Phi Vân luôn cảm thấy vẻ mặt Linh Nhi hơi không ổn bèn hỏi: “Linh Nhi, còn cô thì sao? Ngày thường đều thấy cô đi theo Lan di nương, tối qua lẽ ra cô cũng phải túc trực bên cạnh mới đúng. Di nương bị hại, cô chẳng thể nào không nhận ra chuyện gì đúng không.”
Linh Nhi hoảng hốt ngẩng đầu: “Ngày thường đúng là như vậy. Nhưng tối hôm qua vì khuyên di nương thêm mấy câu nên chọc ngài ấy giận. Di nương mắng nô tỳ mấy câu xong thì đuổi nô tỳ đi.”
“Ồ. Cô khuyên nàng ta cái gì?” Lãnh Dịch Huân hỏi.
Linh Nhi đáp: “Không… không có gì. Chỉ là mấy lời đại phu thường nhắc nhở phải chú ý thôi. Tâm trạng di nương không tốt, chê nô tỳ dài dòng nên nổi giận.”
Khi nói chuyện ánh mắt nàng ấy lảng tránh. Cứ nhìn chằm chằm vào mũi chân không dám nhìn thẳng vào người khác. Rõ ràng đang nói dối.
“Vậy tại sao nàng ta lại có tâm trạng không tốt?”
Tay Linh Nhi vô thức vò nát góc áo của mình. Vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người khác: “Có thể là… có thể là do mang thai nên tâm trạng bực bội. Đại phu cũng nói người mang thai nặng nề thì cảm xúc dễ bị ảnh hưởng.”
“Người đâu. Lôi con nha đầu dám lừa gạt gia này ra ngoài đánh mười gậy rồi hẵng cho nàng ấy vào trả lời tiếp.”
Phi Vân đang định nhắc nhở Lãnh Dịch Huân chuyện Linh Nhi đang nói dối, thì vị gia này đã mất kiên nhẫn rồi.
Linh Nhi sợ hãi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Gia, gia, nô tỳ nói câu nào cũng là sự thật.”
Lãnh Dịch Huân lạnh lùng hỏi: “Đúng vậy. Cô nói đang nói thật nhưng câu nào cũng tránh nặng tìm nhẹ. Cô nói Thải Hà chỉ mắng cô mấy câu rồi bảo cô đi chỗ khác. Vậy gia hỏi cô, vết thương trên mặt cô từ đâu ra?”
Giọng hắn vẫn mang vẻ lơ đãng nhưng lại có uy nghiêm không thể nghi ngờ
“Phải… phải… nô tỳ đúng là bị di nương đánh. Di nương ngày thường đối đãi với nô tỳ khát tốt. Ngài ấy cũng chết rồi, nô tỳ không muốn oán hận ngài ấy. Cho nên mới…” Linh Nhi vừa nói vừa lau nước mắt.
“Đúng là một nha đầu trung can nghĩa đảm. Ta nói rằng Thải Hà đánh thì cô liền nương theo đó nhận luôn. Thải Hà là một thai phụ. Với sức lực của nàng ta liệu có thể một cái tát đánh trật cả hàm dưới của cô không?”
“A Ly, nha đầu này giao cho huynh đấy. Chẳng phải Đại Lý Tự các huynh tra hỏi phạm nhân có mười đại khổ hình à? Mang một hai cái ra thử lên người cô ta xem sao. Cũng để cho kẻ rảnh rỗi như ta mở mang tầm mắt.”
Trong lòng Phi Vân cảm thán, đúng là người biết võ công có khác. Vậy mà hắn cũng nhìn ra hàm dưới của Linh Nhi bị tổn thương.
“Được thôi. Cô muốn rút móng tay trước hay ngồi ghế hổ trước đây.” Dạ An Ly vừa nghe vậy liền ra vẻ nóng lòng muốn thử.
Linh Nhi sợ đến mức mặt mũi trắng bệch: “Gia tha mạng, nô tỳ nói thật là được rồi. Vết thương trên mặt này… không phải do di nương đánh. Là… là Thế tử gia.”
Phi Vân nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi nói: “Hôm qua lúc giờ Hợi ta gặp cô thì mặt cô vẫn còn lành lặn. Mà hai vị ma ma nói họ kiểm tra thân thể Lan di nương vào giờ Hợi thấy không có gì khác thường, cho nên bọn họ mới về phòng nghỉ ngơi.”
“Nói cách khác ta, gặp mấy người không lâu thì cô và Lan di nương đã về tiểu viện của mình. Mà Thế tử gia chắc hẳn đã đánh cô trong viện Lan di nương. Chuyện này đồng nghĩa khoảng giờ Tý hôm qua Thế tử gia đã từng đến phòng Lan di nương.”
Sắc mặt Linh Nhi ngày càng trắng bệch. Nàng ấy lắc đầu nguầy nguậy: “Không… không phải đâu, ta bị đánh ở viện Tín Hòa. Hôm qua Thế tử gia không hề đến phòng di nương.”
“Lưu ma ma. Tối qua trước khi ngủ bà có gặp Linh Nhi không? Trên mặt nàng ấy có vết thương không?” Lãnh Dịch Huân chuyển sang hỏi Lưu ma ma.
“Dịch Nhi. Con đang nghi ngờ đại ca con à?” Chưa đợi Lưu ma ma trả lời thì Lý Quốc công phu nhân đã giận dữ lên tiếng.
“Trước khi vụ án được tra rõ thì ai cũng có hiềm nghi. Bao gồm cả bản thân con.” Lãnh Dịch Huân tỏ vẻ không quan tâm.
Lưu ma ma nhìn sang Lý Quốc công phu nhân rồi mới trả lời: “Thưa gia, nô tỳ lớn tuổi rồi. Không nhớ rõ nữa.”
Ma ma còn lại thì nói: “Trong phòng đèn đóm tối quá. Nô tỳ không để ý.”
Còn tiểu nha hoàn kia hôm qua không trực đêm nên càng chẳng thể nói ra được chuyện gì.
Có Lý Quốc công phu nhân đứng đây nên bọn họ ngược lại không tiện dùng hình với Linh Nhi nữa. Việc tra hỏi rơi vào bế tắc.
Phi Vân ngước mắt lén nhìn Lãnh Dịch Huân, lại thấy người này vẫn giữ vẻ bình chân như vại. Dáng vẻ vô cùng nhàn nhã lười biếng, cứ như hắn chẳng hề để tâm đến việc thẩm án chút nào.
Mà nghĩ cũng phải, dù gì Thế tử gia cũng là ca ca ruột của hắn. Hắn cũng không muốn coi Thế tử như hung thủ thật sự để điều tra đâu nhỉ.
“Linh Nhi, tối qua ngoài Thế tử gia đánh cô. Cô còn bị ai đánh nữa không?” Khi Phi Vân đang buồn bã thì nghe thấy Lãnh Dịch Huân bất ngờ lên tiếng hỏi.
Linh Nhi hoảng hốt ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch: “Không… không có ai nữa đâu. Di nương thấy nô tỳ bị thương nên đã bảo nô tỳ đi ngủ trước rồi.”
“Ồ, là vậy sao? Gia còn tưởng cô đã gặp hung thủ rồi đấy.” Lãnh Dịch Huân cười nhạt. Hắn nghiêm túc nói.
“Nô tỳ không có, nhị gia… dựa vào đâu mà nói nô tỳ đã gặp chứ?” Linh Nhi cắn môi nói.
“Tiểu Vân, trên mặt Linh Nhi cũng có một dấu ngón tay, cô in nó ra rồi so sánh thử xem?” Lãnh Dịch Huân nghiêng người dựa vào lưng ghế, liếc nhìn sang Phi Vân ra lệnh.
Phi Vân nghe hắn gọi Tiểu Vân mà da đầu tê dại, quan hệ giữa chúng ta tốt lắm à?
Nhưng vậy mà Lãnh Dịch Huân lại phát hiện ra dấu tay trên mặt Linh Nhi và trên bụng Thải Hà do cùng một người gây ra, điều này khiến Phi Vân có cái nhìn khác về hắn.
Không ngờ người lười biếng như hắn lại có tâm tư tỉ mỉ như tơ, đúng là có vài phần năng lực phá án thật.