Đến nội dung chính

Chương 29: Dấu tay của ai

admin 1.213 Chữ Cài Đặt

“Dấu tay thì nói lên được điều gì? Mọi người ai chẳng có bàn tay, cho dù kích thước giống nhau cũng không thể chứng minh của cùng một người.” Lý Quốc công phu nhân hừ lạnh nói.

“Chuyện đó cũng chưa chắc đâu, biết đâu mỗi người đều có đường chỉ tay riêng của mình thì sao?”

Thấy Phi Vân thật sự lấy chu sa in dấu tay trên mặt Linh Nhi, Lãnh Dịch Huân nhướng mày đẹp: “Nếu mẫu thân không tin, chi bằng gọi thêm vài người in dấu tay lên giấy, xem thử có dấu tay nào giống hệt nhau không.”

Phi Vân biết thời đại này chưa có tiền lệ dùng đường chỉ tay làm bằng chứng, càng không biết mỗi người đều có đường chỉ tay độc nhất vô nhị.

Lúc nàng in dấu tay không hề nói rõ tác dụng, vậy mà hắn lại đoán được, nàng không kìm được liếc nhìn hắn thêm lần nữa.

Trên khuôn mặt tuấn tú kia vẫn tràn ngập vẻ lơ đãng bất cần, nhưng đáy mắt đẹp như đá hắc diệu thạch của hắn lại thâm sâu khó lường. Không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
Nói rồi Lãnh Dịch Huân đứng dậy, tự in dấu tay của mình lên giấy. Đương nhiên Dạ An Ly cũng bắt chước làm theo, hắn còn bảo gã sai vặt kéo thêm vài người vào in dấu tay.

Sau khi so sánh thì đúng là không có dấu tay nào giống nhau cả.

Sắc mặt Linh Nhi ngày càng trắng bệch, thân thể quỳ trên đất rũ xuống thành một đống, hai tay nàng ấy nắm chặt lấy góc áo.

“Linh Nhi, gia cho cô một cơ hội nữa để nói thật, nếu không…” Lãnh Dịch Huân nói được nửa câu thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, lao nhanh tới bóp chặt cằm Linh Nhi.

Đáng tiếc hắn vẫn chậm một bước, một dòng máu đen chảy ra từ khóe miệng Linh Nhi. Vậy mà nàng ấy lại giấu thuốc độc trong kẽ răng.

Lãnh Dịch Huân nhíu đôi lông mày rậm tuấn tú, cuối cùng trên khuôn mặt lơ đãng cũng nhiễm một tia giận dữ. Hắn đỡ lấy Linh Nhi: “Nói đi, ai ép cô làm như vậy?”
Linh Nhi cười khổ, ánh mắt khẽ đảo như đang tìm kiếm thứ gì đó, Phi Vân nhìn theo ánh mắt nàng ấy thì thấy vẻ mặt Lý Quốc công phu nhân vẫn tự nhiên, không hề có gì khác thường.

“Cô ngốc thật, chẳng lẽ cô im miệng thì gia không tra ra hung thủ thật sự à? Chết thật sự chẳng đáng chút nào.” Lãnh Dịch Huân từ từ đặt Linh Nhi đang hấp hối xuống rồi quay về chỗ ngồi.

“Đúng vậy, gọi tất cả mọi người trong phủ Lý Quốc công đến đây, đều in dấu tay để so sánh, gia không tin không tìm ra hung thủ thật sự.” Dạ An Ly cũng rất nóng nảy, mắt thấy sắp hỏi ra manh mối thì Linh Nhi lại tự sát.

“Cho dù dấu tay giống nhau thì đã sao? Trong luật hình của Cẩm Thái cũng chưa có tiền lệ lấy dấu tay làm vật chứng trước công đường.” Lý Quốc công phu nhân thở dài, dường như rất tiếc nuối nói.
Dạ An Ly làm việc ở Đại Lý Tự, đương nhiên biết lời Lý Quốc công phu nhân nói là thật nên tức đến mức dậm chân.

“Thật ra vẫn còn một cách.” Thói quen nghề nghiệp, cùng lòng chính nghĩa bẩm sinh khiến Phi Vân không muốn vụ án bế tắc tại đây.

Bây giờ lại có thêm một người chết, dựa vào đâu mà để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?

Dạ An Ly chấn động tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Phi Vân: “Cách gì?”

Phi Vân nói: “Trong kẽ móng tay của Thải Hà còn sót lại vụn da thịt, chắc lúc hung thủ ra tay, nàng ta đã cào cấu đối phương. Chỉ cần tìm ra người có vết cào trên mu bàn tay, sau đó so sánh dấu tay trùng khớp thì người đó chắc chắn chính là hung thủ.”

Nàng còn chưa nói dứt lời đã bị gõ vào đầu, Lãnh Dịch Huân thu quạt lại rồi liếc mắt nhìn sang: “Manh mối quan trọng như vậy sao không nói từ trước? E rằng đã sớm bị người ta phá hủy rồi.”

Mỹ nam trừng mắt tự nhiên có phong tình riêng biệt, Phi Vân suýt nữa lại bị dính điện. Nàng vội quay mặt đi, lầm bầm không tán đồng: “Phá hủy kiểu gì chứ, vết thương mới bị hôm qua, muốn khỏi cũng đâu nhanh thế được.”

“Tra ra cũng vô dụng thôi.” Lãnh Dịch Huân lại khẳng định chắc nịch.

Dạ An Ly đã đứng dậy, ồn ào đòi tất cả mọi người in đường chỉ tay, đặc biệt yêu cầu: “Sao lại vô dụng? Ta phá án ở Đại Lý Tự, có mấy vụ án đã thông qua vết thương mà tìm ra hung thủ thật sự đấy.” “Tiểu tử Lãnh Thư Ninh đâu rồi? Gia cũng chưa đánh hắn ta tàn phế đâu, giả vờ yếu đuối cái gì? Bảo hắn ta ra đây in đường chỉ tay.”

Lý Quốc công phu nhân giận dữ quát lên: “Sao mấy người ai nấy đều nghi ngờ Ninh Nhi thế? Trong bụng Thải Hà là cốt nhục thân sinh của nó, sao nó có thể ngược sát hài tử đó như vậy được?”

“Nếu như hắn ta không có khả năng ra tay nhất, cần gì phải sợ in dấu tay chứ?” Dạ An Ly cười lạnh.

Khi Phi Vân nhìn thấy Lãnh Thư Ninh với khuôn mặt đầy vết thương, nàng không kìm được liếc nhìn Lãnh Dịch Huân.

Lãnh Thư Ninh rất miễn cưỡng đưa tay ra. Lúc này Phi Vân mới hiểu ý của Lãnh Dịch Huân.

Trên mu bàn tay Lãnh Thư Ninh thật sự có vết thương nhưng lại quá nhiều. Cho dù vết cào có rõ ràng đi chăng nữa, hắn ta cũng có thể nói do đánh nhau với Dạ An Ly tạo thành.

Nhưng điều khiến Phi Vân ngạc nhiên hơn là đường chỉ tay của Lãnh Thư Ninh thật sự giống hệt dấu tay trên bụng Thải Hà, vô cùng khớp. Thế tử gia đúng là hung thủ giết hại nàng ta.

Rất nhiều manh mối không liên kết được trong đầu đều trở nên rõ ràng, vụ án này ngày càng phức tạp rồi.

Đây chắc chắn là bê bối lớn của phủ Lý Quốc công, thảo nào phu thê Lý Quốc công không muốn tra. Nếu không phải Dạ An Ly cố chấp, e rằng chân tướng sẽ chìm xuồng mãi mãi.

Dạ An Ly nhìn dấu tay giống hệt kia mà sững sờ một lúc, ngay sau đó hắn túm lấy tay Lãnh Thư Ninh lôi ra ngoài: “Đúng là tên sói con nhà ngươi. Nói, tại sao lại hãm hại Thanh Tuyết, tại sao lại ép Thanh Tuyết đến chết?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta và Thanh Tuyết tương kính như tân. Ta yêu nàng ấy kính trọng nàng ấy, sao có thể ép nàng ấy đi chết được.” Lãnh Thư Ninh nỗ lực giãy giụa, ánh mắt hắn ta âm u đáng sợ.