“Lúc trước cữu phụ nhất quyết muốn gả Thanh Tuyết cho ngươi. Ta thấy ngươi ôn hòa lễ độ, vẻ ngoài anh tuấn nên không phản đối. Không ngờ ngươi lại là thứ cặn bã như vậy.”
“Rốt cuộc Thanh Tuyết đã làm sai điều gì, lại khiến ngươi chẳng tiếc giết chết nhi tử ruột thịt của mình để hãm hại muội ấy? Nói, tại sao ngươi lại đối xử với muội ấy như vậy?”
Dạ An Ly lớn tiếng gào thét, nhất quyết muốn đưa Lãnh Thư Ninh đến quan phủ trị tội.
“Cút ngay, cái gì mà ngươi cảm thấy ta cũng ổn? Rõ ràng ngươi có ý đồ khác với Thanh Tuyết, ngươi muốn có được nàng ấy nên mới hắt nước bẩn lên người ta!”
“Ta nói cho ngươi biết, Dạ An Ly. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, đừng có ép ta nữa.” Lãnh Thư Ninh như phát điên, gân xanh trên trán nổi hết lên.
“Cả phủ chỉ có dấu tay của một mình ngươi khớp với dấu tay trên bụng Thải Hà, điều này không cho phép ngươi ngụy biện. Đây chính là vật chứng trước công đường.”
“Nực cười, dấu tay giống nhau thì là cùng một người hả? Ai nói thế? Cả thiên hạ chỉ có dấu tay của ta giống với dấu tay này thôi à? Các ngươi đã kiểm chứng chưa? Nói ra ai tin? Đại Lý Tự cũng được, Hình bộ cũng thế, có thể dùng dấu tay này để trị tội ta hả?”
Lãnh Thư Ninh nghe vậy cảm thấy vô cùng buồn cười, giơ tay định xé tờ giấy in dấu tay.
Phi Vân giật lấy tờ giấy in dấu tay, bình tĩnh nói: “Bất kể Thế tử gia tin hay không, đường chỉ tay của mỗi người là độc nhất vô nhị. Nếu có thể, ngài cứ triệu tập toàn bộ người trong kinh thành đến để thử nghiệm.”
“Thứ tiện tỳ như cô, từ bao giờ phủ Lý Quốc công đến lượt cô lên tiếng?” Lãnh Thư Ninh tung một chưởng về phía Phi Vân.
Hắn ta biết võ công, có thể cách lớp da bụng của Thải Hà đánh nát gân cốt thai nhi trong bụng, đủ thấy nội lực thâm hậu thế nào.
Mà một chưởng trong cơn thịnh nộ này, Phi Vân càng không thể tránh né được.
Gió chưởng sắc bén đã thổi bay vạt áo, nàng sợ hãi nhắm mắt lại. Có lẽ một chưởng này giáng xuống thì bản thân có thể quay về thế giới ban đầu chăng.
Nhưng nỗi đau dự đoán không truyền đến, sau lưng thắt lại. Nàng bị người ta nhẹ nhàng kéo ra. Tiếng nổ lớn vang lên sau lưng, bàn tra án bị đánh tan tành.
Vụn gỗ bắn tứ tung, còn Phi Vân cảm thấy xương cốt mình mềm nhũn. Nàng không dùng nổi sức nữa rồi.
Lồng ngực ấm áp rắn chắc sau lưng khiến nàng hoàn hồn. Mũi thoang thoảng mùi cỏ xanh nhàn nhạt.
Hai ngày nay nàng có phần quen thuộc với mùi hương này. Nàng không kìm được quay đầu ngỡ ngàng nhìn người vẫn đang ôm mình.
Trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia vẫn còn vương nét bất cần thường ngày. Một thoáng kinh hoảng lướt qua đáy mắt sâu thẳm.
Phi Vân chỉ nghĩ bản thân nhìn thấy ảo giác, Lãnh nhị gia lạnh lùng vô tình cũng có lúc kinh hoảng à?
“Đại ca, nha đầu này là người của đệ. Muốn đánh muốn phạt cũng do đệ quyết định.” Giọng điệu Lãnh Dịch Huân vẫn lơ đãng như vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức khiến Lãnh Thư Ninh lùi lại một bước.
Hắn ta hậm hực nói: “Quản tốt người của đệ đi. Đừng để nàng ta ra ngoài sủa bậy.”
Má nó chứ, lại dám mắng bà đây là chó. Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó.
Phi Vân giận đến mức nheo mắt phượng. Nàng nhe răng trợn mắt giống hệt con mèo đang tức giận, nói từng chữ một vô cùng nghiêm túc:
“Mẫu tử Thải Hà chính là do ngài giết. Ngài chính là hung thủ giết người.”
Tất cả mọi người đều chấn động, bao gồm cả Lãnh Dịch Huân. Tuy trong lòng mọi người đều nghi ngờ nhưng không có bằng chứng xác thực. Ai cũng không thể chỉ thẳng mặt nói Lãnh Thư Ninh chính là hung thủ.
Dạ An Ly lén kéo Phi Vân, nha đầu này không muốn sống nữa à?
“Cô không có chứng cứ chính là vu khống. Tại sao ta phải giết hại nhi tử thân sinh của mình chứ?”
Sắc mặt Lãnh Thư Ninh lạnh lùng đến cực điểm. Nếu không phải Lãnh Dịch Huân ngăn cản thì hắn ta thật sự muốn xé xác nha đầu thối không biết từ đâu chui ra này.
“Bởi vì trong bụng Thải Hà vốn không phải nhi tử của ngài. Hài tử đó là nỗi nhục của ngài. Là nỗi nhục mà ngài không thể không nhận!”
Phi Vân nói ra lời này lại khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Dạ An Ly chỉ thiếu điều lao đến bịt miệng nàng. Lời nói vô căn cứ thế này mà nàng cũng dám nói!
Sắc mặt Lý Quốc công phu nhân cũng hoàn toàn thay đổi, tay cũng bắt đầu run rẩy. Bà ta bất chấp tất cả gào lên: “Người đâu, lôi tiện tỳ nói hươu nói vượn này ra ngoài. Loạn côn đánh chết.”
“Mẫu thân vội gì chứ. Cho dù muốn nàng ấy chết thì cũng để nàng ấy nói cho rõ ràng rồi hãy chết. Nếu không người ta lại tưởng mẫu thân giết người diệt khẩu vì muốn giúp đại ca che giấu tội ác đấy.”
Lãnh Dịch Huân vung quạt lên. Hắn chắn trước mặt Phi Vân với tư thế người bảo vệ. Có hắn ngăn cản nên không một ma ma nào dám tiến lên lôi người.
“A Dịch, đệ có ý gì đây? Đệ cứ nhất quyết dung túng nô tỳ để đại ca khó xử đúng không?” Sắc mặt Lãnh Thư Ninh âm u đáng sợ.
“Ta dám nói vậy đương nhiên có bằng chứng. Bởi vì Thế tử gia ngài không thể động phòng, ngài chẳng thể nào có hài tử được. Cho nên hài tử trong bụng Thải Hà tuyệt đối không phải của ngài.”
“Nhưng vì địa vị và tôn nghiêm nam nhân nên ngài buộc phải thừa nhận hài tử đó. Cho nên ta mới nói hài tử đó là nỗi nhục của ngài.”
“Sự tồn tại của nó luôn nhắc nhở ngài nhớ đến bệnh kín của mình. Khiến ngài không ngẩng đầu lên được.”
Phi Vân không thay đổi sắc mặt đẩy tay Lãnh Dịch Huân ra, nàng bình tĩnh ung dung nói.
Lời của nàng như quả bom hạng nặng khiến Dạ An Ly và tất cả mọi người có mặt sững sờ. Lãnh Dịch Huân cau mày khẽ mắng: “Sao cô biết chuyện này được?”
Phi Vân đang định mở miệng thì Lãnh Thư Ninh như phát điên lao về phía nàng: “Ta phải giết cô, giết chết cô…”
Dạ An Ly lao nhanh tới sống chết ôm chặt lấy hắn ta.