thật sự uống nhiều đến mức muốn nôn luôn rồi.”
“Không được. Thuốc đắng dã tật, nãi nãi phải nghe lời.” Lãnh Dịch Huân sa sầm mặt mày trả lời.
Lão thái quân liền tủi thân làm bộ quệt nước mắt. Nhị thái thái đứng bên cạnh cười khuyên:
“Lão thái quân, Dịch Nhi cũng là quan tâm ngài thôi. Thuốc tốt cho sức khỏe thì nhất định phải uống rồi.”
“Không nói chuyện này với mấy người nữa. Chẳng phải nói tra hỏi vụ án à? Nói thử xem đã tra hỏi đến đâu rồi, để lão bà như ta cũng nghe chút chuyện lạ nào.”
Sắc mặt Lý Quốc công phu nhân càng thêm khó coi, bà ta căm hận trừng mắt nhìn Lãnh Ngọc Dung. Nàng ta chột dạ lùi lại một bước rồi trốn ra sau lưng Lãnh Dịch Huân.
Lão thái quân không cười nữa, bà ấy cao giọng nói: “Nha đầu này là người đắc lực bên cạnh Thanh Tuyết nhỉ. Cũng coi như nàng ấy may mắn, Dung Nhi lên chùa dâng hương lại nhặt được nàng ấy giữa đường.”
Sao lại trùng hợp như vậy, vừa khéo nhặt được một nhân chứng về?
Tình hình trong phủ ngày càng phức tạp. Lãnh Ngọc Dung đưa Thị Thư về, lại còn xuất hiện vào thời điểm mấu chốt nên đây đâu chỉ đơn giản là chuyện trùng hợp.
Hình như Thị Thư đang bị thương, thế nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn hôm qua nhiều.
Nàng ấy vừa thấy Dạ An Ly liền bất chấp đau đớn quỳ rạp xuống: “Biểu thiếu gia, ngài phải cứu tiểu thư, cứu tiểu thư với.”
Dạ An Ly vẫn còn giận chuyện nàng ấy làm chứng giả nên quát lên: “Thị Thư, Cố gia và Dạ gia đều đối đãi với cô không tệ. Tại sao cô lại vu hãm Thanh Tuyết?”
“Là phu nhân ép nô tỳ uống thuốc khiến đầu óc không tỉnh táo. Tiểu thư không hạ độc hại Thải Hà, nô tỳ cũng chưa từng mua thạch tín. Số thạch tín đó đều do phu nhân sai người bỏ vào phòng tiểu thư.” Thị Thư khóc lóc nói.
Hóa ra là vậy. Thì ra là Lý Quốc công phu nhân muốn hãm hại Cố Thanh Tuyết. Nhưng tại sao bà ta lại làm chuyện này chứ?
Cho dù Lãnh Thư Ninh phát điên giết chết Thải Hà, thì đứa bé trong bụng nàng ta cũng chẳng phải tôn tử ruột thịt của bà ta.
Ở cái thời đại mạng nô tài nô tỳ rẻ mạt này, một di nương chết rồi cũng chẳng ai quan tâm hỏi đến. Bà ta cần gì nhất định phải vu oan Cố Thanh Tuyết?
“Cô nói Quốc công phu nhân hại Thanh Tuyết, có bằng chứng không?” Chuyện này liên quan đến Lý Quốc công phu nhân nên Dạ An Ly bình tĩnh lại khá nhiều.
Thị Thư khóc lóc: “Bởi vì tiểu thư phát hiện ra một bí mật không thể cho ai biết. Cộng thêm quan hệ phu thê với Thế tử gia bất hòa nên tiểu thư thật sự không muốn ở lại phủ Lý Quốc công nữa.”
“Thậm chí ngài ấy còn đòi hòa ly với Thế tử gia. Lý Quốc công phu nhân sợ bê bối lộ ra ngoài nên mới ra tay hại tiểu thư.”
Còn có bê bối nữa ư? Nếu chỉ mỗi chuyện Lãnh Thư Ninh bất lực thì cũng chẳng tính là bê bối gì. Ai mà chẳng có bệnh tật tai ương chứ?
Hơn nữa bệnh này cũng chẳng phải không chữa được. Chẳng lẽ Cố Thanh Tuyết còn phát hiện ra chuyện gì quá đáng hơn thế?
Phi Vân tò mò ngẩng đầu lên thì thấy sắc mặt Lý Quốc công phu nhân tái mét. Bà ta oán độc nhìn chằm chằm Thị Thư, cứ như có thể lao tới bóp chết nàng ấy bất cứ lúc nào.
“Bê bối cô nói là gì?” Lãnh Dịch Huân nhướng mày hỏi.
Thị Thư lại lắc đầu: “Xin lỗi nhị gia, tiểu thư không cho phép nô tỳ nói ra.”
Hình như Lý Quốc công phu nhân đã thở phào nhẹ nhõm.